Tổ tuyên vận ở Mường Khương

Thành lập các tổ tuyên vận, gần dân, bám sát thôn bản, nắm bắt và tháo gỡ, giải quyết nhanh, đúng, trúng các vấn đề trong cuộc sống đã tạo bước chuyển mới trong công tác tuyên truyền và vận động nhân dân thực hiện các phong trào thi đua yêu nước ở huyện vùng cao biên giới Mường Khương (Lào Cai).

Cán bộ tổ tuyên vận thôn Na Lốc xã Bản Lầu (Mường Khương, Lào Cai) hướng dẫn đồng bào dân tộc Mông thu hoạch dứa đúng thời vụ, bảo đảm chất lượng xuất khẩu.
Cán bộ tổ tuyên vận thôn Na Lốc xã Bản Lầu (Mường Khương, Lào Cai) hướng dẫn đồng bào dân tộc Mông thu hoạch dứa đúng thời vụ, bảo đảm chất lượng xuất khẩu.

Tuyên truyền gắn liền với vận động làm theo

Chúng tôi đến xã Thanh Bình, huyện Mường Khương, hỏi về kinh nghiệm tuyên truyền vận động bà con đồng bào dân tộc thiểu số Mông, Dao, Nùng, Pa Dí... nơi đây xóa bỏ tập tục lạc hậu, xây dựng đời sống văn hóa mới, giữ gìn vệ sinh môi trường nông thôn. Phó ban tuyên vận chuyên trách xã Nguyễn Quốc Hương cho biết, đó là nhờ xây dựng các tổ tuyên vận bám sát dân, sát địa bàn theo phương châm "đến từng ngõ, rõ từng nhà", đổi mới công tác tuyên giáo theo phương châm "thường xuyên, liên tục, mọi lúc, mọi nơi" nhằm nâng cao nhận thức và biến thành hành động, phong trào thi đua xây dựng đời sống văn hóa ở địa bàn miền núi, vùng cao, nhiều dân tộc chung sống này. Xã Thanh Bình có 11 thôn, bản, có 11 dân tộc thiểu số, giao thông khó khăn, trình độ dân trí hạn chế. Ở nhiều thôn, bản có đông đồng bào dân tộc Nùng, Mông sinh sống, nổi cộm việc cưới xin kéo dài, ăn uống linh đình tốn kém vật chất và thời gian lao động, sản xuất hoặc tồn tại tục kéo vợ tảo hôn ở bộ phận đồng bào dân tộc Mông, dẫn đến vi phạm pháp luật, tỷ lệ ly hôn cao. Ðể giải quyết dứt điểm việc này, từ năm 2012, xã thành lập mô hình Ban "tuyên vận" do đồng chí Bí thư Ðảng bộ làm trưởng ban, một đồng chí cán bộ tư pháp xã được giao làm phó ban chuyên trách và ba đồng chí thành viên là cán bộ Mặt trận, Ðoàn Thanh niên và văn hóa xã. Ở mỗi thôn, bản lập ra tổ tuyên vận do đồng chí bí thư chi bộ làm tổ trưởng và hai thành viên là cán bộ mặt trận hoặc đoàn thể như Thanh niên hoặc Phụ nữ, Nông dân, Cựu chiến binh... Bí thư Ðảng ủy xã Thanh Bình Lồ Phủ Dìn giải thích: Tổ tuyên vận là mô hình "hai trong một", vừa làm nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và chính sách của Ðảng, Nhà nước, vừa vận động, hướng dẫn đồng bào thực hiện, làm theo nhằm phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ biên giới, giữ gìn an ninh - trật tự ở địa phương. Toàn xã Thanh Bình có 11 tổ "tuyên vận" làm nòng cốt trong đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo ở địa phương theo phương châm hướng về cơ sở, gắn liền tuyên truyền với vận động, giải quyết những vấn đề phát sinh, nổi cộm, bức xúc ở địa phương trong quá trình xây dựng nông thôn mới.

