450 triệu USD là tổng chi phí cho việc thực hiện dự án cải thiện môi trường lưu vực Nhiêu Lộc-Thị Nghè, khôi phục, bảo tồn hệ sinh thái sông Sài Gòn, hạ lưu sông Đồng Nai và cải tạo chỉnh trang đô thị, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho người dân TP Hồ Chí Minh giai đoạn 2. Theo Phó Trưởng Ban quản lý dự án vệ sinh môi trường thành phố Vương Hải Long, Ngân hàng Thế giới (WB) tiếp tục là nhà cho vay chính của dự án nêu trên. Tổng chi phí trên để thực hiện các hạng mục: Xây dựng nhà máy xử lý nước thải công suất 480 nghìn m3/ngày -đêm; làm hệ thống cống thu gom nước thải (dài 8 km, tiết diện 3,2 m) kết nối hệ thống cống thu gom nước thải đã được xây dựng trong giai đoạn 1, đưa nước thải về nhà máy xử lý nước thải; xây dựng thêm hệ thống thu gom nước thải ở các phường Thảo Điền, Bình Trưng Đông, Bình Trưng Tây, quận 2. Dự kiến trong quý I-2015, việc thi công trên thực địa sẽ được tiến hành.
Trước đó, dự án cải thiện môi trường lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè giai đoạn 1 có tổng vốn đầu tư 200 triệu USD, cũng do WB cho vay, đã hoàn thành cách đây hơn hai năm. Dự án này đã giúp cải thiện đáng kể tình trạng ngập úng, ô nhiễm môi trường cho 1,2 triệu dân ở các quận 1, 3, 10, Phú Nhuận, Tân Bình, Bình Thạnh, Gò Vấp. Đã có hơn 7.000 hộ dân phải di dời phục vụ cho dự án.
Sau khi hoàn thành giai đoạn 1, thành phố và WB phải mất thêm hơn hai năm để đàm phán thực hiện giai đoạn tiếp theo. Tất cả hạng mục của hai giai đoạn đều gắn kết và bổ sung cho nhau.
Trong giai đoạn 1, nhà máy xử lý nước thải chưa được xây dựng. Nước thải được thu gom và chỉ lược rác tại một trạm bơm có công suất 64 nghìn m3/giờ trước khi được thải ra sông Sài Gòn. Vì vậy, với việc xây dựng nhà máy xử lý nước thải ở giai đoạn 2, trước khi thải ra sông Sài Gòn, toàn bộ nước thải trong lưu vực Nhiêu Lộc-Thị Nghè và thêm cả một số phường ở quận 2 sẽ được làm sạch hoàn toàn.
Cùng với lưu vực Nhiêu Lộc -Thị Nghè, dự án cải thiện môi trường nước lưu vực kênh Tàu Hủ-Bến Nghé và kênh Đôi - kênh Tẻ cũng được triển khai giai
đoạn 2 với tổng kinh phí khoảng 11 nghìn 282 tỷ đồng. Vốn đầu tư này được hình thành từ nguồn vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản và vốn đối ứng từ ngân sách thành phố. Dự án cải thiện môi trường nước thành phố, lưu vực kênh Tàu Hủ-Bến Nghé và kênh Đôi-kênh Tẻ giai đoạn 2 tiếp tục hoàn thiện hệ thống thoát nước mưa, góp phần giảm ngập cho lưu vực kênh Tàu Hủ - Nghé và kênh Đôi - kênh Tẻ. Các hạng mục công trình của dự án như làm cống thoát nước, cống thu gom nước thải… sẽ được triển khai thực hiện trên địa bàn bảy quận, huyện của thành phố, gồm quận 4, 5, 6, 8, 10, 11 và huyện Bình Chánh với tổng diện tích lên tới 2.150 ha.
Khác với dự án cải thiện môi trường lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè giai đoạn 1, giai đoạn 2 của dự án cải thiện môi trường nước lưu vực Tàu Hủ - Bến Nghé và kênh Đôi - kênh Tẻ có xây dựng nhà máy xử lý nước thải. Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu xử lý nước thải cho toàn lưu vực, công suất xử lý của nhà máy sẽ được nâng từ 141 nghìn m3/ngày - đêm lên 469 nghìn m3/ngày - đêm. Trong giai đoạn 2 của dự án này, một phần kênh Hàng Bàng đã bị lấp, thay bằng cống hộp trước kia sẽ được tái lập lại. Theo Phó Giám đốc Trung tâm điều hành chương trình chống ngập thành phố Hồ Long Phi, trước đây, do kênh Hàng Bàng bị lấn chiếm, lấp đầy bởi rác, thành phố không đủ kinh phí đền bù để di dời dân nên buộc phải lấp lại, thay thế bằng cống hộp thoát nước. Nay có điều kiện, đào lại kênh để tạo cảnh quan môi trường và tăng khả năng thoát nước cho cả khu vực. Những ngày đầu năm 2015, thành phố đã tổ chức khởi công mở rộng nhà máy xử lý nước thải cho dự án này.
Theo Trưởng Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông đô thị thành phố Lương Minh Phúc, chủ đầu tư Dự án cải thiện môi trường nước giai đoạn 2, trong năm 2015, các hạng mục khác của dự án sẽ được triển khai thực hiện mạnh mẽ ở tất cả các khâu. Trên địa bàn thành phố có năm lưu vực chính, căn cứ vào sự phân bổ của hệ thống kênh, rạch: Nhiêu Lộc - Thị Nghè, Tàu Hủ - Bến Nghé, kênh Đôi-kênh Tẻ, Tân Hóa - Lò Gốm và Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên.
Bốn lưu vực đầu đã và đang được triển khai thực hiện việc cải thiện môi trường. Dự án cải thiện môi trường lưu vực Tân Hóa - Lò Gốm đang triển khai việc lắp đặt hệ thống cống thoát nước, chỉnh trang đô thị… Dự kiến đến cuối năm nay, cơ bản hoàn thành nhiều hạng mục thoát nước lớn ở quận 6, quận 8… Lưu vực cuối cùng là Tham Lương - Bến Cát -Rạch Nước Lên đã được thành phố chi ngân sách thực hiện việc nạo vét và làm bờ kè gần 10 năm nay. Tuy nhiên, kinh phí cho các hạng mục quan trọng nhất như xây dựng hệ thống thu gom nước thải, cống thoát nước, nhà máy xử lý nước thải… cho đến thời điểm này mới vừa được thu xếp xong. Ông Hồ Long Phi cho biết, dự kiến trong năm 2015, thành phố sẽ tiến hành công tác thiết kế và đến năm sau triển khai thực hiện dự án này. Nếu không có gì thay đổi, đến năm 2020 dự án cải thiện môi trường lưu vực Tham Lương -Bến Cát - Rạch Nước Lên sẽ hoàn thành.
Cùng với các dự án liên quan đến năm lưu vực, thành phố cũng tiến hành khảo sát thực địa để lập dự án đào hồ điều tiết ở khu vực Bàu Cát và Gò Dưa… Dự kiến đến năm 2016 sẽ bắt đầu đào hồ. Khi các dự án trên được thực hiện hoàn tất, môi trường, cảnh quan thành phố sẽ được cải thiện vượt bậc…