Lễ hội Bóng đá Brazil - Việt Nam năm 2024 tổ chức tại thành phố Đà Nẵng vào ngày 27-28/4.

Nhiều cầu thủ nổi tiếng của Brazil sẽ hội ngộ ở Đà Nẵng trong tháng 4

Vào ngày 27/4 tới, nhiều cầu thủ nổi tiếng và ngôi sao lừng lẫy của Brazil gồm Huấn luyện viên Dunga, Rivaldo, Lucio, Ze’ Carlos, Giovanni, Kleberson, Edmilson, Paulo Sergio sẽ đến Đà Nẵng để tham gia các hoạt động góp phần quảng bá hình ảnh tuyệt vời của thành phố biển Đà Nẵng và Việt Nam đến với thế giới thông qua các hoạt động thể thao và văn hóa.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Chí Cường trao tặng bằng khen của Chủ tịch thành phố Đà Nẵng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 01.

Phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý công dân Việt Nam xuất, nhập cảnh

Thành phố Đà Nẵng hiện có 83 công ty hoạt động dịch vụ tư vấn du học nước ngoài và 10 doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu lao động. Cho đến nay, số ra nước ngoài học tập và lao động đều chấp hành tốt pháp luật ở nước sở tại, chưa phát hiện trường hợp nào phải trả về Việt Nam do có những vi phạm pháp luật.
Nhà trưng bày Hoàng Sa - địa chỉ đỏ trong lòng Đà Nẵng.

Cột mốc chủ quyền - Địa chỉ đỏ trong lòng Đà Nẵng

Nhà trưng bày Hoàng Sa, thành phố Đà Nẵng chính thức đi vào hoạt động vào tháng 3/2018, đến nay, đã trở thành một địa chỉ đỏ trong lòng Đà Nẵng với hàng trăm ngàn lượt người dân, du khách đến tham quan. Nhà trưng bày Hoàng Sa là công trình minh chứng cho lòng yêu nước, tinh thần dân tộc và ý chí bảo vệ cương giới lãnh thổ của tổ tiên, của các thế hệ người Việt đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng với lịch sử hơn 100 năm. (Ảnh ANH ĐÀO)

Bảo tàng hơn 100 năm tuổi tại Đà Nẵng xuống cấp, thấm dột, tường mốc xanh

Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng với lịch sử hơn 100 năm tuổi, trải qua chiến tranh và biến cố lịch sử, mặc dù được duy tu, bảo dưỡng và mới được đầu tư nâng cấp vào năm 2015, nhưng hiện nay, tại khu vực lõi của bảo tàng, nơi trưng bày các báu vật quốc gia và hàng trăm hiện vật giá trị bắt đầu xuống cấp.
621 căn hộ của dự án này đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. (ẢNH: ANH ĐÀO)

Đà Nẵng công bố kết quả kiểm tra hồ sơ nhà, đất tại Dự án Toà nhà Chung cư FPT Plaza 2

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng Phạm Nam Sơn vừa ký văn bản số 3781/STNMT-CCQLĐĐ ngày 23/10/2023 về việc công bố kết quả kiểm tra hồ sơ nhà, đất tại Dự án Toà nhà Chung cư FPT Plaza 2 (Khu đô thị công nghệ FPT Đà Nẵng). Theo đó, 621 căn hộ của dự án này đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Ông Đinh Thế Vinh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng trao giải cho các nhóm tác giả đạt giải: Nhất, Nhì, Ba. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Sinh viên Đại học Đà Nẵng giành nhiều giải thưởng cuộc thi về ý tưởng trang trí hoa, điện chiếu sáng Tết

Sinh viên trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng đạt 9/12 giải thưởng cuộc thi Cuộc thi "Ý tưởng trang trí hoa và điện chiếu sáng phục vụ Tết Giáp Thìn 2024". Đặc biệt ở cả hai nội dung về Ý tưởng trang trí hoa; Ý tưởng trang trí điện chiếu sáng, sinh viên trường Đại học Bách khoa đều giành giải Nhất.
Cây đa di sản gần 1.000 năm tuổi trên Bán đảo Sơn Trà

Cây đa di sản gần 1.000 năm tuổi trên Bán đảo Sơn Trà

Cây đa cổ thụ gần 1.000 năm tuổi nằm tại tiểu khu 63, Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà (tại Bán đảo Sơn Trà, phường Thọ Quang, thành phố Đà Nẵng) được công nhận là cây Di sản vào năm 2014. Đây là cây cổ thụ đầu tiên tại Đà Nẵng được công nhận là Cây di sản, có ý nghĩa lớn trong việc nâng cao giá trị của khu rừng tự nhiên trên Bán đảo Sơn Trà.
Các dự án ấn tượng được trao giải tại Cuộc thi UniHack 2023. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Sinh viên miền trung tranh tài cuộc thi lập trình UniHack vì một môi trường xanh

Chiều 30/7, tại thành phố Đà Nẵng, cuộc thi UniHack 2023 lần thứ 2 với chủ đề “Tech for Environment” chính thức khép lại. Giải quán quân thuộc về Đội thi Green Guardians với dự án Green Sorter - Ứng dụng cung cấp kiến thức và hỗ trợ phân loại rác thải. Dự án này vượt qua 25 dự án tham gia cuộc thi, lọt Top 10 dự án vào chung kết và dành trọn thang điểm của ban giám khảo.
PGS, TS Hoàng Minh Sơn-Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo trao Quyết định của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo cho PGS, TS Nguyễn Ngọc Vũ. (Ảnh: ANH ĐÀO)

PGS, TS Nguyễn Ngọc Vũ tiếp tục giữ chức Giám đốc Đại học Đà Nẵng

Ngày 7/7 tại TP Đà Nẵng, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ Công bố Quyết định của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo công nhận PGS, TS Nguyễn Ngọc Vũ - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Đà Nẵng nhiệm kỳ 2018-2023 giữ chức vụ Giám đốc Đại học Đà Nẵng theo nhiệm kỳ của Hội đồng Đại học Đà Nẵng (2021-2026).
Các đại biểu tham dự khai mạc hội thảo sáng nay (1/7). (ẢNH: ANH ĐÀO)

Tăng cường quan hệ hợp tác, đối ngoại Việt Nam-Nhật Bản

Sáng 1/7 tại thành phố Đà Nẵng diễn ra khai mạc Hội thảo khoa học “Quan hệ Việt Nam-Nhật Bản: Nhìn từ lịch sử, hướng về tương lai”. Chương trình nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản (1973-2023) tại Trường đại học Đông Á Đà Nẵng năm 2023.
Bữa sáng nghĩa tình

Bữa sáng nghĩa tình

Bữa sáng nghĩa tình do Hội Cựu chiến binh và Đoàn thanh niên phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng thực hiện hơn ba năm qua, đã trao tặng hàng nghìn suất ăn sáng miễn phí cho những người có hoàn cảnh khó khăn, giúp hàng nghìn lượt trường hợp là bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và lao động thu nhập thấp, tiết kiệm được một phần chi phí mỗi tháng.
Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Hủy bỏ tạm dừng giao dịch tài sản, bảo đảm hoạt động bình thường của các công ty liên quan đến Phan Văn Anh Vũ

Liên quan đến đề nghị của Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Bộ Công an (C01) về việc hủy bỏ tạm dừng giao dịch tài sản, bảo đảm hoạt động bình thường của các công ty liên quan đến vụ án Phan Văn Anh Vũ, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh vừa ký văn bản số 2584/UBND-NC ngày 22/5/2023 chỉ đạo các đơn vị, sở, ngành liên quan phối hợp, thực hiện.