Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo kiểm tra, giải quyết đơn của ông Lê Văn Thịnh

Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo kiểm tra, giải quyết đơn của ông Lê Văn Thịnh

Báo Nhân Dân có công văn chuyển đơn của ông Lê Văn Thịnh, ở thôn Tiên Thắng, xã Tiên Trang, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, về việc đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa kiểm tra, xem xét một số sai phạm trong quản lý đất đai; công tác quy hoạch đất đai; xử phạt vi phạm hành chính trong trật tự xây dựng xảy ra tại xã Tiên Trang, huyện Quảng Xương.
Quang cảnh buổi lễ.

Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa đạt chuẩn mức độ 1

Chiều 19/5, Tỉnh ủy Thanh Hóa long trọng tổ chức Lễ đón Bằng công nhận Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa đạt chuẩn mức độ 1. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự, phát biểu ý kiến chỉ đạo.

Chuyển nội dung đơn của bà Lê Thị Khương đến Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa để chỉ đạo kiểm tra, xử lý

Chuyển nội dung đơn của bà Lê Thị Khương đến Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa để chỉ đạo kiểm tra, xử lý

Văn bản trả lời số 14276/UBND-TD ngày 26/9/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa, nội dung chính như sau: UBND tỉnh Thanh Hóa nhận được văn bản của Báo Nhân Dân chuyển nội dung đơn của bà Lê Thị Khương, địa chỉ ở phố Giắt, thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn phản ánh, nội dung:
Toàn cảnh buổi làm việc.

Giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Thanh Hóa

Ngày 20/7, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Trưởng Đoàn giám sát của Quốc hội, đã chủ trì cuộc làm việc với UBND tỉnh Thanh Hóa về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021”
Tiết học ngoại khóa của học sinh bậc THCS ở Mường Lát.

Tiết học biên cương ở Tén Tằn

Từ đầu năm đến nay, Đồn Biên phòng cửa khẩu Tén Tằn ở huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa phối hợp các đơn vị trường học triển khai hoạt động ngoại khóa “Tiết học biên cương” nhằm giáo dục ý thức tham gia bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, chủ động phòng, chống tệ nạn xã hội cho học sinh.