Nâng cao chất lượng hoạt động văn học nghệ thuật Đông Nam Bộ

NDO -

Ngày 15/2, tại Đồng Nai, Hội Văn học Nghệ thuật 6 tỉnh khu vực Đông Nam Bộ, gồm: Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu, Tây Ninh, Bình Phước và Bình Thuận đã tổ chức chương trình ký kết hoạt động văn học nghệ thuật giai đoạn 2022-2027.  

Hội văn học nghệ thuật 6 tỉnh Đông Nam Bộ ký kết phối hợp hoạt động giai đoạn 2022-2027.
Hội văn học nghệ thuật 6 tỉnh Đông Nam Bộ ký kết phối hợp hoạt động giai đoạn 2022-2027.

Theo đó, Hội văn học nghệ thuật 6 tỉnh Đông Nam Bộ sẽ tổ chức các hoạt động, cuộc thi theo từng năm. Cụ thể, Đồng Nai sẽ đăng cai năm 2022; Tây Ninh năm 2023; Bình Thuận năm 2024; Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2025; Bình Dương năm 2026 và Bình Phước năm 2027.

Hằng năm, các hội văn học nghệ thuật sẽ luân phiên đăng cai tổ chức cuộc thi sáng tác thơ, truyện ngắn, bút ký. 2 năm/lần sẽ tổ chức cuộc thi sáng tác ca khúc; sáng tác lời bài ca vọng cổ. 3 năm/lần tổ chức sáng tác kịch bản sân khấu. Ngoài ra, sẽ tổ chức các hoạt động góp phần nâng cao chất lượng văn học nghệ thuật ở các tỉnh khu vực Đồng Nam Bộ, như: Hội thảo, tọa đàm, các trại sáng tác...

Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Nai đánh giá, việc ký kết phối hợp là tiền đề để hoạt động văn học nghệ thuật miền Đông Nam Bộ có nhiều khởi sắc hơn trong thời gian tới. Qua đó, Hội văn học Nghệ thuật 6 tỉnh khu vực Đông Nam Bộ sẽ nâng cao chất lượng hoạt động, có nhiều tác phẩm giá trị cao phục vụ người dân.