Huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh có hơn 97 nghìn dân, trong đó đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm gần 17%. Số đông đồng bào dân tộc thiểu số sống trên địa bàn huyện Duyên Hải là đồng bào dân tộc Khmer với hơn 16 nghìn người. Các dân tộc cùng sống đan xen trên khắp địa bàn huyện; có truyền thống đoàn kết gắn bó lâu dài trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm, áp bức bóc lột, cùng cải tạo thiên nhiên, lao động sản xuất, xây dựng đời sống văn hoá.
Từ khi có Đảng lãnh đạo, tình đoàn kết giữa các dân tộc càng bền chặt hơn; không ngại hy sinh gian khổ, tích cực đóng góp sức người, sức của cho kháng chiến đi đến thắng lợi hoàn toàn. Truyền thống đoàn kết càng được phát huy trong xây dựng đất nước, các dân tộc cùng nhau ra sức xây dựng quê hương, từ năm 1990 đến nay, kinh tế đều có sự tăng trưởng, năm sau cao hơn năm trước; tốc độ tăng GDP bình quân giai đoạn 2001-2005 hơn 14%.
Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc, những năm qua, hàng loạt các công trình, dự án đã được triển khai trong vùng đông đồng bào dân tộc với tổng nguồn vốn hơn 100 tỷ đồng. Kinh tế phát triển, đời sống ổn định, văn hoá của đồng bào các dân tộc thiểu số ngày càng được nâng lên. Nếu năm 1990, 10 người Khmer mới có một người đi học thì ngày nay cứ bốn người đã có một người đi học.
Tại đại hội, Ban tổ chức đã công bố quyết định khen thưởng của tỉnh và huyện cho 3 tập thể và 25 cá nhân, trong đó UBND tỉnh khen một tập thể và hai cá nhân. Đại hội cũng đã biểu quyết, bầu 25 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp trên.
Cùng ngày, hai huyện Càng Long và Cầu Kè cũng đã tiến hành Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số. Trà Vinh đã hoàn thành đại hội các dân tộc thiểu số cấp huyện, thị xã.