Hải Phòng trao quà Tết tặng 461 chi hội trưởng phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn

NDO - Hơn 460 Chi hội trưởng chi hội phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Cảng đã được trao các phần quà Tết có giá trị tại hội nghị tổng kết công tác vận động phụ nữ năm 2022, triển khai nhiệm vụ và ký giao ước thi đua năm 2023 của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hải Phòng được tổ chức sáng 29/12.
0:00 / 0:00
0:00
Trao quà Tết Quý Mão tặng 461 chi hội trưởng phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.
Trao quà Tết Quý Mão tặng 461 chi hội trưởng phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Theo Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hải Phòng Vũ Thị Kim Liên, các Chi hội trưởng chi hội phụ nữ cơ sở là cánh tay nối dài của tổ chức Hội, đóng vai trò quan trọng, là hạt nhân nòng cốt trong phong trào, hoạt động hội và đưa các hoạt động của các cấp hội đến hội viên, phụ nữ và nhân dân nhanh nhất.

Và 461 chi hội trưởng phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn được trao quà Tết như lời tri ân sâu sắc với những người không kiêm nhiệm chức danh có thù lao, phụ cấp tại cộng đồng nhưng vẫn luôn tâm huyết, nhiệt tình với công tác hội và phong trào phụ nữ những năm qua.

Số quà Tết được các tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị tài trợ như: Xi măng Vicem Hải Phòng, Điện lực Hải Phòng, Xăng dầu khu vực 3; các ngân hàng: Chính sách xã hội thành phố Hải Phòng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Bắc Hải Phòng, Viettin Bank, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Ngô Quyền, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Vàm Láng; Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp…

Cũng theo Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hải Phòng, trong năm 2022, các cấp hội phụ nữ Hải Phòng và các tầng lớp phụ nữ thành phố đã nỗ lực vượt qua khó khăn, đoàn kết, sáng tạo, triển khai hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế- xã hội của thành phố và các địa phương.

Năm 2023, Phụ nữ Hải Phòng quyết tâm thực hiện có hiệu quả chủ đề năm “Tập trung xây dựng cơ sở hội mà trọng tâm nâng cao chất lượng cán bộ hội cơ sở”; tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động theo hướng lấy lợi ích và hạnh phúc của phụ nữ là mục tiêu, lấy sự hài lòng, đồng thuận và tin tưởng của phụ nữ là thước đo cho đánh giá hoạt động hội; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động hội; góp sức mạnh mẽ vào phát triển kinh tế-xã hội của địa phương và tích cực tham gia xây dựng đô thị văn minh, nông thôn mới kiểu mẫu…

Nhân dịp này, 35 tập thể và 3 cá nhân phụ nữ tiêu biểu của Hải Phòng đã được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng Bằng khen; nhiều tập thể và cá nhân được Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng và Hội Phụ nữ thành phố tặng Bằng khen.