Tại cuộc hội đàm, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhiệt liệt chào mừng Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Hy Lạp Ioannis Plakiotakis cùng các thành viên trong Đoàn sang thăm Việt Nam vào thời điểm đầu năm mới; tin tưởng rằng, chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai Quốc hội, hai nước trong thời gian tới.
Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Hy Lạp chân thành cảm ơn lãnh đạo Quốc hội Việt Nam đã dành cho Đoàn sự tiếp đón nồng ấm.
Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Hy Lạp vui mừng trước những bước phát triển tích cực trong quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước, hai Quốc hội; nhấn mạnh, Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu của Hy Lạp tại khu vực Đông Nam Á.
Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Hy Lạp đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Việt Nam-Hy Lạp trên các lĩnh vực: kinh tế-thương mại-đầu tư, hàng hải-đóng tàu, du lịch-văn hóa; đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam trong phát triển kinh tế theo hướng đa dạng hóa ngành nghề, lĩnh vực; cho rằng hai bên có nhiều dư địa và tiềm năng để mở rộng hợp tác hơn nữa.
Đồng thời, mong muốn hai bên tăng cường hợp tác trên một số lĩnh vực có tiềm năng như: Hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực, logistics…
Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải thông báo kết quả Đại hội XIV của Đảng và những định hướng chiến lược nhằm phát triển nhanh, bền vững đất nước trong giai đoạn tới.
Đồng thời nhấn mạnh, Việt Nam tiếp tục đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ; là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng.
Để đẩy mạnh hơn nữa hợp tác giữa hai Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị, hai bên tiếp tục củng cố tin cậy chính trị thông qua tăng cường tiếp xúc, trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là giữa lãnh đạo Quốc hội, các Ủy ban, Nhóm Nghị sĩ hữu nghị…; trao đổi thông tin, kinh nghiệm nhằm thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực còn nhiều dư địa, phù hợp với nhu cầu phát triển của hai nước; tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương.
Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị Hy Lạp tiếp tục ủng hộ lập trường của Việt Nam và ASEAN trong việc bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải; giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế.
Bên cạnh đó, đồng chí mong muốn Quốc hội Hy Lạp thúc đẩy các nước thành viên còn lại trong EU sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA), cũng như quan tâm, thúc đẩy Ủy ban châu Âu sớm gỡ bỏ “thẻ vàng” IUU đối với xuất khẩu thủy sản của Việt Nam.
Về hợp tác địa phương và giao thông, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề xuất hai bên tăng cường kết nối giữa các địa phương, đồng thời nghiên cứu khả năng mở đường bay thẳng giữa Việt Nam và Hy Lạp nhằm thúc đẩy giao thương, du lịch và giao lưu nhân dân.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cũng đề nghị, Hy Lạp tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam hòa nhập ổn định và đóng góp cho sự phát triển kinh tế-xã hội của Hy Lạp, cũng như phát huy vai trò cầu nối thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa hai nước.
Đồng thời bày tỏ tin tưởng, trên nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp cùng với quyết tâm và nỗ lực chung của hai bên, hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Hy Lạp nói chung, cũng như Quốc hội hai nước nói riêng sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đi vào chiều sâu và đạt được nhiều kết quả thiết thực hơn nữa trong thời gian tới.
Hoàn toàn nhất trí với đề nghị của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Hy Lạp tin tưởng, hợp tác tốt đẹp giữa hai Quốc hội sẽ tạo nền tảng vững chắc cho việc thúc đẩy hợp tác giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả.