Trao giải thưởng Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk năm 2022

NDO - Ngày 23/12, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội và trao giải thưởng Văn học Nghệ thuật năm 2022, triển khai công tác năm 2023.
0:00 / 0:00
0:00
Lãnh đạo Tỉnh ủy và Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội năm 2022.
Lãnh đạo Tỉnh ủy và Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội năm 2022.

Theo đánh giá của Ban Chấp hành Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh hiện có 229 hội viên, sinh hoạt tại 7 chi hội chuyên ngành và 2 chi hội cơ sở.

Trong năm 2022, mặc dù kinh phí hỗ trợ sáng tạo chưa được cấp nhưng với sự nỗ lực của các thành viên trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các ban chuyên môn và tập thể cán bộ, nhân viên cơ quan Hội và hội viên đã thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ công tác đề ra, góp phần thực hiện các chỉ tiêu đề ra trong Nghị quyết của Đại hội lần thứ VII Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh.

Hội đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên và nhân viên. Tập thể văn nghệ sĩ đoàn kết, tích cực trong sáng tác, có nhiều tác phẩm được công bố.

Đặc biệt, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh và các sở, ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: tổ chức chuỗi hoạt động văn học nghệ thuật nhân Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 20 năm 2022 với nhiều nội dung phong phú, mang đậm bản sắc Tây Nguyên; phối hợp Tỉnh đoàn tổ chức chương trình tọa đàm về tác phẩm “Di sản Hồ Chí Minh - Thư gửi thanh niên”; Tổ chức chương trình tọa đàm giới thiệu 2 tác phẩm mới của hội viên chuyên ngành văn học; Triển lãm gần 100 ảnh nghệ thuật, trưng bày hơn 1.000 cuốn sách và tạp chí; tổ chức giao lưu văn học nghệ thuật với các trường phổ thông trong tỉnh, chuyển tải những giá trị nhân văn tốt đẹp thông qua các tác phẩm văn học nghệ thuật đến với giáo viên, học sinh.

Các chi hội trực thuộc có nhiều thành tích nổi bật như: Chi hội Âm nhạc có 2 hội viên có tác phẩm đạt giải A, 2 giải Khuyến khích tại Liên hoan Âm nhạc miền trung và Tây Nguyên, 1 tác phẩm đạt giải B Liên hoan nghệ thuật ngành công an; Chi hội Nhiếp ảnh có 24 tác phẩm đạt giải cấp bộ, cấp tỉnh, nhiều tác phẩm được triển lãm cấp khu vực, quốc gia và quốc tế.

Bên cạnh đó, Hội còn phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các buổi gặp mặt, tọa đàm, giao lưu văn học nghệ thuật nhằm tăng cường kết nối các Hội Văn học Nghệ thuật trong khu vực và trong nước, chia sẻ thông tin về hoạt động văn học nghệ thuật trong cả nước; trao đổi tìm ra hướng đi cho sự phát triển văn học nghệ thuật trong thời gian tới…

Năm 2023, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk xác định tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như: kết nạp hội viên mới; bồi dưỡng tư tưởng, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, hội viên; tạo điều kiện cho hội viên tham gia các cuộc thi, liên hoan nghệ thuật trong nước và quốc tế; phối hợp tổ chức các hoạt động chuyên môn lĩnh vực âm nhạc, văn học, sân khấu điện ảnh, nhiếp ảnh…

Tại hội nghị, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk đã trao Giải thưởng Văn học Nghệ thuật năm 2022 cho 28 tác phẩm, trong đó có 2 giải A, 7 giải B, 7 giải C, 12 giải Khuyến khích cho các tác giả; khen thưởng cho các hội viên có tác phẩm xuất sắc về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; hội viên có thành tích xuất sắc trong sáng tạo văn học nghệ thuật; tác giả có tác phẩm ấn tượng đăng trên tạp chí Chư Yang Sin năm 2022; các tập thể và cá nhân đóng góp tích cực trong công tác Hội.