Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh tới thăm, tặng quà Thương binh La Văn Din - chiến sĩ Điện Biên năm xưa.

Bắc Ninh tổ chức 16 đoàn tới thăm, tri ân các chiến sĩ Điện Biên Phủ năm xưa

Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), tỉnh Bắc Ninh tổ chức 16 đoàn trực tiếp tới thăm, tặng quà các gia đình thân nhân liệt sĩ, thương binh, chiến sĩ Điện Biên, cựu thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn tỉnh. Đây là tình cảm, là nghĩa cử của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh nhằm tôn vinh, tri ân các chiến sĩ Điện Biên năm xưa.
Đại diện lãnh đạo Tỉnh Đoàn Quảng Bình thăm hỏi sức khỏe, tặng quà chiến sĩ Điện Biên ở huyện Quảng Trạch.

Tuổi trẻ Quảng Bình tri ân các Anh hùng, liệt sĩ Điện Biên

Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), Tỉnh Đoàn Quảng Bình đã tổ chức thăm, tặng quà tri ân, dâng hương các Anh hùng, cựu chiến binh Điện Biên. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ hành trình “Tuổi trẻ Quảng Bình hướng về Điện Biên” do Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Quảng Bình.
Chương trình gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, thân nhân liệt sĩ trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ được tổ chức trang trọng.

Thái Nguyên gặp mặt tri ân chiến sĩ Điện Biên

Sáng 24/4, tại thành phố Thái Nguyên, Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức Chương trình gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, thân nhân liệt sĩ trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Đây là hoạt động thiết thực Kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).
Các đại biểu tham dự buổi Gặp mặt dâng hương và chụp ảnh lưu niệm tại Quảng trường Hồ Chí Minh (thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An).

Nghệ An: Gặp mặt chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Sáng 24/4, nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An đã tổ chức Gặp mặt tri ân các chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, những người trực tiếp tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu, đóng góp công sức trong Chiến dịch Điện Biên Phủ.
Đoàn Vùng 4 Hải quân dâng hương. (Ảnh: PHONG NGUYÊN)

Dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc

Sáng 14/3, tại Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma (xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa), nhiều đoàn cán bộ, chiến sĩ, nhân dân tổ chức dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Quang cảnh lễ gắn tên đường Anh hùng liệt sĩ Trần Văn Phương tại quê nhà Quảng Bình.

Gắn biển tên đường mang tên Anh hùng liệt sĩ hy sinh tại đảo Gạc Ma Trần Văn Phương

Sáng 14/3, tại phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình diễn ra lễ gắn biển tên đường mang tên Anh hùng liệt sĩ Trần Văn Phương (hy sinh tại sự kiện Gạc Ma). Đây là hoạt động kỷ niệm 36 năm Ngày 64 chiến sĩ Hải quân Việt Nam tại đảo Gạc Ma, thuộc Trường Sa của Việt Nam hy sinh để bảo vệ Tổ quốc (14/3/1988 - 14/3/2024). 
Dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ Đoàn tàu không số.

Tri ân các Anh hùng liệt sĩ Đoàn tàu không số

Ngày 1/3, tại Di tích Bến tàu không số K15 - km số 0 trên tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển ở quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng, Hội Truyền thống Đường Hồ Chí Minh trên biển Việt Nam long trọng kỷ niệm 56 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 và tri ân các Anh hùng liệt sĩ của 4 con tàu không số đi làm nhiệm vụ đặc biệt trong chiến dịch này.
Các nghệ sĩ Nhà hát Trưng Vương biểu diễn các tiết mục đặc sắc trong chương trình.

Chương trình nghệ thuật tri ân các Thầy thuốc, nhân viên y tế Đà Nẵng

Nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2024), tối 24/2, tại Đà Nẵng, Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực miền trung-Tây Nguyên (VTV8) phối hợp Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam khu vực miền trung-Tây Nguyên (TTXVN), Cơ quan thường trú khu vực miền trung - Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) tổ chức chương trình Giao lưu nghệ thuật tri ân các Thầy thuốc và cán bộ, nhân viên y tế công tác trong ngành y.
Tình nguyện viên Nguyễn Thanh Thủy trao tặng ảnh và bản chụp kỷ vật của liệt sĩ Trần Đức Ngạn cho thân nhân.

