Nhà hát Ca múa nhạc quốc gia Việt Nam vinh dự đón nhận Cúp Vàng danh giá do Ban Tổ chức Liên hoan Nghệ thuật hữu nghị mùa xuân tháng Tư (April Spring Friendship Art Festival) trao tặng cho chương trình nghệ thuật “Mùa xuân từ mạch nguồn”.
Tại buổi lễ trao giải được tổ chức trang trọng tại Hà Nội, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên tại Việt Nam Ri Sung Guk đã trực tiếp trao Cúp Vàng cho Nhà hát và gửi lời chúc mừng tới tập thể lãnh đạo, nghệ sĩ, diễn viên đã có những đóng góp xuất sắc tại liên hoan năm nay.
Đến dự buổi lễ còn có bà Nguyễn Phương Hòa - Cục trưởng Hợp tác quốc tế và Nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Xuân Bắc - Cục trưởng Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch). Hai Cục trưởng đã chúc mừng thành tích nổi bật của Nhà hát Ca múa nhạc quốc gia Việt Nam tại một sân khấu nghệ thuật quốc tế uy tín, đồng thời gửi lời cảm ơn tới Ban Tổ chức Liên hoan đã tạo điều kiện để các nghệ sĩ Việt Nam có cơ hội được học hỏi và quảng bá những giá trị văn hóa nghệ thuật đặc sắc của dân tộc.
April Spring Friendship Art Festival là liên hoan nghệ thuật quốc tế thường niên có uy tín của Triều Tiên, diễn ra từ ngày 1 đến 30/4, quy tụ nghệ sĩ và các đoàn nghệ thuật đến từ 20 quốc gia với 50 chương trình nghệ thuật tham dự. Việt Nam góp mặt với hai chương trình đại diện gồm chương trình nghệ thuật của Nhà hát Ca múa nhạc quốc gia Việt Nam và chương trình của Liên đoàn Xiếc Việt Nam.
Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Ri Sung Guk đánh giá cao sự tham gia của Nhà hát Ca múa nhạc quốc gia Việt Nam tại Liên hoan và khẳng định chương trình “Mùa xuân từ mạch nguồn” mang tư tưởng chính trị sâu sắc, trình độ nghệ thuật cao, đồng thời thể hiện trọn vẹn tình cảm hữu nghị giữa nhân dân hai nước.
Bên cạnh thành tích tập thể, Nhà hát còn ghi dấu ấn đặc biệt khi Nghệ sĩ Ưu tú Tố Nga được trao Cúp Vàng với phần trình diễn ca khúc “Ca ngợi Đảng Lao động Triều Tiên”. Nghệ sĩ Ưu tú Tố Nga cũng là cá nhân duy nhất của Việt Nam xuất sắc được trao Cúp Vàng tại mùa liên hoan năm nay.
Bằng tình cảm chân thành, sự nghiên cứu kỹ lưỡng về ngôn ngữ, văn hóa và phong cách biểu diễn, Nghệ sĩ Ưu tú Tố Nga đã chinh phục khán giả sở tại khi thể hiện ca khúc “Ca ngợi Đảng Lao động Triều Tiên”.
Chia sẻ về thành tích này, Nghệ sĩ Ưu tú Tố Nga cho biết chị vô cùng hạnh phúc và tự hào khi những nỗ lực trong thời gian dài đã được ghi nhận xứng đáng. “Tôi đã có một thời gian chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho phần trình diễn của mình. Từ việc chọn bài hát phù hợp với giọng hát của mình, học hát, học ngôn ngữ đến việc trang phục sẽ mang thông điệp gì. Tôi đã chọn áo dài Việt Nam thêu cờ Triều Tiên như một sự trân trọng văn hóa Việt Nam và nước bạn”, Nghệ sĩ Ưu tú Tố Nga chia sẻ.
Để có thể hát được ca khúc này, Nghệ sĩ Ưu tú Tố Nga có sự trợ giúp của giáo viên dạy phát âm tiếng Triều Tiên do Đại sứ quán Triều Tiên tại Việt Nam cử đến.
“Cuộc thi có rất nhiều đối thủ mạnh, lại là đại diện Việt Nam trên sân khấu nước chủ nhà nên thú thật tôi khá áp lực, chỉ biết cố gắng hết mình. Tôi đã nghĩ rằng dù có đạt giải hay không, chỉ riêng việc được đứng trên sân khấu của Liên hoan, được khán giả Triều Tiên đón nhận và dành cho những lời khen ngợi, bày tỏ sự xúc động trước phần trình diễn của mình cũng đã là một niềm hạnh phúc lớn. Vì thế, việc giành Cúp Vàng của Liên hoan càng trở thành niềm vinh dự và tự hào đặc biệt đối với tôi. Đây không chỉ là sự ghi nhận dành cho nỗ lực cá nhân, mà còn là cơ hội để tôi góp phần giới thiệu tài năng, bản sắc và hình ảnh đẹp của con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế”, Nghệ sĩ Ưu tú Tố Nga chia sẻ.
Nghệ sĩ Ưu tú Tố Nga là giọng ca tiêu biểu của dòng nhạc dân gian Việt Nam, hiện công tác tại Nhà hát Ca múa nhạc quốc gia Việt Nam và từng giành hàng loạt giải thưởng uy tín tại các cuộc thi và liên hoan ca nhạc chuyên nghiệp trên toàn quốc, như: Huy chương Vàng Liên hoan Tiếng hát Miền Trung tại Nha Trang, Huy chương Vàng Liên hoan Tiếng hát Làng Sen (Nghệ An), Huy chương Vàng tại Liên hoan Âm nhạc toàn quốc mở rộng…
Bên cạnh hoạt động biểu diễn, Nghệ sĩ Ưu tú Tố Nga cũng tham gia vai trò giảng dạy, hướng dẫn và đồng hành chuyên môn với thế hệ nghệ sĩ trẻ. Nhiều học trò do chị dẫn dắt đã giành giải cao tại các giải thưởng âm nhạc uy tín trong nước và trở thành những tên tuổi có chỗ đứng vững chắc trên thị trường nhạc Việt.