Trách nhiệm với công tác giữ gìn trật tự an ninh cơ sở

Nghỉ hưu sau 40 năm làm việc trong cơ quan nhà nước, trở về địa phương, ông Phạm Năng Cương (sinh năm 1947) tham gia vào Tổ dân phố phường Chương Dương và được bầu làm Trưởng ban Bảo vệ dân phố. Từ đó tới nay đã 15 năm ông Cương gắn bó với công việc này và trở thành cánh tay nối dài của lực lượng công an phường trong công tác giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở.
0:00 / 0:00
0:00
Ông Phạm Năng Cương (thứ ba từ bên trái sang) cùng các thành viên Ban bảo vệ dân phố phường Chương Dương trong một buổi tuần tra.
Ông Phạm Năng Cương (thứ ba từ bên trái sang) cùng các thành viên Ban bảo vệ dân phố phường Chương Dương trong một buổi tuần tra.

Giọng nói hào sảng, dáng người khỏe khoắn, khi tiếp xúc còn thấy ông Cương là người giản dị, khiêm tốn.

Ở độ tuổi cần được nghỉ ngơi, vui vầy bên con cháu, ông Cương lựa chọn gắn bó với công việc bảo vệ an ninh khu phố. Nhiều ngày đi đêm về hôm, song nếu có ai nói đó là "vác tù và hàng tổng" ông đều gạt đi và khẳng định đó là trách nhiệm của một công dân và giữ bình yên cho nhân dân chính là giữ bình yên cho gia đình mình.

Gần 20 năm trước, phường Chương Dương là địa bàn khá phức tạp, mất an ninh trật tự, tội phạm ma túy, mại dâm, cờ bạc khiến người dân nơi đây luôn nơm nớp lo sợ. Trong khi đó, lực lượng công an phường lại chỉ vài chục người, chính vì vậy, lực lượng bảo vệ dân phố là một thành phần quan trọng không thể thiếu, đồng hành, giúp đỡ lực lượng công an chính quy ở cơ sở bảo vệ khu phố và làm tốt phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc. Giai đoạn 2009-2015, lực lượng bảo vệ dân phố phường Chương Dương đã tham gia hòa giải 80 vụ mâu thuẫn nội bộ, phối hợp với công an phường bắt năm vụ trộm tài sản. Qua tuần tra đêm, lực lượng bảo vệ khu phố đã phối hợp giải tán chín vụ tụ tập có biểu hiện gây rối trật tự công cộng, dập tắt hai đám cháy...

Những năm gần đây, các vụ việc nổi cộm, phức tạp gần như không còn xảy ra. Từ phường trọng điểm về ma túy và một số tệ nạn khác, cuộc sống của người dân phường Chương Dương đã bình yên hơn rất nhiều. Ông Cương cùng với cảnh sát khu vực đã cảm hóa, giáo dục nhiều đối tượng tù tha, thanh thiếu niên có nghi vấn, vận động đối tượng có lệnh truy nã ra đầu thú.

Hiện, lực lượng bảo vệ dân phố gồm hơn 80 người, chia thành nhiều tổ. Ngoài công tác trực tuần tra, canh gác hằng đêm, lực lượng bảo vệ dân phố của phường còn tham gia giải quyết các mâu thuẫn trong nhân dân nhằm hạn chế thấp nhất phát sinh những vụ việc phức tạp về an ninh trật tự. Ông Cương cùng lực lượng bảo vệ dân phố đã thu thập hiệu quả những thông tin khai thác được từ quần chúng, trực tiếp giải quyết và kịp thời báo cáo các vấn đề khó khăn có nguy cơ mất an ninh trật tự cho cấp ủy đảng cơ sở và chỉ huy Công an phường để có đối sách, đấu tranh răn đe.

15 năm làm công tác bảo vệ dân phố, từ kinh nghiệm bản thân, ông Cương cho rằng, giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở bền vững là rất khó khăn, nhưng nếu biết tập hợp lực lượng, biết làm dân vận tốt thì khó khăn mấy cũng có thể biến thành thuận lợi.

Ngoài làm Trưởng ban Bảo vệ dân phố, nhiều năm liền, ông Cương còn là Bí thư Chi bộ địa bàn khu dân cư. Nhiệm kỳ 2010-2015, ông là đảng ủy viên của Đảng bộ phường. Nhiệm kỳ 2015-2020, ông được bầu là Ủy viên thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy phường. Từ 2010-2020, ông có hai khóa tham gia Hội đồng nhân dân phường.

Khi được hỏi về dự định một ngày nào đó tạm ngừng công việc này, ông Cương mỉm cười chia sẻ: Còn sức sẽ còn cống hiến. Điều ông mong đợi nhất hiện nay là Quốc hội sớm thông qua Luật Bảo vệ lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, đây sẽ là hành lang pháp lý giúp bảo vệ tốt hơn an ninh trật tự ở địa phương.