Lan tỏa giá trị tốt đẹp, truyền thống nhân nghĩa tới cộng đồng

Mỗi dịp Tết đến, xuân về, với tấm lòng biết ơn vô hạn sự hy sinh của các Anh hùng, liệt sĩ đã hiến dâng tuổi xuân cho Tổ quốc, nhiều bạn trẻ đã tình nguyện chung tay, góp sức cùng các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp chăm lo chu đáo các gia đình liệt sĩ bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa.
Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Minh trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo cho các giảng viên tiêu biểu.

Trọng trách của nhà giáo là giáo dục cho mỗi trẻ hình thành về giá trị gia đình, chuẩn mực xã hội

Mỗi chúng ta đến với nghề giáo một cách khác nhau, nhưng điều quý giá hơn cả là trong sâu thẳm mỗi chúng ta đều nặng tình yêu thương con người và mong muốn làm cho thế hệ tương lai tử tế hơn, khôn lớn hơn, trưởng thành hơn để chung tay làm cho xã hội văn minh hơn, đất nước giàu đẹp hơn.

Các đại biểu dự Chương trình Thay lời tri ân 2023.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Nhà giáo phải được đãi ngộ xứng đáng

Tối 19/11, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn Giáo dục Việt Nam phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Chương trình truyền hình trực tiếp Thay lời tri ân năm 2023 với chủ đề "Tôi chọn nghề giáo". Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà dự và phát biểu ý kiến.
Các đoàn viên, thanh niên phường Phước Ninh, quận Hải Châu thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Sự.

Tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng

Sau hai năm triển khai thực hiện đồng loạt mô hình “Chúng con luôn bên mẹ” trên địa bàn Đà Nẵng, tuổi trẻ toàn thành phố đã có những việc làm cụ thể nhằm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng, phát huy vai trò của tuổi trẻ trong công tác chăm sóc, phụng dưỡng người có công.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cùng Đoàn công tác viếng Nghĩa trang liệt sĩ.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa tri ân các gia đình thương binh, liệt sĩ tại Tiền Giang

Ngày 27/7, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng Đoàn công tác đến dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ, đến trao nhà tình nghĩa và tặng quà nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ trên địa bàn thị xã Gò Công, huyện Gò Công Đông và Tân Phú Đông (Tiền Giang).
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi và các đoàn đại biểu dâng hoa viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Quảng Ngãi

Quảng Ngãi tổ chức nhiều hoạt động tri ân người có công

Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023), trong những ngày qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức nhiều hoạt động tri ân, tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, người có công với nước với nhiều hình thức đa dạng, phong phú và hiệu quả.
Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9 lung linh trong ánh nến tri ân tối 26/7.

Thắp nến tri ân tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9

Tối 26/7, Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan Trung ương phối hợp Tỉnh đoàn Quảng Trị tổ chức chương trình thắp nến tri ân các Anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9. Đây là hoạt động ý nghĩa thuộc “Hành trình tri ân-Hành trình tình nguyện” nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023).
Các đại biểu là người có công tiêu biểu dự họp mặt.

Thành phố Hồ Chí Minh họp mặt người có công tiêu biểu dịp 27/7

Ngày 25/7, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt người có công tiêu biểu nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023). Dự họp mặt gồm đại diện lãnh đạo thành phố cùng 120 đại biểu là người có công tiêu biểu.
Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan thăm và tri ân gia đình liệt sĩ, bác sĩ Đặng Thùy Trâm nhân dịp 27/7

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan thăm và tri ân gia đình liệt sĩ, bác sĩ Đặng Thùy Trâm nhân dịp 27/7

Sáng 25/7, đồng chí Đào Hồng Lan, Bộ trưởng Y tế và đồng chí Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam cùng lãnh đạo các vụ, văn phòng Bộ Y tế đã đến thăm, tặng quà và tri ân gia đình liệt sĩ, bác sĩ Đặng Thùy Trâm nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023).
Tiết mục biểu diễn tại Chương trình nghệ thuật "Cõi thiêng Đồng Lộc - Nối mạch ngàn năm". (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Xúc động Chương trình nghệ thuật "Cõi thiêng Đồng Lộc - Nối mạch ngàn năm"

Tối 22/7, tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh), Báo Nhân Dân phối hợp với tỉnh Hà Tĩnh, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình nghệ thuật “Cõi thiêng Đồng Lộc - Nối mạch ngàn năm”. Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước dự và phát biểu tại buổi lễ.