Tòa án Iraq xét xử cựu Tổng thống Saddam Hussein

Tòa án Iraq xét xử cựu Tổng thống Saddam Hussein

Tòa án Iraq hôm qua đã mở phiên tòa xét xử cựu Tổng thống Saddam Hussein. Tại phiên tòa, ông Hussein đã gọi Tổng thống Bush là “tội phạm thực sự”.

Khi đọc lời xác nhận danh tính bị cáo trước tòa, ông Hussein nói: “Tôi là Saddam Hussein, Tổng thống Iraq”. Ông Hussein cũng không chấp nhận ký vào các văn bản pháp lý xác nhận việc ông đã được nghe đọc về các quyền của ông tại tòa. Ông Saddam nói: “Tôi không ký vào văn bản này cho tới khi các luật sự của tôi được có mặt tại đây”.

Trong phiên tòa diễn ra tại một trong số những cung điện trước đây của mình gần sân bay Baghdad, ông Saddam nói: “Đây là một màn kịch của ông Bush, một tội phạm, nhằm giúp ông ta trong chiến dịch tranh cử tổng thống”.

Ông Hussein cũng đặt câu hỏi ai là thẩm phán và ông ta chủ tọa phiên tòa này dưới chính quyền nào.

Viên thẩm phán – danh tính chưa được công bố vì lý do an ninh – nói ông đại diện cho người dân Iraq và làm công việc của mình dưới chính quyền liên quân.

Ông Hussein hỏi: “Như vậy, ông là một ngưòi Iraq đại diện cho lực lượng liên quân”.

Viên phẩm phán nói: “Không. Tôi là một người Iraq đại diện cho hệ thống pháp luật Iraq”.

Vị cựu tổng thống 67 tuổi đưa ra “lời khuyên” : “Hệ thống pháp luật ở Iraq luôn đại diện cho người dân Iraq. Ông không nên làm việc theo luật pháp của các lực lượng chiếm đóng, đó là những lực lượng xâm lược”.

Các công tố viên đọc cáo trạng buộc ông Saddam Husein vào tội diệt chủng và tội phạm chiến tranh. Cụ thể, có bảy tội danh sơ bộ được đưa ra tại tòa, trong đó có cáo buộc ông Hussein đã lệnh sử dụng vũ khí hóa học tại Halabja trong chiến dịch đàn áp người Kurd vào những năm 80 của thế kỷ trước; đàn áp các cuộc nổi dậy của người Kurd và người Hồi giáo dòng Shiite sau cuộc chiến Vùng Vịnh năm 1991.

Sau khi nghe lời buộc tội liên quan tới vụ Halabja, nơi có khoảng 5000 người Kurd bị giết chỉ trong một ngày, ông Hussein nói: “Vâng, tôi đã nghe nói về việc này”.

Phản ứng trước lời buộc tội về việc tiến hành cuộc chiến xâm lược Kuwait vào năm 1990, ông Hussein hỏi thẩm phán: “Là một người dân Iraq, ông có thể nói như thế nào về “việc xâm lược Kuwait” khi Kuwait là một bộ phận của Iraq?”.

Ông Hussein nói, ông tiến hành cuộc chiến xâm lược Kuwait là “vì người dân Iraq”.

Về việc bào chữa cho ông Hussein, phát biểu trong chương trình BBC’s Today ông Mohammed Rashdan, một luật sư trong nhóm 20 luật sư bào chữa cho ông Hussein nói rằng yêu cầu được tiếp cận thân chủ của họ đã bị khước từ.

Ông Rashdan cũng cho biết, ông đã nhận được những lời đe dọa từ chính phủ Iraq.

Ông Rubaie, cố vấn an ninh quốc gia Iraq cho biết, ông Hussein có thể bị tử hình nếu bị tòa kết luận là có tội.

11 quan chức cấp cao khác dưới chính quyền của ông Hussein cũng bị xét xử tại phiên tòa này, trong đó có cựu phó thủ tướng Tariq Aziz và Ali Hasan Al-Majid, được biết tới với biệt danh là “Ali hóa học” vì có vai trò quan trọng trong các vụ tấn công bằng khí độc.

Những hình ảnh về phiên tòa sẽ được phát trên các phương tiện thông tin đại chúng quốc tế khi phiên tòa kết thúc.

Có thể bạn quan tâm