Trao giấy phép cho VTC - nhà mạng di động ảo thứ hai tại Việt Nam

Bộ trưởng Lê Doãn Hợp trao giấy phép
MVNO cho Chủ tịch HĐQT kiêm
Tổng Giám đốc VTC Thái Minh Tần.
Bộ trưởng Lê Doãn Hợp trao giấy phép MVNO cho Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc VTC Thái Minh Tần.

Đây là doanh nghiệp thứ hai được cung cấp MVNO, sau khi Đông Dương Telecom được cấp giấy phép tương tự từ tháng 8 năm ngoái nhưng vẫn chưa đàm phán xong với Viettel để triển khai. Với giấy phép này, VTC đã trở thành nhà cung cấp dịch vụ viễn thông di động thứ chín tại Việt Nam.

Theo đó, VTC được phép cung cấp dịch vụ di động 3G trên hạ tầng của EVN Telecom, được phép roaming với các mạng thông tin di động GSM (2G) trong nước, được phép có đầu số, mã mạng riêng.

Theo Bộ trưởng Thông tin - Truyền thông Lê Doãn Hợp, lĩnh vực thông tin di động ở Việt Nam hiện nay đang phát triển nhanh. Chưa có ngành nào trong 5 năm liên tục lại có tốc độ tăng trưởng 50% như viễn thông, có doanh nghiệp doanh thu năm sau gấp đôi năm trước. Nhưng những gì Việt Nam đạt được trong lĩnh vực CNTT-VT mới chỉ bằng ½ chặng đường đã phát triển của các nước khác, vì thế, tiềm năng trong lĩnh vực này còn rất lớn.

Theo ông Chu Tiến Đạt, Phó Giám đốc VTC Digicom, 3G tại Việt Nam chưa thành công, lý do là vẫn chưa có những ứng dụng, dịch vụ phù hợp với nhu cầu của xã hội. Với VTC, 3G là công cụ, không phải là đích đến.

Dự kiến, VTC sẽ chính thức cung cấp dịch vụ thông tin di động của mình vào cuối năm nay trên phạm vi toàn quốc.

Xuất hiện lần đầu tiên năm 1999 tại Anh, mô hình mạng viễn thông di động mặt đất không có tần số đầy đủ (Full Mobile Virtual Network Operator - Full MVNO) đang dần trở nên phổ biến với hơn 400 nhà cung cấp đang hoạt động trên toàn thế giới. Các nhà mạng di động ảo không phải xây dựng hệ thống trạm truy cập vô tuyến (BTS) của mình mà dùng chung cơ sở hạ tầng với các nhà khai thác di động đầy đủ (Mobile Network Operator - MNO) khác. Những quốc gia có nhiều mạng MVNO nhất là Mỹ (60 MVNO/ 13 MNO), Hà Lan (39 MVNO/ 7 MNO), Đức (29 MVNO/ 4 MNO).

Theo khuyến nghị của Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU), ưu điểm lớn nhất của di động ảo là khai thác tối đa cơ sở hạ tầng mạng. Những nhà cung cấp MVNO sẽ không phải đầu tư quá nhiều vốn để xây dựng hệ thống mạng. Bên cạnh đó, các nhà khai thác di động MNO sẽ tận thu số vốn đã đầu tư vào cơ sở hạ tầng bằng việc khai thác triệt để những phân khúc thị trường còn bỏ ngỏ thông qua các mạng ảo.

LÂM THẢO

* Trao giấy phép cho mạng di động thứ tám tại Việt Nam

Có thể bạn quan tâm