Tổng doanh thu du lịch Quảng Ninh đạt hơn 8.500 tỷ đồng trong quý I năm nay

NDO - Theo Sở Du lịch Quảng Ninh, khách quốc tế đến Quảng Ninh trong quý I/2023 đạt 283 nghìn lượt. Tổng doanh thu du lịch đạt hơn 8.555 tỷ đồng, gấp 2,7 lần cùng kỳ năm 2022. Ngành du lịch, dịch vụ tiếp tục phục hồi mạnh mẽ, là động lực tăng trưởng chính, chiếm tỷ trọng hơn 30% trong GRDP của tỉnh.
0:00 / 0:00
0:00
Tàu biển đưa khách quốc tế đến Quảng Ninh.
Tàu biển đưa khách quốc tế đến Quảng Ninh.

Các địa phương, điểm đến, đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch đã chủ động khai thác mọi cơ hội để phục hồi thị trường quốc tế, thích ứng an toàn, phát triển nhanh. Đặc biệt, các điểm đến tâm linh có sức hút đối với du khách thập phương, lượng khách tham quan cao hơn 40 đến 50% so với cùng thời điểm các năm trước.

Tổng doanh thu du lịch Quảng Ninh đạt hơn 8.500 tỷ đồng trong quý I năm nay ảnh 1

Cảng tàu khách quốc tế Ao Tiên được đầu tư hiện đại mới được đưa vào hoạt động phục vụ du khách đi thăm các tuyến đảo của Quảng Ninh.

Quảng Ninh cũng là địa phương đầu tiên của cả nước tổ chức Hội nghị phát triển du lịch năm 2023 ngay sau hội nghị toàn quốc về du lịch. Hiện ngành Du lịch tích cực, chủ động xây dựng sản phẩm mới, tăng cường xúc tiến quảng bá, nâng cao chất lượng dịch vụ, đón đầu mùa cao điểm du lịch hè.

Theo đó, trong năm 2023 này, Quảng Ninh sẽ có 38 sản phẩm du lịch mới đưa vào khai thác. Tiêu biểu như sản phẩm du lịch trên bờ gồm: Tuyến phố đêm, phố đi bộ Long Tiên, cụm di tích núi Bài Thơ và hồ Hải Thịnh, phường Hồng Hải. Sản phẩm du lịch mới trên Vịnh Hạ Long gồm: Phố đêm du thuyền; hoạt động thể thao, vui chơi giải trí thuyền buồm trên vịnh; dịch vụ nghe nhạc trên Vịnh Hạ Long; khu trưng bày giới thiệu giá trị địa chất-địa mạo, đa dạng sinh học tại hang Đầu Gỗ; điểm check-in Vịnh Hạ Long gắn với biểu tượng di sản tại cầu vọng cảnh hang Đầu Gỗ; điểm dừng chân, dịch vụ, tham quan du lịch kết hợp mua bán hải sản, giới thiệu sản phẩm tại vụng Cặp Táo...

Tại thành phố Móng Cái có sản phẩm du lịch ẩm thực Việt - Trung; du lịch sinh thái Thung lũng tình yêu; phiên chợ vùng cao Pò Hèn… Riêng ở Vân Đồn xây dựng các tuyến du lịch mới gồm: Tuyến 1: Cảng Ao Tiên - hang Phất Cờ - nuôi trồng trai ngọc (hòn Đá Đen)-Hòn Quạ-cống Lão Vọng-Hòn Đũa-đảo Minh Châu-cảng Ao Tiên và tuyến 2: Cảng Ao Tiên-đảo Tây Hoi-hòn Mèo Lười-Bản Sen-hang Nhà Trò-cảng Ao Tiên.

Tổng doanh thu du lịch Quảng Ninh đạt hơn 8.500 tỷ đồng trong quý I năm nay ảnh 2

Khách du lịch quốc tế đến với Quảng Ninh ngày càng nhiều.

Với lợi thế địa bàn trọng điểm du lịch giáp biên với Trung Quốc, ngành du lịch Quảng Ninh đã chuẩn bị các điều kiện tốt nhất, chào đón các du khách đến từ Trung Quốc với những dịch vụ du lịch bảo đảm chất lượng, đáp ứng tối đa nhu cầu của du khách. Nhiều hãng lữ hành của Quảng Ninh đã chủ động kết nối với các đối tác nắm bắt nhu cầu thị hiếu khách du lịch, tập trung làm mới sản phẩm theo hướng nâng chất dịch vụ.

Các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng dịch vụ từ du thuyền, khách sạn, nhà hàng, điểm đến chủ động nâng cấp cơ sở vật chất, bảo đảm các điều kiện phục vụ du khách quốc tế, đặc biệt là khách Trung Quốc. Đồng thời, tăng cường liên kết tạo chuỗi trải nghiệm đa dạng như kết hợp nghỉ dưỡng với khám phá thiên nhiên, văn hóa, ẩm thực hay kết nối nhiều điểm đến trong một hành trình.

Trong khi phương án đón khách quốc tế qua cửa khẩu đường bộ cũng đã được Quảng Ninh nghiên cứu xây dựng, trong đó hoàn thiện quy trình đón khách bảo đảm các biện pháp an toàn phòng, chống dịch; tổ chức phục vụ, cung cấp sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn. Đây là những tiền đề để Quảng Ninh nhanh chóng phục hồi thị trường khách quốc tế, trong đó có khách du lịch Trung Quốc theo tuyến: Côn Minh-châu Hồng Hà (Trung Quốc)-Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng-Quảng Ninh (Việt Nam).