Triển vọng trở thành trung tâm công nghệ tài chính Đông Nam Á

Trung tâm công nghệ tài chính (fintech) được xác định là cấu phần quan trọng trong lộ trình xây dựng trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh. Do đó, thành phố đang hoạch định chính sách hướng đến mục tiêu trở thành Trung tâm fintech của khu vực Đông Nam Á.
Một góc đô thị Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay
Một góc đô thị Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay

Theo Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HIDS), Thành phố Hồ Chí Minh được đánh giá có tiềm năng rất lớn trở thành Trung tâm fintech của Đông Nam Á. Từ năm 2010-2020, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của thành phố tăng gấp đôi. Thành phố tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển dựa trên ứng dụng khoa học công nghệ, tập trung vào công nghiệp công nghệ cao.

Nhiều tổ chức tài chính của thành phố đã bắt đầu sử dụng công nghệ blockchain (hệ thống cơ sở dữ liệu cho phép lưu trữ và truyền tải các khối thông tin được liên kết với nhau), trí tuệ nhân tạo (AI) cũng như các công nghệ kỹ thuật số tiên tiến khác để phục vụ khách hàng và doanh nghiệp của họ tốt hơn. Tính đến cuối năm 2022, Thành phố Hồ Chí Minh có 1.371 công ty khởi nghiệp công nghệ, 145 công ty khởi nghiệp fintech, trở thành trung tâm fintech nổi bật nhất cả nước.

Điều này, tạo sức hút để các tập đoàn nước ngoài đến Việt Nam vì lực lượng lao động trẻ, giá rẻ và có trình độ. Tiến sĩ Trương Minh Huy Vũ, Phó Viện trưởng HIDS, cho biết: Thành phố Hồ Chí Minh có lợi thế khác biệt để phát triển thành trung tâm tài chính quốc tế. Từ những năm đất nước tiến hành đổi mới đến nay, thành phố là nơi bắt nguồn những sáng kiến quan trọng nhất của đất nước như: Thành lập ngân hàng thương mại, thị trường chứng khoán, thị trường ngoại hối... và gần đây nhất là hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp.

Thành phố cũng đi đầu cả nước về tích hợp, ứng dụng fintech. Trong lộ trình xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh, sẽ có thêm một cấu phần là Trung tâm fintech. Fintech sẽ đóng vai trò quan trọng trong trung tâm tài chính quốc tế, do đó cần xây dựng những phân khu chức năng liên quan fintech.

Tuy nhiên, Thành phố Hồ Chí Minh đang phải đối mặt với một số thách thức nhất là khi phấn đấu trở thành một trung tâm fintech của Đông Nam Á. Trước hết, các thiết bị, sản phẩm, hệ thống công nghệ thông tin hiện nay chưa đủ độ tin cậy để bảo đảm an toàn, an ninh mạng. Thứ hai, cơ cấu pháp lý, chế độ thuế vẫn còn quá chặt chẽ và phức tạp cho nên chưa tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của ngành tài chính. Những khó khăn khác ở thành phố như tình trạng quá tải, xuống cấp cơ sở hạ tầng, ô nhiễm môi trường…

Theo đánh giá của HIDS, ngành tài chính thành phố phải tích cực hơn để hoạt động như một trung tâm fintech của khu vực, chẳng hạn như phát triển nhiều loại hàng hóa tài chính đa dạng hơn, có hệ thống pháp lý mạnh mẽ để hỗ trợ các công ty khởi nghiệp fintech và có các điều kiện hệ thống quản lý rõ ràng để các công ty khởi nghiệp phát triển. Vì vậy, thành phố cần ưu tiên công nghệ, chất lượng kết nối hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực và có chiến lược dài hạn ngay từ bây giờ. Để đạt được mục tiêu cao hơn là trở thành trung tâm fintech của Đông Nam Á, điều cấp thiết là thành phố cần làm rõ điểm mạnh, điểm yếu của mình so với các nước cùng ngành trong khu vực.

Nếu thành phố xác định được lợi thế so sánh của mình thì chiến lược phát triển sẽ phù hợp hơn. Giáo sư, Tiến sĩ Andreas Stoffers, Giám đốc Quốc gia của Viện Friedrich Naumann Việt Nam nhấn mạnh: Việc hoàn chỉnh khung pháp lý là một trong những yếu tố quan trọng để Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, Việt Nam nói chung xây dựng trung tâm tài chính quốc tế. Cần kết hợp tài chính công nghệ vào định hướng phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh và Việt Nam nhằm thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài và củng cố nội lực kinh tế. Đây cũng là xu hướng của nhiều trung tâm tài chính quốc tế hiện hữu.

Tiến sĩ Trần Anh Tuấn, Trưởng ban Đổi mới phát triển doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng: Để tận dụng tiềm năng và cơ hội, đã tới lúc cần định hướng rõ nét chiến lược xây dựng trung tâm tài chính quốc tế của Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh. Vấn đề hiện nay là khung pháp lý chưa theo kịp sự thay đổi của thị trường ngoại hối, fintech, thuế, đầu tư... còn rất thiếu, cần phải bổ sung đồng bộ. Để phát triển trung tâm tài chính quốc tế, không cần phải chỉ tay nhà đầu tư phải làm gì vì sẽ mất nhiều thời gian.

Điều quan trọng là cần có cơ chế mở mang tính chiến lược, khắc phục được những rào cản hiện tại; tăng cường ứng dụng công nghệ, fintech trong ngành tài chính, ngân hàng… cùng với khâu giám sát, hậu kiểm hợp lý. Từ đó, tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư, nguồn nhân lực có chất lượng cao trong và ngoài nước giúp thành phố sớm trở thành trung tâm fintech của khu vực.

Có thể bạn quan tâm