Phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý công dân Việt Nam xuất, nhập cảnh

Thành phố Đà Nẵng hiện có 83 công ty hoạt động dịch vụ tư vấn du học nước ngoài và 10 doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu lao động. Cho đến nay, số ra nước ngoài học tập và lao động đều chấp hành tốt pháp luật ở nước sở tại, chưa phát hiện trường hợp nào phải trả về Việt Nam do có những vi phạm pháp luật.
0:00 / 0:00
0:00
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Chí Cường trao tặng bằng khen của Chủ tịch thành phố Đà Nẵng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 01.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Chí Cường trao tặng bằng khen của Chủ tịch thành phố Đà Nẵng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 01.

Sáng 13/3, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 3/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tình trạng người Việt Nam xuất cảnh, di cư trái phép, cư trú và lao động bất hợp pháp, vi phạm pháp luật ở nước ngoài trong tình hình hiện nay” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Báo cáo tại hội nghị, Thượng tá Nguyễn Đại Đồng, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, 5 năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố, các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện đã tích cực tham mưu và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ.

Phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý công dân Việt Nam xuất, nhập cảnh ảnh 1

Toàn cảnh hội nghị sáng 13/3.

Thường xuyên tổ chức sơ kết chỉ đạo, điều hành tập trung, thống nhất từ cấp thành phố đến cơ sở; các sở, ngành, địa phương cũng đã trách nhiệm hơn đối với nhiệm vụ được giao, do đó đã góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả trong công tác quản lý, kịp thời có biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn từ sớm, từ xa, không để bị động, bất ngờ.

Đặc biệt, đến nay chưa phát hiện có vụ việc gì ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

5 năm qua, Công an thành phố đã kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính 23 trường hợp công dân Việt Nam trên lĩnh vực xuất nhập cảnh. Đồng thời qua công tác quản lý xuất nhập cảnh, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố thụ lý 4 vụ/4 bị can, 16 người có liên quan đến hoạt động xuất nhập cảnh, di cư trái phép, cư trú và lao động bất hợp pháp…

Ông Nguyễn Thúc Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hòa Vang cho biết, nhằm giải quyết việc làm cho lao động phổ thông trên địa bàn huyện, tạo điều kiện cho lao động học tập kinh nghiệm sản xuất của nước ngoài, thời gian qua địa phương đã tích cực triển khai công tác đưa lao động sang nước ngoài, đặc biệt là thị trường Hàn Quốc.

Đến nay, huyện Hoà Vang đã đưa 1172 lao động sang Hàn Quốc. Các đối tượng được ưu tiên đưa đi lao động là bộ đội xuất ngũ, và các hộ thuộc diện hộ nghèo.

"Nhu cầu xuất khẩu lao động trên địa bàn huyện ngày càng lớn. Có xã đăng ký đến cả nghìn người nhưng chỉ giải quyết đi được 15-20 người. Mỗi năm chỉ có 700-800 lao động được duyệt đi nhưng số lượng đăng ký đến 3.000-4.000 người. Trong 3 tháng người lao động có thể kiếm đến 90 -120 triệu, nhiều trường hợp đi lao động về hết nghèo", ông Dũng thông tin.

Phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý công dân Việt Nam xuất, nhập cảnh ảnh 2

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Chí Cường yêu cầu các đơn vị chức năng tiếp tục phối hợp chặt chẽ, khắc phục các tồn tại, hạn chế để triển khai hiệu quả Chỉ thị 01.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Chí Cường ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả, thành tích mà các đơn vị, địa phương đã đạt được trong 5 năm thực hiện Chỉ thị số 01.

Đồng thời khẳng định, Công an thành phố Đà Nẵng đã phối hợp các sở ngành, các đơn vị thực hiện tốt việc quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh trên địa bàn. Những kết quả đó đã góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế, xã hội, củng cố an ninh, quốc phòng trên địa bàn thành phố.

Với các chính sách xuất nhập cảnh ngày càng thông thoáng, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam xuất cảnh, nhập cảnh, đòi hỏi công tác quản lý xuất nhập cảnh phải được tăng cường. Vì vậy, để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhằm phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn tình trạng người Việt Nam xuất cảnh, di cư trái phép, cư trú và lao động bất hợp pháp, vi phạm pháp luật ở nước ngoài.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, đặc biệt là những hạn chế về mặt chủ quan mà các đơn vị, địa phương cần phải chấn chính, khắc phục. Các cơ quan chức năng cần xác định rõ những tồn tại, hạn chế để có giải pháp hiệu quả hơn trong thực hiện Chỉ thị 01.