Kết thúc phiên, toàn thị trường đã có 194 mã giảm giá, có tới 47 mã giảm sàn, chỉ còn 55 mã tăng và 30 mã đứng giá. Thanh khoản sụt giảm mạnh. Tổng khối lượng giao dịch (KLGD) toàn thị trường đạt 23,4 triệu đơn vị, tương đương giá trị giao dịch (GTGD) là 228,73 tỷ đồng. Ðặc biệt, phiên này, nhóm cổ phiếu chủ chốt giảm mạnh. VCG tính trung bình giảm 600 đồng xuống 11.500 đồng/cổ phiếu. PVX giảm 300 đồng xuống 10.500 đồng/cổ phiếu, KLS và VND cùng giảm 200 đồng xuống 10.100 đồng và 9.300 đồng/cổ phiếu... Về KLGD, cổ phiếu KLS vẫn dẫn đầu với 2,8 triệu đơn vị. SHB đứng thứ 2, đạt hơn 2 triệu đơn vị. Tiếp theo là PVX với 1,53 triệu đơn vị, VND với 1,49 triệu đơn vị, BVS với 1,1 triệu đơn vị. Phiên này kịch bản cũ tiếp diễn khi nhà đầu tư thận trọng, dè dặt trong giao dịch.
Ngày 9-8, HNX đánh dấu phiên mất điểm thứ ba liên tiếp khi giảm mạnh 1,69 điểm, xuống còn 65,63 điểm. Cổ phiếu trên sàn đồng loạt giảm mạnh, nhiều cổ phiếu giảm sàn. Toàn thị trường có 265 mã giảm giá, trong đó có 125 mã giảm sàn, 25 mã tăng, có 6 mã tăng trần và 18 mã đứng giá. Nhóm cổ phiếu chủ chốt tiếp đà giảm mạnh của phiên trước. VCG gần chạm sàn khi giảm 700 đồng, xuống còn 10.800 đồng/cổ phiếu, cách giá sàn 100 đồng. PVX và KLS cùng giảm 600 đồng xuống còn 9.900 đồng và 9.500 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên, thanh khoản phiên này lại tăng đáng kể với tổng KLGD toàn thị trường đạt 36,5 triệu đơn vị, tương đương GTGD 385,82 tỷ đồng. KLS dẫn đầu với giao dịch tăng vọt đạt 4,5 triệu đơn vị. PVX đứng thứ 2 đạt 3,5 triệu đơn vị. Cũng như nhiều phiên giảm sâu trước, lực cầu gia tăng khi nhiều cổ phiếu về mức giá quá thấp. Tuy nhiên, việc quá thiếu thông tin tích cực đã khiến nhà đầu tư tiếp tục chờ đợi, cản trở thị trường sôi động.
Ngày 10-8 là phiên tăng điểm hiếm hoi trong tuần, sau khi liên tiếp giảm ba phiên, giúp HNX-Index lấy lại 0,99 điểm, đạt mức 66,62 điểm. Tuy nhiên, thanh khoản phiên này lại sụt giảm mạnh so với phiên trước. Tổng KLGD toàn thị trường chỉ đạt 26,75 triệu đơn vị, tương đương GTGD 264,32 tỷ đồng. Các cổ phiếu có KLGD dẫn đầu thị trường vẫn là KLS với 3,5 triệu đơn vị, PVX đạt 2,4 triệu đơn vị, VND đạt 2,2 triệu đơn vị, PVA đạt 1,3 triệu đơn vị, VCG đạt 1 triệu đơn vị... Ðóng cửa, có 183 mã tăng giá, 63 mã giảm và 48 mã đứng giá. Toàn thị trường có tới 41 mã tăng trần. Nhiều mã cuối phiên không còn dư bán, trong khi dư mua tràn ngập như: DBC, MAC, MIC, PFL, SDD, SDH... Trái chiều, vẫn còn 19 mã giảm sàn, 5 mã giảm mạnh nhất là: HAT, V12, SPP, LDP và BHV. Nhóm cổ phiếu chủ chốt phiên này tăng trở lại, có thời điểm khớp giá trần. Thị trường tăng điểm, cung cầu lại không gặp nhau khiến thanh khoản đi xuống. Ðiều này đã lặp đi lặp lại hàng tháng nay, cho thấy nhiều nhà đầu tư đã cảm nhận được đáy của thị trường, hạn chế bán rẻ, mua đắt, chờ đợi thị trường bật trở lại.
Ngày 11-8, HNX-Index quay lại giảm 0,8 điểm, xuống còn 65,82 điểm. Ðáng chú ý, KLGD cũng giảm tới 40% so với phiên trước với gần 21 triệu chứng khoán được giao dịch, tương đương 202 tỷ đồng. Có tới hơn 170 cổ phiếu giảm giá, có tới 49 mã giảm sàn. Các cổ phiếu chủ chốt lại giảm giá. Giảm mạnh nhất là PVS và VND với mức giảm lần lượt 3,27% và 3,33%.
Công ty cổ phần Chứng khoán FPT - FPTS cho rằng, trong hai phiên giao dịch gần đây biến động của các chỉ số tại thị trường chứng khoán Việt Nam cho thấy đã có mối tương quan nhất định với biến động trên thị trường tài chính, chứng khoán thế giới mà ảnh hưởng mạnh mẽ nhất là do các chỉ số tại thị trường chứng khoán Mỹ. Vì vậy, FPTS nhận thấy việc dự đoán biến động các chỉ số theo phiên hết sức khó khăn do phụ thuộc nhiều vào biến động từ bên ngoài. Theo FPTS, chừng nào chỉ số chứng khoán Mỹ ổn định hơn (biến động dưới 3%) thì biến động các chỉ số VN-Index và HNX-Index mới phụ thuộc vào các yếu tố trong nước.
Công ty cổ phần chứng khoán Ðại Dương trong nhận định tham khảo dành cho nhà đầu tư của mình cho rằng, rủi ro vẫn còn. Chưa xuất hiện lực đỡ, thị trường vẫn rất yếu do thanh khoản chưa tăng. Nhiều nhà đầu tư tiếp tục không mua vào trong hoàn cảnh thị trường thiếu yếu tố hỗ trợ như hiện tại. Ðánh giá chiến lược đầu tư tháng 8-2011, công ty này cho rằng, khả năng áp lực bán sẽ gia tăng trong tháng 8, sau khi có những tín hiệu bán tăng nhẹ trong tháng 7. Dòng tiền chưa có được sự hỗ trợ cần thiết và liên tục bị rút ra khỏi thị trường cho thấy kỳ vọng tăng giá của thị trường là khá thấp. Rủi ro thanh khoản vẫn là vấn đề quan trọng nhất.