Thái Bình: Trao hơn 200 suất quà Tết cho người lao động có gia cảnh khó khăn

NDO - Chương trình “Tết sum vầy 2023” do Công đoàn Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình tổ chức ngày 30/12 đã đồng hành, hỗ trợ nhiều công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ đón Tết vui vẻ, đầm ấm.
0:00 / 0:00
0:00
Đồng chí Lại Văn Hoàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình trao quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn.
Đồng chí Lại Văn Hoàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình trao quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Đây là hoạt động thường niên của tổ chức Công đoàn trong khu công nghiệp mỗi khi Tết đến xuân về, thể hiện sự sẻ chia với những người lao động có kinh tế hạn hẹp, thiếu thốn.

Năm nay, đã có 237 suất quà Tết được trao gửi trực tiếp đến tay người lao động tại hai khu công nghiệp: Nguyễn Đức Cảnh và Phúc Khánh (thành phố Thái Bình). Trong đó, có 43 suất cho công nhân đặc biệt khó khăn (1 triệu đồng tiền mặt và suất quà trị giá 300 nghìn đồng); còn lại 194 suất cho người lao động khó khăn (500 nghìn tiền mặt và suất quà trị giá 300 nghìn đồng).

Ông Trần Đức Hiền, Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình cho biết, Chương trình “Tết sum vầy 2023” là hoạt động trọng tâm của các cấp công đoàn trong tỉnh.

Mục đích nhằm chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán, bảo đảm mọi đoàn viên công đoàn đều được vui Tết, đón xuân đầm ấm và không để ai bị bỏ lại phía sau.

Bên cạnh đó, tuyên truyền, vận động các đơn vị, doanh nghiệp, người sử dụng lao động ủng hộ nguồn lực để kịp thời chăm lo thiết thực cho đoàn viên, tạo sự lan tỏa sâu sắc ý nghĩa của chương trình. Giúp đoàn viên tin tưởng, gắn bó với tổ chức công đoàn, góp phần thu hút người lao động gia nhập tổ chức công đoàn và gắn bó với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.