Băng trộm này gồm năm tên: Nguyễn Anh Vũ (SN 1979), ở ngõ 29 Nguyễn Thái Học, quận Hoàn Kiếm; Vũ Hoàng Hải (SN 1975), ở 432 phố Đội Cấn, quận Ba Đình; Hoàng Văn Thái (SN 1984), ở 73 khối 4, thị trấn Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên; Phạm Văn Bằng (SN 1978), ở xã Xuân Thành, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định; Lê Tuấn Vương (SN 1983), ở A6, tập thể Đại học Thủy lợi, quận Đống Đa.
Chúng giống nhau ở chỗ đều nghiện hút và ham hưởng lạc nhưng không phải từ sức lao động của chính mình nên tập hợp nhau đi ăn trộm. Để thuận tiện, bọn chúng thuê một nhà trọ chung ở làng Vạn Phúc, vừa là để chỗ ăn chơi tập thể, vừa là nơi "tập kết" các xe máy trộm cắp được. Vào bất kể thời gian nào khi tập hợp được nhau, bọn chúng lại "tuần tiễu" dọc các đường phố, gặp bất cứ chiếc xe máy nào không có người trông coi, cũng như không khóa càng là đứa canh chừng, đứa vào phá khóa cổ phóng đi.
Tối 9-2, Vũ, Hải, Thái và một đối tượng tên là Thành đi hai xe máy đến nhà A2 ký túc xá Trường Đại học Thủy lợi. Tên Hải vào phá khóa chiếc xe máy Wave Alpha của anh Chu Văn Trong, ba tên còn lại đứng canh, không ngờ, anh Trong phát hiện, chạy ra giữ xe lại. Một tên dùng dao bấm đâm vào tay anh Trong khiến anh đau quá, phải buông tay kéo xe. Tên Hải lấy xe chạy thoát, tên Thành, Thái cũng lẩn mất, còn lại Vũ vì cố ở lại nhặt con dao bấm rơi dưới đất và chiếc vam Hải dùng phá khóa với mục đích phi tang nên bị mọi người đuổi kịp, bắt giữ.
Tại cơ quan Công an, Vũ đã khai ra các tên đồng bọn. Điều tra mở rộng vụ án, các điều tra viên đã xác định, bắt giữ tiếp 9 đối tượng tiêu thụ tài sản do bọn Vũ trộm cắp được. Đáng chú ý trong vụ án có một số đối tượng đã từng và đang là sinh viên các trường đại học, cao đẳng ở Hà Nội. Vũ Hoàng Hải từng là sinh viên năm thứ 4 Trường Đại học Sư phạm ngoại ngữ. Hoàng Văn Thái, năm 2005 đã tốt nghiệp hệ Cao đẳng của Đại học Thủy lợi và Lê Tuấn Vương đã tốt nghiệp Trường Trung học Công nghệ chế tạo máy Thanh Xuân Còn Lê Thanh Bình hiện là sinh viên năm thứ 4 Trường Đại học Thương mại.