Ðến thôn Cốc Phương, Tổ trưởng Tổ tuyên vận Thào Thắng vừa từ trên nương dứa trở về, gạt mồ hôi, nói: "Hôm nay, tổ tuyên vận thôn phân công các thành viên đến tận các nương dứa để giải thích cho bà con tác hại của việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc từ bên kia biên giới, ảnh hưởng năng suất, chất lượng dứa quả khi thu hoạch, làm mất khách mua, ô nhiễm môi trường sống. Không chỉ giải thích cho mọi người hiểu, các thành viên tổ tuyên vận miệng nói tay làm, hướng dẫn bà con người Mông, người Dao cách sử dụng chế phẩm sinh học (sản xuất trong nước, có trong danh mục) kích thích dứa đậu quả. Bằng cách nói đi đôi với làm, cầm tay chỉ việc, bà con đã hiểu và làm theo thuần thục. Tổ tuyên vận Cốc Phương có ba người, do Bí thư chi bộ thôn là Thào Thắng làm tổ trưởng, hai thành viên là Trưởng thôn và Trưởng ban công tác Mặt trận thôn, hoạt động từ hai năm nay. Bí thư Ðảng bộ, kiêm Trưởng ban tuyên vận xã Bản Lầu Ðỗ Duy Phiên cho biết: Toàn xã hiện có 21 tổ tuyên vận, đảm nhiệm công việc tuyên giáo và dân vận ở địa phương. Ở địa bàn xã miền núi, biên giới, nhiều dân tộc, các tổ tuyên vận nắm chắc đường lối, nghị quyết của Ðảng bộ cấp trên; thường xuyên sâu sát từng thôn, bản; vận dụng tổng hợp các phương thức tuyên truyền, trong đó lấy tuyên truyền miệng làm chính, nên đạt hiệu quả cao trong các phong trào thi đua ở địa phương.

Đồng bào dân tộc Mông xã Bản Lầu (Mường Khương - Lào Cai) được mùa dứa xuất khẩu.

Giải quyết những vấn đề cụ thể, thiết thực ở cơ sở

Một khâu quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo ở huyện vùng cao Mường Khương là đổi mới nội dung tuyên truyền, vận động, gắn với những vấn đề cụ thể, bức xúc ở cơ sở, tới tận từng thôn, bản, hộ dân. Tìm hiểu vấn đề này, chúng tôi đến thôn Nậm Pản, xã Thanh Bình. Thôn có khoảng 80 hộ dân tộc Nùng chung sống. Trước đây, nổi cộm vấn đề cưới xin lạc hậu, khi có đám cưới là tất cả các thành viên trong gia đình đều đi ăn cỗ cưới, bỏ bê công việc, tụ tập ăn uống kéo dài, gây lãng phí và chậm thời vụ sản xuất. Ban tuyên vận xã tổ chức họp chuyên đề ngay tại thôn; tất cả cán bộ chủ chốt của xã và các đoàn thể cùng xuống thôn Nậm Pản dự họp. Sau đó, xã phân công cán bộ phụ trách trực tiếp thôn, chi bộ thôn và tổ tuyên vận phân công đảng viên phụ trách nhóm liên gia (nhóm hộ gia đình); tổ chức tuyên truyền về pháp luật, vận động các gia đình ký cam kết thực hiện hương ước của bản về xóa bỏ những hủ tục lạc hậu trong đám cưới. Tổ tuyên vận thôn Nậm Pản đã phát huy tốt vai trò của già làng, người có uy tín trong cộng đồng để vận động bà con xây dựng nếp sống văn hóa. Nhờ vậy, sau hơn một năm, Nậm Pản đã chuyển biến rõ rệt, chấm dứt tập quán lạc hậu, tổ chức cưới xin gọn, tiết kiệm. Cũng với phong cách hướng về cơ sở, tập trung tháo gỡ, giải quyết những vấn đề cụ thể, thiết thực từ cuộc sống thực tế ở thôn, bản, cộng đồng dân cư, Chi bộ và Tổ tuyên vận ở thôn Tả Thền A, xã Thanh Bình đã giải quyết dứt điểm tệ kéo vợ tảo hôn trong đồng bào dân tộc Mông ở nơi đây. Cũng bằng cách đó, Ðảng bộ và Ban tuyên vận xã Bản Xen đã huy động tốt sức dân, hoàn thành 11 tiêu chí, dẫn đầu huyện Mường Khương trong xây dựng nông thôn mới.

Ðược biết, toàn huyện Mường Khương hiện có 104 tổ tuyên vận ở 7/15 xã, thị trấn; với 312 cán bộ làm công tác tuyên vận. Ðây là lực lượng nòng cốt trong đổi mới công tác tuyên truyền, nắm bắt dư luận xã hội, vận động nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh - quốc phòng, xây dựng nông thôn mới. Thực tiễn ở Mường Khương cho thấy, mô hình tổ tuyên vận đã khắc phục được sự chồng chéo về nhân sự trong khi không tăng biên chế, bảo đảm "hai trong một", "thường xuyên, liên tục, mọi lúc, mọi nơi", do đó nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền và dân vận ở cơ sở. Nói về đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo trong thời gian tới, đồng chí Giàng Mạnh Nhà, Bí thư Huyện ủy Mường Khương nhấn mạnh: Trong năm 2014, huyện Mường Khương tiếp tục nhân rộng mô hình tuyên vận, hướng mạnh về cơ sở thôn, bản, hộ gia đình nhằm nắm bắt, tháo gỡ, giải quyết ngay những vấn đề cụ thể, thiết thực trong đời sống nhân dân, xây dựng sự đồng thuận cao, tạo động lực mới cho các phong trào thi đua yêu nước đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Có thể bạn quan tâm