Chương trình hưởng ứng Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ do Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 phát động, đồng thời hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), tiếp tục huy động nguồn lực xã hội phục vụ công tác tri ân, hỗ trợ thân nhân gia đình liệt sĩ và tìm kiếm, xác định danh tính các liệt sĩ còn chưa rõ thông tin.
Theo Ban tổ chức, chương trình năm nay đặt mục tiêu huy động từ 3 đến 5 tỷ đồng. Nguồn kinh phí sẽ được sử dụng để hỗ trợ giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đưa các liệt sĩ về quê hương, xây dựng nhà tình nghĩa và chăm lo thân nhân gia đình liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn.
Phát biểu tại lễ phát động, Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, cho biết đây là năm thứ ba chương trình được triển khai thông qua tài khoản thiện nguyện 2707 trên nền tảng số, thay thế hình thức nhắn tin qua Cổng Thông tin nhân đạo Quốc gia 1400 trước đây.
Theo Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, mỗi đóng góp, dù lớn hay nhỏ, đều thể hiện lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Những năm qua, chương trình nhận được sự chung tay của nhiều tầng lớp nhân dân, từ học sinh, sinh viên, cựu chiến binh, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm trong và ngoài nước.
Năm 2025, chương trình đã vận động được hơn 2,1 tỷ đồng, qua đó hỗ trợ đưa 35 hài cốt liệt sĩ về quê hương, hỗ trợ giám định ADN, xây dựng 15 nhà tình nghĩa, sửa chữa 6 căn nhà và trao 650 suất quà cho thân nhân liệt sĩ.
Bên cạnh nguồn kinh phí từ chương trình, trong năm 2025, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam và các tổ chức hội trên cả nước đã hỗ trợ đính chính thông tin hơn 122 bia mộ liệt sĩ; cất bốc, di chuyển 193 hài cốt liệt sĩ; tư vấn cho 1.683 lượt thân nhân về chính sách và thông tin tìm kiếm mộ liệt sĩ; công bố 2.774 thông tin về liệt sĩ trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Các đơn vị cũng tiếp nhận 1.286 hồ sơ liệt sĩ, giải quyết 840 hồ sơ; gửi 48 mẫu hài cốt đi giám định ADN; trao tặng 96 nhà tình nghĩa, sửa chữa 23 căn nhà, tặng 127 sổ tiết kiệm và hơn 9.300 suất quà cho các gia đình chính sách.
Bên cạnh công tác tri ân liệt sĩ, Hội và các tổ chức hội còn triển khai nhiều hoạt động thiện nguyện hỗ trợ người dân vùng sâu, vùng xa và các địa phương bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Trong năm 2025, các đơn vị đã tổ chức khám bệnh, cấp thuốc cho 1.236 lượt người dân; hỗ trợ 15,8 tấn gạo và thực phẩm, 1.370 thùng mì tôm; trao tặng 12.050 cuốn sách, vở; 3.729 chăn màn, quần áo; 107 xe đạp, xe lăn cùng nhiều vật dụng thiết yếu khác; đồng thời xây dựng 10 cầu dân sinh tại các địa bàn khó khăn.
Năm qua, Ban Trị sự chùa Phong Hanh đã hỗ trợ 2,5 tỷ đồng để tặng quà cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống trên cả nước. Hội cũng phối hợp Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An triển khai xây dựng nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ tại xã Chiêu Lưu với kinh phí hơn 900 triệu đồng.
Trong năm 2026, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam đặt mục tiêu cung cấp từ 7.000 đến 10.000 thông tin về liệt sĩ và mộ liệt sĩ; tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt tại các địa bàn trọng điểm, khu vực biên giới, biển đảo và những nơi có thông tin về các hố chôn tập thể.
Hội dự kiến hỗ trợ đính chính thông tin trên hơn 100 bia mộ liệt sĩ; đưa từ 150 đến 200 hài cốt liệt sĩ về quê hương; trao tặng 80 nhà tình nghĩa, 300 sổ tiết kiệm cùng từ 8.000 đến 10.000 suất quà cho thân nhân gia đình liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn.
Theo Ban tổ chức, chương trình góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đồng thời hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2027), lan tỏa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa".
Chương trình “Gọi tên những vì sao đất nước” diễn ra từ ngày 11/6 đến 10/9/2026. Thông qua chương trình, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam kêu gọi các bộ, ngành, địa phương, đơn vị lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, doanh nhân, văn nghệ sĩ, vận động viên và đông đảo nhân dân trong và ngoài nước tiếp tục chung tay đóng góp nguồn lực, lan tỏa thông điệp tri ân các anh hùng liệt sĩ, góp phần xoa dịu những mất mát do chiến tranh để lại.