Ấm áp nghĩa tình đồng đội

Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, thời gian qua, hội viên Hội Cựu chiến binh xã Hương Phố (tỉnh Hà Tĩnh) luôn gương mẫu đi đầu trong phong trào thi đua yêu nước. Các hội viên tích cực tham gia làm kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự địa phương, chung sức xây dựng nông thôn mới.

Từ những việc làm thiết thực, hiệu quả như hiến đất mở đường, đóng góp ngày công lao động dọn đường làng ngõ xóm, giúp đỡ hội viên khó khăn... đến xây dựng mô hình tự quản tại cơ sở, các cựu chiến binh xã Hương Phố đã chung tay góp phần đổi thay diện mạo quê hương, lan tỏa nghĩa tình đồng đội trong thời bình.

Hội Cựu chiến binh xã Hương Phố hiện có 753 hội viên, sinh hoạt tại 29 chi hội cơ sở. Các cấp Hội luôn phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương nắm chắc tình hình đời sống của các đối tượng chính sách, hội viên có hoàn cảnh khó khăn để tổ chức thăm hỏi, tặng quà nhân dịp lễ, Tết.

Thời gian qua, Hội đã phối hợp Đoàn thanh niên, trường học tổ chức các buổi “Nói chuyện truyền thống” nhân kỷ niệm 37 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam, 51 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; 72 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, thu hút gần 1.000 lượt cán bộ, hội viên, nhân dân và học sinh tham dự. Gần đây, Hội phối hợp Bệnh viện mắt Sài Gòn Hà Tĩnh khám mắt và khám sức khỏe miễn phí cho 157 hội viên.

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), Hội Cựu Chiến binh xã đã vận động ủng hộ số tiền 4 triệu đồng để xây dựng công trình mộ Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Ngân tại thôn Hương Giang. Bên cạnh đó, phối hợp với Hội Phụ nữ và Ban công tác Mặt trận thôn thăm hỏi, trao 18 suất quà tặng các gia đình chính sách...

Thực hiện phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, nhiều gia đình hội viên cựu chiến binh của xã đã tận dụng nguồn lực, nỗ lực phát triển kinh tế; trong đó hội viên Hội Cựu chiến binh thôn Yên Thắng, Võ Nguyên Giáp là một trong nhiều tấm gương tiêu biểu.

Năm 2005, anh Giáp lên đường nhập ngũ, sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về quê hương, anh tiếp tục phát huy phẩm chất tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ, nêu cao tinh thần tự lực, vượt khó vươn lên, được tín nhiệm bầu làm Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Yên Thắng, đồng thời là hội viên Hội Cựu chiến binh xã Hương Phố.

Từ năm 2010 đến nay, hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, anh Giáp vận động nhân dân hiến đất mở đường, phát triển kinh tế, chung sức giúp các phong trào thi đua của thôn Yên Thắng đạt nhiều thành tích ấn tượng. Năm 2014, anh và gia đình thành lập Hợp tác xã sản xuất Hương Giáp Thủy, qua thời gian, sản phẩm đã được người tiêu dùng đón nhận. Năm 2020, sản phẩm Hương bài thảo mộc Hương Giáp Thủy được Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh.

Năm 2024, anh Giáp đã đầu tư hàng tỷ đồng để xây dựng tổ hợp khu vui chơi giải trí, bể bơi Giáp Thủy, đồng thời mở rộng quy mô xưởng sản xuất sản phẩm, tạo việc làm cho nhiều người dân địa phương. Nhận thức được nguy cơ tai nạn đuối nước ở trẻ em vào mùa nắng nóng, anh phối hợp các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn xã trao hơn 2.500 vé bơi miễn phí, tạo cơ hội cho các em luyện tập, nâng cao kỹ năng bơi lội. Vừa qua, tại Hội nghị biểu dương “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi” giai đoạn 2021-2026, cựu chiến binh Võ Nguyên Giáp đã được Ủy ban nhân dân xã Hương Phố khen thưởng, Hội Cựu chiến binh tỉnh Hà Tĩnh tặng bằng khen...

Cựu chiến binh Dương Văn Huyên (Chi hội Cựu chiến binh thôn Phố Hòa) cũng là một tấm gương khá tiêu biểu. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự (năm 1997), ông Huyên trở về địa phương sinh sống và thành lập Công ty Dương Linh HT chuyên lĩnh vực cơ giới hóa xây dựng, tạo việc làm ổn định cho gần 10 lao động kỹ thuật, hầu hết là cựu chiến binh và thanh niên địa phương. Thời gian qua, doanh nghiệp hỗ trợ vận chuyển vật liệu xây dựng, thi công công trình với giá ưu đãi giúp nhiều hội viên khó khăn...

Còn doanh nghiệp của cựu chiến binh Lê Văn Việt (Chi hội Cựu chiến binh thôn Phố Thịnh) đã mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, khai thác hiệu quả lợi thế của địa phương. Giai đoạn 2021-2026, doanh nghiệp của anh Việt đã thực hiện nhiều công trình giao thông nông thôn và các công trình phúc lợi trên địa bàn xã, tạo việc làm thường xuyên cho 15 lao động, trong đó ưu tiên các hội viên cựu chiến binh và con em gia đình chính sách. Anh cũng giúp đỡ nhiều hội viên khó khăn thông qua cho vay vốn không tính lãi, hỗ trợ việc làm, hướng dẫn kỹ năng sản xuất...

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Hương Phố, Nguyễn Văn Duy chia sẻ: Thời gian qua, nhiều hội viên không chỉ gương mẫu trong phát triển kinh tế mà còn rất tâm huyết với các phong trào của Hội.

Các đồng chí dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn phát triển kinh tế, tạo thu nhập cho gia đình; sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh cho các gia đình cựu chiến binh khác để cùng nhau vươn lên trong cuộc sống, xây dựng quê hương giàu đẹp. Những kết quả nêu trên là động lực để các hội viên Cựu chiến binh xã Hương Phố tiếp tục phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ trong giai đoạn mới, nhân lên vai trò nòng cốt tại cơ sở, là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân.

Có thể bạn quan tâm