Năm 2010, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum đầu tư 17 tỷ đồng để xây dựng Trạm giống nông nghiệp tại xã Đác La, huyện Đác Hà với mục đích cung cấp một phần giống lúa và giống cá sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản cho người dân trong tỉnh. Từ cuối năm 2011, công trình được xây dựng xong, đã bàn giao đưa vào sử dụng, nhưng gần bốn năm nay công trình vẫn trong tình trạng bỏ hoang. Nhà cửa bắt đầu xuống cấp, nhiều phòng làm việc đã bị mối xông làm cho trần nhà bị sập, cửa phòng mục nát; ao nuôi cá khô cạn cỏ mọc um tùm; sân vườn trở thành nơi phơi cà-phê…
Phòng làm việc mối xông mục nát.
Ông Nguyễn Văn Năm, Giám đốc Trung tâm giống, thủy sản nước ngọt thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum cho biết: Nguyên nhân Trạm giống nông nghiệp này chưa đưa vào sử dụng được là do thiếu nước. Là trạm nuôi cá giống nhưng hệ thống cấp nước không được thiết kế riêng mà dùng chung kênh mương cấp nước với sản xuất nông nghiệp nên không thể cho vào nuôi cá. Bên cạnh đó đập thủy lợi Cà Sâm do lòng hồ bị bồi lắng nên không đủ cấp nước cho nuôi trồng khi trạm giống đưa vào sử dụng.
Để đưa trại giống vào hoạt động, theo ông Năm, hiện tại Trung tâm đang lập phương án trình lên Sở Nông nghiệp, đang chờ sở trình lên tỉnh và tỉnh xin dự án từ Trung ương để nâng cấp đập thủy lợi Cà Sâm cấp nước cho trại giống!
Chưa biết khi nào thì Trạm giống nông nghiệp Đác La này sẽ được đưa vào sử dụng. Nhiều người dân qua đây đều xót xa cho rằng: Thật hoang phí của tiền nhà nước.
Theo thiết kế, Trạm giống nông nghiệp này có tổng diện tích là 20,7 ha, trong đó có 8,9 ha, được xây dựng thành 45 ao hồ dành để nuôi trồng thủy sản chủ yếu là cá giống nước ngọt, hàng năm cung cấp ra thị trường khoảng một triệu con cá giống các loại, số diện tích còn lại dùng làm ruộng thực nghiệm lúa giống.
Được biết kinh phí xây dựng công trình trên do chương trình giống Quốc gia cung cấp.