Sín Thầu chú trọng tuyên truyền kiến thức pháp luật đến nhân dân biên giới

Là xã duy nhất trong tỉnh Điện Biên có đường biên giáp hai nước Lào và Trung Quốc, Sín Thầu thường được nhắc đến là biên cương xa xôi nhiều gian khó, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh, trật tự. Do vậy, ngoài mục tiêu phát triển kinh tế, xã đặc biệt quan tâm tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến bà con nhân dân.

Đồng chí Đặng Thành Huy (thứ 3 từ trái sang), Bí thư Đảng ủy xã Sín Thầu, tỉnh Điện Biên động viên bà con nhân dân các bản tích cực tham gia các buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật và tích cực tham gia bảo vệ đường biên mốc giới.
Đồng chí Đặng Thành Huy (thứ 3 từ trái sang), Bí thư Đảng ủy xã Sín Thầu, tỉnh Điện Biên động viên bà con nhân dân các bản tích cực tham gia các buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật và tích cực tham gia bảo vệ đường biên mốc giới.

Đồng chí Đặng Thành Huy, Bí thư Đảng ủy xã Sín Thầu, tỉnh Điện Biên, cho biết: "Toàn xã có hơn 6.100 nhân khẩu, sinh sống rải rác ở 21 bản. Dân số trong xã chủ yếu là đồng bào các dân tộc Hà Nhì; số ít là dân tộc Cống, Dao, Giáy".

Lợi dụng địa bàn rộng, giao thông đi lại khó khăn và nhận thức của một số người dân còn hạn chế, có thời điểm các đối tượng xấu đã lợi dụng tuyên truyền xuyên tạc chủ trương của Đảng, Nhà nước, gây mất đoàn kết giữa các dân tộc. Cùng với đó là tình trạng xâm canh, xâm cư, một số người dân tộc khác di cư vào địa bàn làm nảy sinh một số phức tạp, gây khó khăn cho công tác quản lý ở cơ sở.

Nhận diện thực trạng và đánh giá thực chất các nguyên nhân chủ quan, khách quan ảnh hưởng an ninh, trật tự địa bàn, xã Sín Thầu đã tập trung chỉ đạo kiện toàn tổ an ninh tự quản cơ sở; thường xuyên tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến nhân dân đồng thời vận động nhân dân ký cam kết thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

312e7b919faa7d07b253db813c7d34b6.jpg
Trên địa bàn đóng quân, chiến sĩ các lực lượng vũ trang thường xuyên góp sức giúp bà con nhân dân xã Sín Thầu làm nhà, lao động sản xuất và tuần tra bảo vệ biên giới.

Thực hiện theo chỉ đạo của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân và Ban Chỉ đạo Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã, thành viên tổ an ninh tự quản ở các bản trong xã Sín Thầu đã không quản ngày đêm đến từng nhà, tìm gặp từng người thông tin về các quy định pháp luật; đồng thời tuyên truyền trên loa phát thanh của bản, nhóm Zalo bản để thông tin các chủ trương, chính sách mới với đề nghị bà con nêu cao ý thức chấp hành.

Ông Chảo Chố Phạ, Trưởng bản Tả Sú Lình, xã Sín Thầu, cho biết: Bản Tả Sú Lình có 28 hộ với 109 nhân khẩu. Trước đây, trong bản hay xảy ra tình trạng trộm cắp vặt, một số người có biểu hiện dao động… nhưng từ khi triển khai nhóm thông tin tuyên truyền pháp luật của bản và có sự giúp đỡ của cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang đóng chân trên địa bàn xã thì an ninh của bản có chuyển biến rõ rệt.

Người dân trong bản đều cho rằng, tuyên truyền được triển khai bằng những cách rất gần gũi như loa truyền thanh, mạng xã hội và trong những buổi họp bản đã giúp người dân hiểu pháp luật không phải khái niệm xa vời mà là hành động mỗi ngày thực hiện theo, làm đúng.

"Trước đây, bà con cứ nghĩ rằng việc giữ gìn an ninh là việc của lực lượng chức năng. Giờ thì khác, khi có việc xảy ra trong bản, bà con chủ động báo tin, nhắc nhở nhau chấp hành quy định, cùng chung tay giữ bình yên cho nơi mình sinh sống", Trưởng bản Chảo Chố Phạ cho biết.

Tại bản Tả Ko Ki, nơi giáp lối mở A Pa Chải giữa Việt Nam và Trung Quốc, Tổ bảo vệ an ninh trật tự bản thường xuyên tuần tra, nắm bắt tình hình dân cư, nhất là việc người dân qua lại khu vực biên giới để kịp thời trao đổi thông tin với Công an xã và Bộ đội Biên phòng.

15172.jpg
Các đồng chí cán bộ Mặt trận Tổ quốc, Bộ đội Biên phòng và cán bộ xã Sín Thầu tuyên truyền, hướng dẫn bà con dân tộc Hà Nhì trên địa bàn chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên nương để sản xuất nông nghiệp hiệu quả bền vững, giúp bà con ổn định kinh tế gia đình.

Ông Giàng Sinh Chừ, Trưởng bản Tả Ko Ki cho biết: Khi thấy việc gì bất thường, bà con chủ động báo cho tổ bảo vệ bản và lực lượng chức năng để cùng giải quyết. Nhờ đó mà một số vụ việc được phát hiện, ngăn chặn sớm nên không xảy ra hậu quả.

Là người cán bộ trưởng thành tại địa phương, ông Pờ Chinh Phạ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Sín Thầu cũng chính là người có cảm nhận rõ rệt về chuyển biến trong ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân trên địa bàn.

Ông Pờ Chinh Phạ cho biết, cán bộ xã trực tiếp xuống bản, lắng nghe tâm tư của bà con, vận động người dân gắn phát triển kinh tế, chăm lo đời sống văn hóa với giữ gìn an ninh trật tự.

Nhờ những cách làm cụ thể tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã Sín Thầu luôn được giữ vững. Riêng năm 2025 công tác giảm nghèo của xã Sín Thầu có chuyển biến tích cực, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều của xã giảm hiện còn 36,4% (giảm 2,96% so với năm 2024).

Cũng từ việc cấp ủy, chính quyền và lực lượng vũ trang và nhân dân trong xã luôn nêu cao ý thức chấp hành quy định pháp luật, chủ động nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ đã góp phần xây dựng củng cố tiềm lực trong khu vực phòng thủ gắn với phát triển kinh tế-xã hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Công tác quản lý, bảo vệ đường biên mốc giới được tăng cường đặc biệt là phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ vững chắc đường biên, cột mốc, giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Có thể bạn quan tâm