Trao huy chương "Vì sự nghiệp âm nhạc Việt Nam" và giải thưởng âm nhạc 2004

Sáng 31-12, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức lễ trao huy chương "Vì sự nghiệp âm nhạc Việt Nam" cho 47 nhạc sĩ, hội viên có nhiều đóng góp cho sự phát triển của nền âm nhạc cách mạng Việt Nam. Dịp này, Hội Nhạc sĩ Việt Nam tặng giải thưởng âm nhạc năm 2004 cho các tác giả và tác phẩm sau đây:

Về lý luận: Các giải A: Văn Minh Hương (sách nghiên cứu lý luận Gagaku và nhã nhạc); Trần Hồng (sách biên soạn, tư liệu, sưu tầm "âm nhạc kịch dân ca"); Trương Đình Quang (bài báo "Các bài báo lý luận phê bình"). Giải đặc biệt: nhóm tác giả Tô Ngọc Thanh, Vũ Nhật Thăng, Đặng Hoành Loan, Dương Viết Á, Nguyễn Thị Minh Châu, Bùi Trọng Hiến, Nguyễn Ánh Nguyệt, Hoàng Trường (sách biên soạn, tư liệu sưu tầm "Hợp tuyển tài liệu nghiên cứu lý luận phê bình âm nhạc Việt Nam thế kỷ XX").

Về khí nhạc: Không có giải nhất. Các giải nhì: Mạnh Đạt - hòa tấu dàn nhạc dân tộc "Tiếng sáo ngày xuân" (Rondo); Lương Hải - Romance "Vòng tay mẹ" (thơ Lầm Thị Mỹ Dạ); Văn Tiến - Romance "Nhớ" (thơ Chế Lan Viên); An Thuyên - ca khúc hợp xướng "Chào mùa xuân thênh thang Việt Nam". Các giải ba: Đặng Hữu Phúc - giao hưởng "Ngày hội" (Ouverture); Phạm Minh Tuấn - thính phòng "Rừng núi mùa xuân" (prelude).

Về ca khúc: Giải nhất: An Thuyên - ca khúc "Đi tìm bóng núi" (thơ Dương Thuần); Nguyễn Cường - ca khúc "Và ta lại thấy mặt trời trên môi em".