Triển lãm kết nối nông nghiệp số và hội chợ thương mại Festival hoa Đà Lạt

NDO - Triển lãm năm nay không chỉ có 350 gian hàng trực tiếp, mà có các gian hàng trực tuyến 3D, 2D. Thông qua nền tảng số, không chỉ riêng tại tỉnh Lâm Đồng mà các tỉnh, thành phố trên cả nước đều có thể biết đến sản phẩm của thanh niên nông thôn toàn quốc.
0:00 / 0:00
0:00
Đại biểu tham quan các gian hàng tham gia Hội chợ thương mại Festival hoa Đà Lạt và nông sản thanh niên toàn quốc.
Đại biểu tham quan các gian hàng tham gia Hội chợ thương mại Festival hoa Đà Lạt và nông sản thanh niên toàn quốc.

Ngày 4/11, tại Quảng trường Lâm Viên - Đà Lạt, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng khai mạc Triển lãm “Kết nối nông nghiệp số” và Hội chợ thương mại Festival hoa Đà Lạt, nông sản thanh niên toàn quốc năm 2022.

Đây là hoạt động trưng bày các sản phẩm của các dự án thanh niên khởi nghiệp, thanh niên đạt giải thưởng Lương Định Của năm 2022 và thanh niên nông thôn tham gia phát triển kinh tế trên toàn quốc; các sản phẩm đặc trưng, thế mạnh của tỉnh Lâm Đồng; sản phẩm tiêu biểu của các tỉnh, thành phố và sản phẩm của doanh nghiệp trong nước, quốc tế.

Triển lãm kết nối nông nghiệp số và hội chợ thương mại Festival hoa Đà Lạt ảnh 1

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc triển lãm và hội chợ.

Theo ban tổ chức, triển lãm năm nay không chỉ có 350 gian hàng trực tiếp, mà còn có 149 gian hàng 2D, 32 gian hàng 3D trưng bày sản phẩm trên nền tảng số. Thông qua nền tảng này, các tỉnh, thành phố trên cả nước đều có thể biết đến sản phẩm của thanh niên nông thôn toàn quốc.

Mục tiêu mà Trung ương Đoàn hướng đến, khi ứng dụng chuyển đổi số tại triển lãm lần này là các sản phẩm, dự án khởi nghiệp tiêu biểu của thanh niên toàn quốc được lan tỏa trong nước và thế giới.

Tại Hội chợ thương mại Festival hoa Đà Lạt và nông sản thanh niên toàn quốc là nơi trưng bày, giới thiệu và bán các sản phẩm của thanh niên nông thôn. Hội chợ được tổ chức theo hai hình thức trực tiếp và trực tuyến. Với số lượng 350 gian hàng của các sản phẩm, dịch vụ nông nghiệp; sản phẩm khoa học công nghệ; đặc sản vùng miền và sản phẩm thương hiệu “Đà Lạt - kết tinh kỳ diệu từ đất lành”, diễn ra đến ngày 9/11.

Đây là chương trình trong chuỗi sự kiện thuộc Liên hoan Thanh niên nông thôn toàn quốc và trao giải thưởng Lương Định Của lần thứ XVII-năm 2022, do Trung ương Đoàn phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức; với sự đồng hành của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco).