Hiện nay, các xã ven biển thuộc hai huyện Cầu Ngang và Duyên Hải (Trà Vinh) trồng được gần 700 ha dây thuốc cá tại khu vực giồng cát bạc màu, thu lãi từ 10 đến 15 triệu đồng/ha.
Năng suất dây thuốc cá tại khu vực này bình quân đạt 800 - 1.000 kg rễ/ha, với giá bán 20.000 đồng/kg, trừ chi phí, người trồng lãi từ 10 đến 15 triệu đồng/ha. Tuy thu nhập chưa cao nhưng giá trị kinh tế là rất lớn vì đất trồng dây thuốc cá là vùng đất bạc màu, các loại cây trồng khác rất khó thích nghi.
Cây thuốc cá được trồng lấy rễ. Loại rễ cây này có tác dụng kích thích tôm lột vỏ và diệt cá dữ. Phong trào nuôi tôm sú ở vùng ngập mặn, ven biển các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long hiện phát triển rất mạnh nên nhu cầu rễ dây thuốc cá rất lớn. Theo các hộ nông dân, dây thuốc cá rất dễ trồng, từ lúc trồng đến thu hoạch khoảng 11 tháng, mỗi lao động có thể trồng và chăm sóc từ 0,5 đến 1 ha.