Trao quà Tết cho trẻ em và đồng bào nghèo ở vùng cao A Lưới

NDO - Ngày 31/12, tại xã Hồng Thượng, huyện A Lưới (tỉnh Thừa Thiên Huế), Câu lạc bộ Tình nguyện Blouse Xanh - Đoàn Trường Đại học Y Dược (Đại học Huế) phối hợp Đoàn Thanh niên xã Hồng Thượng, huyện A Lưới tổ chức Chương trình “Xuân yêu thương 2023 - Ươm mầm hạnh phúc”.
0:00 / 0:00
0:00
Đại diện Đoàn Trường Đại học Y Dược (Đại học Huế) cùng Đoàn Thanh niên xã Hồng Thượng trao quà cho các em học sinh tại Trường tiểu học Hồng Thượng cơ sở 1.
Đại diện Đoàn Trường Đại học Y Dược (Đại học Huế) cùng Đoàn Thanh niên xã Hồng Thượng trao quà cho các em học sinh tại Trường tiểu học Hồng Thượng cơ sở 1.

Tại Chương trình “Xuân yêu thương 2023 - Ươm mầm hạnh phúc”, Ban tổ chức đã trao 100 suất quà (trị giá 250 nghìn đồng/suất, bao gồm: balo, sách vở và bút, viết..) cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn đang học tập tại Trường tiểu học Hồng Thượng cơ sở 1 cùng những tiết mục văn nghệ, trò chơi hấp dẫn đã tạo không khí đầy sôi động, vui vẻ và ấm cũng cho các em nhỏ. Ngoài ra, còn tặng 50 phần quà (cũng 250 nghìn đồng/suất) cho các gia đình nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tại Khu tái định cư Hồng Thượng, xã Hồng Thượng, huyện A Lưới.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Gia Bình, Phó Bí thư Đoàn Trường Đại học Y Dược (Đại học Huế), Trưởng Ban tổ chức Chương trình cho biết, đây là hoạt động thường niên của Đoàn Trường Đại học Y Dược nhằm chia sẻ những khó khăn, thiếu thốn cho các trẻ em vùng cao. Chương trình diễn ra dịp Tết đến, Xuân về với những món quà ý nghĩa, tập sách, bút, vở… sẽ góp phần giúp các em nhỏ tại xã Hồng Thượng, huyện A Lưới đón Tết Quý Mão 2023 vui vẻ, ấm cúng.

Trao quà Tết cho trẻ em và đồng bào nghèo ở vùng cao A Lưới ảnh 1

Các em nhỏ vui tươi, hào hứng khi cùng tham những trò chơi thú vị do các anh chị tình nguyện tổ chức.

Thông qua Chương trình “Xuân yêu thương 2023 - Ươm mầm hạnh phúc”, Ban tổ chức mong muốn góp phần lan rộng hơn tinh thần thiện nguyện, sẻ chia, tương thân tương ái đến cộng đồng, đặc biệt là các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn cùng bà con đồng bào dân tộc thiểu số nghèo ở vùng cao A Lưới.

Được biết, nguồn kinh phí để tổ chức Chương trình “Xuân yêu thương 2023 - Ươm mầm hạnh phúc” chủ yếu huy động từ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Ngoài ra, các thành viên CLB Tình nguyện Blouse Xanh, Đoàn viên thanh niên của Trường Đại học Y Dược còn có nhiều hình thức gây quỹ khác như bán bao lì xì, các vật phẩm học tập thông dụng…

Trao quà Tết cho trẻ em và đồng bào nghèo ở vùng cao A Lưới ảnh 2

Các em học sinh Trường tiểu học Hồng Thượng cơ sở 1 mạnh dạn biểu diễn nhiều tiết mục văn nghệ.

Thay mặt Ban Giám hiệu Trường tiểu học Hồng Thượng, cô giáo Lê Thị Việt Hà, Phó Hiệu trưởng nhà trường bày tỏ lòng cảm kích khi các học sinh tại Khu tái định cư Hồng Thượng được quan tâm, động viên về cả vật chất lẫn tinh thần. “Xuân yêu thương 2023 - Ươm mầm hạnh phúc” không chỉ mang đến những phần quà cho các em nhỏ mà còn mang hơi ấm, những bài học vỡ lòng thông qua những tiết mục văn nghệ, những giây phút vui chơi các trò chơi do các anh chị tình nguyện tổ chức…”, cô Hà nói.

Trao quà Tết cho trẻ em và đồng bào nghèo ở vùng cao A Lưới ảnh 3

Tặng các phần quà cho các gia đình nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tại Khu tái định cư Hồng Thượng (A Lưới).

Được biết, nằm trong chuỗi hoạt động tình nguyện mùa Xuân, Đoàn Trường Đại học Y Dược còn tiếp tục trao tặng hơn 100 suất quà tới các em nhỏ bệnh nhi ung thư đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế và 50 bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược. Ước tính giá trị của các chương trình lần này hơn 70 triệu đồng.