Nhiều hoạt động thiết thực trong Ngày thơ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk lần thứ 20 năm 2022

NDO -

Sáng 15/2 (Tết Nguyên Tiêu), tại đường sách-cà phê Buôn Ma Thuột, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức khai mạc Ngày thơ Việt  Nam tỉnh Đắk Lắk lần thứ 20 năm 2022. 

Các nghệ sĩ thể hiện bài thơ: Nam quốc Sơn Hà của Lý Thường Kiệt tại lễ khai mạc Ngày thơ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk lần thứ 20 năm 2022.
Các nghệ sĩ thể hiện bài thơ: Nam quốc Sơn Hà của Lý Thường Kiệt tại lễ khai mạc Ngày thơ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk lần thứ 20 năm 2022.

Ngày thơ  Việt  Nam tỉnh Đắk Lắk lần thứ 20 năm 2022 với chủ đề “Hãy sống và hy vọng”. Tại lễ khai mạc, các đại biểu và những người yêu thơ được thưởng thức các bài thơ: Nam quốc sơn hà của Lý Thường Kiệt và bài thơ Nguyên Tiêu (Rằm tháng Giêng) của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng nhiều bài thơ, ca ngợi ca Đảng, Bác Hồ, mùa xuân và đất nước... do các nghệ sĩ, nhà thơ đến từ Hội Văn học nghệ thuật tỉnh và Đoàn ca múa nhạc dân tộc tỉnh Đắk Lắk thể hiện...

Nhiều hoạt động thiết thực trong Ngày thơ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk lần thứ 20 năm 2022 -0
Người dân thành phố Buôn Ma Thuột đến thăm quan, thưởng thức các tác phẩm hội họa, tranh ảnh được trưng bày tại Ngày thơ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk lần thứ 20 năm 2022.

Ngày thơ Việt Nam là hoạt động thường niên, là nét đẹp của văn hóa dân tộc nhằm tôn vinh những giá trị của thơ ca, khơi dậy lòng yêu quê hương, đất nước, con người. Ngày thơ còn là hoạt động văn hóa tinh thần giúp cho những người yêu thơ trên địa bàn tỉnh có cơ hội giao lưu, thăng hoa trong cảm xúc và khơi nguồn sáng tạo đóng góp cho nền thơ ca Việt Nam nói chung và Đắk Lắk nói riêng.

Trong Ngày thơ Việt Nam năm nay, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk còn tổ chức trưng bày hàng trăm tác phẩm hội họa, tranh ảnh của các nghệ sĩ, họa sĩ trong tỉnh và hàng trăm đầu sách các loại... phục vụ nhu cầu thưởng thức văn hóa, nghệ thuật cũng như khuyến khích, nâng cao văn hóa đọc cho nhân dân trong tỉnh trong những ngày đầu Xuân Nhâm Dần 2022.