Campuchia kỷ niệm 43 năm Ngày Ghi nhớ hành trình dẫn tới lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot

NDO -

NDĐT - Ngày 20-6, tại làng Koh Thmor, xã Tonlung, huyện Memot, tỉnh Tbong Khmum (giáp biên giới Việt Nam), Chính phủ Hoàng gia Campuchia trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 43 năm Ngày Ghi nhớ hành trình tiến tới lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot ( 20-6-1977 – 20-6-2020).

Phó Thủ tướng Campuchia Samdech Tea Banh phát biểu tại lễ kỷ niệm ( Ảnh: Fresh News)
Phó Thủ tướng Campuchia Samdech Tea Banh phát biểu tại lễ kỷ niệm ( Ảnh: Fresh News)

Tham dự lễ kỷ niệm dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Samdech Pichey Sena Tea Banh, có Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh; Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Vũ Quang Minh; Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Campuchia, Đại tá Nguyễn Thành Chính; đại diện ngoại giao đoàn; các bộ ngành, quân đội và đông đảo các tầng lớp nhân dân địa phương.

Ngày 20-6-1977 là một bước ngoặt lịch sử khi Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen, lúc bấy giờ là một chỉ huy quân đội, đã dũng cảm quyết tâm đi tìm đường cứu nước, cứu dân tộc Campuchia đang rên xiết dưới chế độ diệt chủng Pol Pot tàn bạo.

Từ huyện Memot, tỉnh Tbong Khmum, với ý chí cách mạng và niềm tin sâu sắc, Samdech Hun Sen cùng các đồng chí của mình đã vượt qua nhiều gian khổ, nguy hiểm, băng rừng, lội suối sang Việt Nam nhờ giúp đỡ, xây dựng lượng cứu nước. Quân đội và nhân dân Việt Nam đã chia sẻ khó khăn, giúp cách mạng Campuchia bồi dưỡng cán bộ chủ chốt, tập hợp những người yêu nước, đứng lên đấu tranh, đánh đổ tập đoàn phản động Pol Pot.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng Tea Banh bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen, của các nhà lãnh đạo và toàn thể cán bộ chiến sỹ, những người yêu nước Campuchia trong sự nghiệp giải phóng dân tộc thoát khỏi họa diệt chủng.

Nhân dịp này, thay mặt Chính phủ và nhân dân Campuchia, Đại tướng Tea Banh bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới Đảng, Chính phủ, quân đội và nhân dân Việt Nam đã ủng hộ những người cứu nước Campuchia trong sự nghiệp đấu tranh đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot, góp phần quan trọng đem lại sự hồi sinh cho nhân dân Campuchia, xây dựng và phát triển đất nước tiến bộ trên mọi lĩnh vực cho đến tận ngày nay.

Campuchia kỷ niệm 43 năm Ngày Ghi nhớ hành trình dẫn tới lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot ảnh 1

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh và Phó Thủ tướng Campuchia Samdech Tea Banh.

Đại diện của Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia cũng cảm ơn Bộ Quốc phòng Việt Nam đã hợp tác chặt chẽ trong công tác tập hợp tư liệu liên quan đến sự kiện lịch sử Hành trình đi tìm đường cứu nước của Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen dẫn tới lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot, cũng như những sự kiện liên quan có ý nghĩa lịch sử diễn ra trên đất Việt Nam.

Chế độ diệt chủng Pol Pot bị đánh đổ vào ngày 7-1-1979, tuy nhiên tàn quân của lực lượng này vẫn tiếp tục chống phá cách mạng, gây bất ổn trên nhiều địa bàn của Campuchia. Trước tình hình đó, Thủ tướng Samdech Hun Sen và ban lãnh đạo Đảng Nhân dân Campuchia đề ra chính sách Thắng - Thắng nhằm làm tan rã bộ máy tổ chức chính trị, quân sự của nhóm này.

Theo đó, đối với sĩ quan, binh lính quy hàng, Chính phủ bảo đảm an toàn về tính mạng, tài sản, tạo điều kiện cho họ có nghề nghiệp để tái hòa nhập xã hội. Sau hai năm thực hiện từ 1996-1998, hầu hết các cựu chỉ huy lực lượng tàn quân cùng binh lính và gia đình chính thức giao nộp vũ khí, xin được hưởng chính sách hòa hợp dân tộc của Đảng Nhân dân Campuchia.