Tổ chức trang trọng lễ giỗ tập thể nạn nhân Ba Chúc bị thảm sát

NDO - Ngày 5/5, Huyện ủy Tri Tôn, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang phối hợp với Ban Trị sự Trung ương Phật hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa long trọng tổ chức lễ giỗ tập thể cho người dân bị Pol Pot-Ieng Sary thảm sát trong chiến tranh biên giới Tây Nam.
0:00 / 0:00
0:00
Các đại biểu thắp nhang tưởng nhớ những người dân vô tội bị sát hại.
Các đại biểu thắp nhang tưởng nhớ những người dân vô tội bị sát hại.

Lễ giỗ diễn ra tại Khu Di tích lịch sử cách mạng cấp Quốc gia Nhà mồ Ba Chúc, chùa Phi Lai và chùa Tam Bửu, thuộc thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn.

Đây là lần thứ 45, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tri Tôn và Ban Trị sự Trung ương Phật hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa tổ chức lễ giỗ tập thể cho 3.157 người dân vô tội của thị trấn Ba Chúc đã bị Pol Pot-Ieng Sary tấn công, thảm sát trong chiến tranh biên giới Tây Nam.

Hơn 150 đại biểu trong tỉnh và thân nhân người bị sát hại đã đến dự lễ giỗ tập thể, các đại biểu đã tưởng nhớ các nạn nhân vô tội bị Pol Pot-Ieng Sary thảm sát từ ngày 18/4 cho đến 29/4/1978.

Khu Di tích lịch sử cách mạng cấp Quốc gia Nhà mồ Ba Chúc, chùa Phi Lai và chùa Tam Bửu là nơi lưu giữ bảo quản 1.159 hộp sọ là chứng tích tội ác diệt chủng Pol Pot-Ieng Sary.

Ngày 10/7/1980, Bộ Văn hóa-Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã ký quyết định xếp hạng Nhà mồ Ba Chúc là Di tích lịch sử cấp Quốc gia.

Vào 2 ngày 15-16/3 âm lịch hằng năm, tỉnh An Giang, Đảng bộ huyện Tri Tôn và thị trấn Ba Chúc nói riêng trang trọng tổ chức lễ giỗ tập thể tưởng nhớ các nạn nhân.