Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh THỦY NGUYÊN)

Cả nước đồng lòng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng cường thịnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc

LTS-Nhân dịp đón Xuân Giáp Thìn-2024 và kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh (3/2/1930-3/2/2024), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trả lời phỏng vấn của Thông tấn xã Việt Nam. Chúng tôi trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc nội dung cuộc phỏng vấn.
Đại sứ Algeria tại Việt Nam, Ngài Abdelhamid Boubazine. (Ảnh: TTXVN)

Việt Nam là điển hình của sự kết hợp thành công giữa truyền thống và hiện đại

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Algeria và Việt Nam (28/10/1962-28/10/2022), Đại sứ Algeria tại Việt Nam, Ngài Abdelhamid Boubazine đã có cuộc trả lời phỏng vấn Thông tấn xã Việt Nam. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn bài phỏng vấn này (bản dịch được thực hiện bởi Đại sứ quán Algeria tại Việt Nam).
Bộ trưởng Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể.

Tạo cơ chế đột phá phát triển hạ tầng giao thông

Trong những ngày đầu Xuân mới Nhâm Dần 2022, Bộ trưởng Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể đã trả lời phỏng vấn Báo Nhân Dân về những thành tựu nổi bật trong năm 2021 của ngành và một số khó khăn, thách thức đặt ra, cũng như cơ chế đột phá, kế hoạch hành động để ngành hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ nặng nề trong thời gian tới.

Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng. (Ảnh: Nguyễn Hồng/Báo Thế giới và Việt Nam)

Thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam với Thụy Sĩ và Nga phát triển mạnh mẽ

Chuyến thăm chính thức Liên bang Thụy Sĩ và Liên bang Nga của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam từ ngày 25/11 đến 2/12, đã thành công tốt đẹp, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và hai nước phát triển mạnh mẽ. Nhân dịp này, Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng đã trả lời phỏng vấn báo chí về kết quả và ý nghĩa của chuyến thăm quan trọng này.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn.

Việt Nam sẵn sàng thúc đẩy, phát huy vai trò của UNESCO vì sự tiến bộ chung của nhân loại

Ngày 17/11 (giờ địa phương), Việt Nam đã trúng cử thành viên Hội đồng Chấp hành Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) nhiệm kỳ 2021 - 2025 với số phiếu 163/178. Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã trả lời phỏng vấn báo chí về ý nghĩa của sự kiện. Báo Nhân Dân xin trân trọng giới thiệu nội dung cuộc phỏng vấn.