Triệt phá băng trộm két sắt liên tỉnh

Từ tháng 6-2005, trên địa bàn các tỉnh: Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Bắc Giang... liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản ban đêm, chủ yếu là két sắt và các đồ vật giá trị cao...

Băng trộm này hoạt động rất chuyên nghiệp và cơ động, dùng xe ô-tô để trộm, trong một thời gian ngắn đã gây ra hàng chục vụ. Trước tình hình phức tạp nói trên, ngày 18-8, Cục CSĐTTP về TTXH đã xác lập chuyên án mang bí số 805H, chỉ đạo và phối hợp công an các địa phương phá án. Sau một thời gian trinh sát, Ban chuyên án đã xác định nhóm đối tượng gồm bốn tên chuyên sử dụng xe ô-tô Deawoo mầu trắng, thường đeo biển kiểm soát giả để trộm cắp. Địa bàn hoạt động của chúng liên tỉnh, lưu động nên việc truy tìm tung tích và điều tra phát hiện thủ phạm gặp nhiều khó khăn.2 giờ sáng 1-8, Công an tỉnh Bắc Giang phát hiện vụ trộm tại cửa hàng điện thoại di động số 44 phố Quang Trung, TP Bắc Giang. Trong lúc tên Nguyễn Văn Tỵ, sinh năm 1983 ở Yên Lãng I, Yên Thọ, Đông Triều, Quảng Ninh đột nhập nhà lấy trộm đồ bị bắt giữ, thì đồng bọn thấy động đã kịp lái xe trốn thoát. Mặc dù bị bắt quả tang nhưng Tỵ dưới tên giả là Nguyễn Xuân Nam ở Đồ Sơn, Hải Phòng khai báo gian dối, quanh co. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ và chiến thuật xét hỏi, các trinh sát đã xác định chính xác danh tính hắn. Tham gia trộm cùng Tỵ còn có Nguyễn Văn Nguyên, sinh năm 1975, và Nguyễn Chí Công, sinh năm 1978, đều ở Đông Triều, Quảng Ninh. Nguyên từng lái xe ta-xi nên thường lái xe chở đồ trộm cắp, còn Công to khỏe vừa cảnh giới vừa khiêng két ra xe, chở đến nơi vắng vẻ rồi đập két lấy tiền. Riêng đối tượng cầm đầu Nguyễn Mạnh Hùng, sinh năm 1984 ở Thọ Sơn, Yên Thọ, Đông Triều (Quảng Ninh), người to khỏe, lực lưỡng, cũng thường xuyên khiêng két trong các vụ trộm, đã kịp thời lẩn trốn, hiện đang bị truy nã.

Tất cả các vụ trộm chúng đều thực hiện vào ban đêm, lừa lúc bảo vệ các công ty, doanh nghiệp hay chủ nhà đang ngủ say. Mục tiêu trộm cắp là trụ sở các doanh nghiệp, công ty tư nhân... buôn bán, làm ăn phát đạt. Đêm 13-7, trong khi đi thám thính, cả bọn phát hiện cửa hàng ăn nhà chị Trần Thị Thuý Loan ở 66 đường Thái Bình, Lộc Hạ, TP Nam Định không đóng cửa trên tầng 3, nên lẻn vào lấy trộm một két sắt nặng gần hai tạ, bên trong có 56 triệu đồng cùng ba điện thoại di động. Ngay sau đó, chúng tới cửa hàng điện tử của anh Trần Đình Lả ở Tức Mạc, Lộc Vượng, TP Nam Định đột nhập lấy đi một xe máy Future, máy thu hình, đầu VCD, máy ảnh, tiền vàng trị giá 200 triệu đồng. Một tuần sau đó, ngày 21-7, các đối tượng đã đột nhập cửa hàng bán đồ điện máy công nghiệp ở 84 Quang Trung, phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa lấy trộm gần 200 triệu đồng. Cũng trong đêm đó, trên đường trở ra Ninh Bình bọn chúng trộm luôn chiếc xe ô-tô Mitsubishi BKS 35A4053 của Chi cục Thuế huyện Hoa Lư đang đỗ ven đường. Cũng với thủ đoạn tương tự, bọn chúng còn gây ra hàng chục vụ trộm khác ở khắp các tỉnh từ Thanh Hóa trở ra, trong đó có nhiều két sắt đựng tới hàng trăm triệu đồng cùng hàng loạt hóa đơn, giấy tờ. Mỗi phi vụ kết thúc, chúng chia đều số tiền lấy cắp được, để tiêu xài và đánh bạc; hết tiền lại bàn nhau thực hiện phi vụ mới.

Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội đã kêu gọi đối tượng cầm đầu Nguyễn Mạnh Hùng ra đầu thú, đồng thời có văn bản gửi Văn phòng Interpol Việt Nam và công an Trung Quốc đề nghị truy nã y. Vụ án này một lần nữa nhắc nhở ý thức cảnh giác giữ gìn tài sản tập thể và cá nhân, không để bọn trộm thừa cơ lợi dụng.

Có thể bạn quan tâm