Ấn tượng chương trình nghệ thuật “Những nụ cười trở lại”

NDO -

Chương trình nghệ thuật “Những nụ cười trở lại” cũng là dịp tri ân và tưởng nhớ đến những người đã khuất trong đại dịch, trong đó có 42 văn nghệ sĩ mà nhiều gương mặt đã từng góp phần làm nên diện mạo của văn học nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

Giao lưu với các đại biểu trong chương trình.
Giao lưu với các đại biểu trong chương trình.

Tối 4/3, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật thành phố tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật “Những nụ cười trở lại”. 

Chương trình nhằm giới thiệu những tác phẩm văn học nghệ thuật tiêu biểu trong cuộc vận động sáng tác và dàn dựng phổ biến các tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Chung một niềm tin chiến thắng” do Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức và ấn phẩm “Cây kèn và chiếc khẩu trang” của Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật thành phố.

Chương trình nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân về công tác phòng, chống dịch Covid-19; tôn vinh những đóng góp, hy sinh của lực lượng tuyến đầu chống dịch, đồng thời thể hiện trách nhiệm của người nghệ sĩ trong công cuộc phòng, chống dịch chung của đất nước.

Ấn tượng chương trình nghệ thuật “Những nụ cười trở lại” -0
 NSND Thanh Tuấn thể hiện bài ca cổ Mùa xuân và bác sĩ khoa tim, sáng của bác sĩ Trần Việt Liêm, bác sĩ Trần Quốc Khải.

Phát biểu tại chương trình, NSƯT Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, các tác phẩm văn học nghệ thuật đã ra đời trong bão táp, mang nội dung tri ân sự hy sinh thầm lặng của lực lượng y bác sĩ, nhân viên y tế.

Các tác phẩm còn thể hiện tinh thần hiệu triệu mạnh mẽ, kêu gọi sự đồng lòng, ủng hộ của người dân, sự nghĩa tình, sẻ chia trong những ngày thành phố rơi vào hoàn cảnh hết sức khó khăn vì dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, các tác phẩm ở nhiều thể loại đã cho thấy tình cảm to lớn của nhân dân cả nước hướng về thành phố thân yêu và trong đó có rất nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật có chất lượng tốt, tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội.

Từ thời điểm giãn cách xã hội, nhiều văn nghệ sĩ với các hoạt động sáng tác, biểu diễn đã góp phần "tiếp lửa" cho người dân. Những bài hát, bộ phim, thơ văn theo nhiều hình thức tạo sức hút và lan tỏa năng lượng tích cực đến cộng đồng.

Chương trình nghệ thuật “Những nụ cười trở lại” cũng là dịp tri ân và tưởng nhớ đến những người đã khuất trong đại dịch, trong đó có 42 văn nghệ sĩ mà nhiều gương mặt đã từng góp phần làm nên diện mạo của văn học nghệ thuật thành phố.

Ấn tượng chương trình nghệ thuật “Những nụ cười trở lại” -0
Tốp ca trình bày ca khúc Tự hào người chiến sĩ ngành y của tác giả Trang Dung. 

Khán giả tham dự chương trình được thưởng thức những tác phẩm văn học, nghệ thuật đề tài phòng, chống dịch Covid-19 được các văn nghệ sĩ sáng tác bằng tất cả tình yêu thương, bằng những gì tốt đẹp nhất để ngợi ca vẻ đẹp về tình người, về lòng nhân ái, thật sự tỏa sáng trong những tháng ngày đùm bọc nhau giữa cơn đại dịch.

Trong giai đoạn bình thường mới, văn học nghệ thuật tiếp tục góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho xã hội. Phát huy thành quả trong thời gian qua, đội ngũ văn nghệ sĩ thành phố luôn tiên phong, sáng tạo, tổ chức nhiều hoạt động, chương trình thiết thực, cho ra đời những tác phẩm có giá trị đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố mang tên Bác.

Chương trình có sự góp mặt của nhiều văn nghệ sĩ như: NSND Thanh Tuấn, NSƯT Vân Khánh, gia đình danh ca Cẩm Vân - Khắc Triệu, Nguyễn Phi Hùng, nhóm MTV, nhóm Mắt Ngọc, Lưu Hiền Trinh, Đỗ Tùng Lâm…