Thắp sáng tinh thần xung kích tuổi trẻ nơi biên giới

Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại cột mốc 476. (Ảnh: NGÔ TUẤN)
Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại cột mốc 476. (Ảnh: NGÔ TUẤN)

Tháng 3 hằng năm luôn là khoảng thời gian đặc biệt, khi tuổi trẻ cả nước phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo hướng về biên cương Tổ quốc. Trong không khí Kỷ niệm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và Ngày Biên phòng toàn dân (3/3), chương trình “Tháng ba biên giới” đã trở thành điểm hẹn có ý nghĩa, tô thắm tình đoàn kết quân dân nơi phên dậu.

Năm 2026, chương trình do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức tại xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh). Đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cho biết, các hoạt động được triển khai đồng bộ tại các xã biên giới trên toàn quốc, theo hướng kế thừa và phát triển, tập trung vào ba nhóm nội dung: Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của thanh niên trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; đẩy mạnh tri ân, giao lưu, kết nghĩa; thực hiện hiệu quả đề án “Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025-2030” gắn với chuyển đổi số và phát triển sinh kế bền vững.

Tại Hà Tĩnh, điểm nhấn của chương trình là Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tổ chức tại cột mốc 476 trên tuyến biên giới Việt Nam-Lào với sự tham dự của cán bộ, chiến sĩ biên phòng, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu cùng người dân. Ban tổ chức trao tặng 80 bản đồ Việt Nam - bản in mới với 34 tỉnh, thành phố tặng 80 phòng học tại 5 điểm trường, cùng 500 lá cờ Tổ quốc và 100 ảnh Bác Hồ tặng người dân nơi đây.

Dịp này, công trình “Thắp sáng đường biên” tại thôn Hà Trai được khánh thành, tạo thuận lợi cho người dân đi lại, sinh hoạt, phát triển kinh tế và góp phần bảo đảm an ninh trật tự. Chương trình cũng trao mô hình sinh kế gồm 2.000 con gà và 1 tấn thức ăn chăn nuôi, hỗ trợ thanh niên địa phương khởi nghiệp, ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế gia đình, góp phần xây dựng khu vực biên giới vững mạnh. Cùng với đó, hoạt động trao biển kết nghĩa giữa các đơn vị trong tỉnh với xã Sơn Kim 1 được tổ chức, tăng cường gắn kết, phối hợp trong công tác đoàn, hội và các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.

Biên giới vững chắc không chỉ được xây dựng bằng hệ thống phòng thủ mà còn từ sự gắn bó giữa nhân dân và lực lượng bảo vệ biên giới. Thiếu tướng Vũ Quốc Ân, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng cho biết, với đặc thù địa bàn công tác, các đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng luôn vinh dự khi phối hợp Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức chương trình “Tháng Ba biên giới”. Đây không chỉ là sự cụ thể hóa chủ trương của Trung ương Hội mà còn là đợt cao điểm để tuổi trẻ lực lượng Biên phòng phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, biến chủ trương thành hành động thiết thực. Chương trình cũng là dịp để thế hệ trẻ Bộ đội biên phòng tri ân đồng bào các dân tộc nơi biên cương đã luôn đồng hành, sẻ chia, kề vai sát cánh trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

1-45-5.jpg
Trao 20 suất học bổng tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt. (Ảnh: VIẾT LAM)

Chương trình không chỉ dừng ở lễ phát động mà được toàn bộ các đơn vị đầu mối trực thuộc Bộ Tư lệnh triển khai xuyên suốt tháng 3. Các tổ chức Đoàn, đoàn viên, thanh niên trong lực lượng đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân khu vực biên giới về tình yêu quê hương, đất nước và trách nhiệm trong xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, biển đảo; đồng thời làm tốt công tác dân vận, tham gia phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói, giảm nghèo; tổ chức, hưởng ứng các hoạt động tình nguyện, tri ân, đền ơn đáp nghĩa.

Ý nghĩa sâu sắc của “Tháng Ba Biên giới” không chỉ ở những công trình dân sinh, mô hình sinh kế được trao tặng mà còn ở tinh thần “Uống nước nhớ nguồn” lan tỏa qua các hoạt động tri ân.

Ý nghĩa sâu sắc của “Tháng Ba Biên giới” không chỉ ở những công trình dân sinh, mô hình sinh kế được trao tặng mà còn ở tinh thần “Uống nước nhớ nguồn” lan tỏa qua các hoạt động tri ân. Trong tháng 3, các đoàn công tác của tuổi trẻ biên phòng đến từng bản làng, thăm hỏi, tặng quà già làng, trưởng bản, người có uy tín - những “cột mốc sống” kiên cường nơi biên cương. Bằng tình cảm chân thành và sự sẻ chia, họ trở thành chỗ dựa, là lực lượng đồng hành quan trọng cùng Bộ đội Biên phòng trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Không chỉ trong tháng 3, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng triển khai hưởng ứng chương trình thường xuyên, liên tục bằng nhiều hoạt động thiết thực. Các tổ chức Đoàn, đoàn viên, thanh niên trong lực lượng đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đoàn viên và nhân dân khu vực biên giới về tình yêu quê hương, đất nước; trách nhiệm trong xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia...

“Tháng Ba Biên giới” đã và đang trở thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng, khơi dậy tinh thần cống hiến của đoàn viên, thanh niên cả nước, nhất là thế hệ trẻ Bộ đội Biên phòng. Mỗi công trình, mỗi phần việc không chỉ góp phần cải thiện sinh kế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào mà còn bồi đắp lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc trong mỗi người dân, nhất là thế hệ trẻ

Có thể bạn quan tâm