Theo nhóm hoạ sĩ P-art, mục tiêu đầu tiên của triển lãm là nhấn mạnh sự sáng tạo và khía cạnh nghệ thuật khi quy hoạch phong cảnh đô thị Hà Nội theo suy nghĩ của chính những người sống ở thành phố này. Họ mong muốn triển lãm sẽ giúp nâng cao nhận thức trong giới thanh niên đô thị về thành phố họ đang sống và trách nhiệm của chính họ trong sự thay đổi nhanh chóng của thành phố.
Dự án này được bắt đầu từ ý tưởng của các hoạ sĩ nhóm P-art, bao gồm các hoạ sĩ Đỗ Tuấn Anh, Lưu Vũ Long, Nguyễn Xuân Long, Lê Quý Tông, Vương Văn Thảo và Hà Mạnh Thắng cùng với sự cộng tác của chị Lisa Drummond, một chuyên gia Canada về lĩnh vực nghiên cứu đô thị và chị Natalia Kraevskaia một người quản lí các dự án và triển lãm.
Trước khi tổ chức triển lãm, các hoạ sĩ phỏng vấn các nhóm thanh niên dưới 35 tuổi sống ở Hà Nội (khoảng 250 người gồm học sinh, sinh viên, hoạ sĩ, kiến trúc sư, công nhân), yêu cầu mỗi người tham gia thể hiện quan điểm cá nhân của mình về một Hà Nội trong tương lai và nói lên ước mơ của họ liên quan đến quy hoạch thành phố và đời sống văn hoá xã hội.
| "Hóa thạch sống" của Vương Văn Thạo. |
Những tưởng tượng độc đáo về kiến trúc của thanh niên Hà Nội, suy nghĩ của họ về chất liệu và tiến bộ xã hội của thủ đô được ghi lại và giới thiệu với khán giả qua các đoạn phim phỏng vấn và một tác phẩm chung của tất cả hoạ sĩ tham gia.
Theo chị Natalia Kraevskaia, trong triển lãm này, tất cả các hoạ sĩ đã trình diễn những sự sắp đặt khác nhau về bố cục, chất liệu, ý tưởng nhưng đều có chung một mối quan tâm đến việc thể hiện tính tự nhiên ở bên trong của thành phố một cách nghệ thuật.
Hoạ sĩ Lưu Vũ Long bộc bạch rằng qua tác phẩm Văn hoá siêu nhân của mình, anh muốn bày tỏ một niềm tin mãnh liệt vào khả năng bất tận của con người để tạo ra một cuộc sống đô thị hưng thịnh và hạnh phúc.
Tác phẩm “Hộp ký ức tương lai” của hoạ sĩ Đỗ Tuấn Anh lại diễn tả mối quan hệ giữa thành phố và con người, về ảnh hưởng của cuộc sống đô thị đối với thế giới tinh thần con người.
Ngoài các tác phẩm sắp đặt cá nhân, triển lãm còn trưng bày một tác phẩm chung- một bức tranh lớn- thể hiện ý tưởng của những thanh niên khác về Hà Nội trong tương lai.
Triển lãm do Đại sứ quán Đan Mạch tại Hà Nội và Quỹ phát triển và trao đổi văn hoá Đan Mạch-Việt Nam tài trợ kéo dài đến hết ngày 5-4.