Triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển heroin từ các tỉnh biên giới vào TP Hồ Chí Minh

CATP cho biết, sau một tháng rưỡi cao điểm tập trung phá án (từ ngày 15-4-2004 đến ngày 3-6-2004) Ban chuyên án (bí số 217T) đã bắt giữ được 20 đối tượng. Tang vật thu giữ hơn 58 bánh heroin có trọng lượng 20,3 kg; 44.400 USD, hơn 20,7 triệu đồng, 14 xe máy, 16 điện thoại di động, một xe ô-tô Camry, một cân tiểu ly, kê biên sáu căn nhà.

Ban chuyên án cho biết, sau sáu tháng tập trung lực lượng đấu tranh, các mũi trinh sát được giao nhiệm vụ lần theo dấu vết đối tượng từ các tỉnh miền trung, Tây Nguyên đến các tỉnh phía nam. Ban chuyên án xác định được hai đường dây tổ chức mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy với số lượng lớn, hoạt động tinh vi xảo quyệt do ba đối tượng người Nghệ An cầm đầu, gồm: Đường dây cung cấp heroin do Trần Xuân Hà và Hoàng Trọng Hưng cầm đầu; đường dây cung cấp heroin do Trần Huy Công cầm đầu.

Từ hai đường dây này, các đại lý tiêu thụ heroin như Nguyễn Thị Hoa, Phạm Thị Ngọc Dung, Trương Thị Thu Vân, Đỗ Anh Sơn, Nguyễn Văn Nhơn. Nguyễn Hoàng Vũ nhận và phân phối lại cho các đầu mối trên địa bàn các quận huyện thuộc TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh miền Tây Nam Bộ.

Ban chuyên án quyết định phá án bắt đầu từ việc đột phá, bắt giữ một mắt xích trong đường dây là Đỗ Anh Sơn (sinh năm 1960, ngụ 206/1 Xô Viết - Nghệ Tĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh). Tên Sơn đã thừa nhận hành vi mua bán hàng trăm bánh heroin trong một thời gian dài với một số tay "trùm". Ban chuyên án đã quyết định bắt tiếp hai mắt xích khác là Nguyễn Văn Nhơn (sinh năm 1954, ngụ phường 4, quận 11, TP Hồ Chí Minh) và Nguyễn Hoàng Vũ (sinh năm 1976, ngụ phường 7, quận 5, TP Hồ Chí Minh). Hai tên khai nhận đã hoạt động mua bán heroin từ nhiều năm nay, mỗi ngày tiêu thụ 4-6 bánh heroin.

Trong hai ngày 21 và 23-4-2004, Ban chuyên án quyết định phá án đồng loạt, bắt giữ lần lượt các tay chủ của đường dây. Đó là Trần Xuân Báo (sinh năm 1974, ngụ xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, Nghệ An); Trần Huy Công (sinh năm 1965, ngụ xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An); Trần Xuân Hà (sinh năm 1981, ngụ xã Diễn Minh, huyện Diễn Châu, Nghệ An, tạm trú tại đường Trần Huy Liệu, phường 15, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh); Hoàng Trọng Hưng (sinh năm 1972, quê Nghệ An, tạm trú phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP Hồ Chí Minh).

Cảnh sát đã thu giữ tại nhà riêng của Hà và Hưng 44 bánh heroin có trọng lượng 15kg. Một số đại lý tiêu thụ cũng bị bắt giữ, trong đó có đại lý lớn nhất là Trương Thị Thu Vân (sinh năm 1956, ngụ Đề Thám, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, TP Hồ Chí Minh). Theo Ban chuyên án, Thu Vân trong một thời gian dài buôn bán ma túy đã mua nhiều căn nhà sang trọng, số nữ trang bằng kim cương và đá quý trên người Thu Vân và chồng của thị trị giá khoảng 200.000 USD.

Theo CATP, đây là một tổ chức mua bán ma túy lớn, nguồn heroin được vận chuyển từ các tỉnh biên giới tập kết tại các tỉnh giáp ranh và quận ven TP Hồ Chí Minh. Sau đó các đối tượng thuê nhà làm kho cất giấu và tổ chức phân phối cho các đại lý mua bán ma túy lớn trên địa bàn trung tâm thành phố. Các đối tượng cầm đầu chủ yếu tìm nguồn heroin, việc tổ chức vận chuyển từ các tỉnh biên giới đều do đàn em thực hiện. Đối với các đại lý tiêu thụ heroin trên địa bàn thành phố, chủ yếu mua sỉ heroin mỗi lần từ 1 - 4 bánh , sau đó bán trao tay cho các đầu mối tiêu thụ ở quận, huyện và một số tỉnh miền Tây Nam Bộ. Mỗi bánh chúng mua giá từ 6.700 USD đến 7.300 USD, bán trao tay cho các đầu mối tiêu thụ với giá từ 7.000 đến 8.000 USD.

Theo Phòng Cảnh sát phòng chống ma túy TP Hồ Chí Minh (PC17), sau khi triệt phá hai đường dây ma túy của Trần Huy Công và Trần Xuân Hà, cũng như "đầu nậu" Trương Thị Thu Vân, giá heroin trên "thị trường" quận 1 từ 100 triệu đồng/bánh tăng lên 180 - 190 triệu đồng/bánh. Theo PC17, điểm nổi bật của chuyên án vừa triệt phá là đã khám phá, bắt được một đường dây khép kín từ những tên cầm đầu, chủ mưu cung cấp heroin cho đến các đại lý trung gian và mạng lưới tiêu thụ trên địa bàn quận, huyện.

Có thể bạn quan tâm