Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa đạt chuẩn mức độ 1

NDO -

Chiều 19/5, Tỉnh ủy Thanh Hóa long trọng tổ chức Lễ đón Bằng công nhận Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa đạt chuẩn mức độ 1. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự, phát biểu ý kiến chỉ đạo.

0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh buổi lễ.
Quang cảnh buổi lễ.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hoá; Đoàn Minh Huấn, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình; lãnh đạo ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hoá, các ban, sở, ngành, các đoàn thể cấp tỉnh và lãnh đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Trải qua 74 năm xây dựng, cống hiến và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa luôn kỷ cương, dân chủ, đoàn kết, nêu gương, sáng tạo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động để khẳng định là Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh.

Bám sát quy định, hướng dẫn của Trung ương, định hướng của tỉnh, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa đẩy mạnh phong trào thi đua nghiên cứu tốt, tham mưu tốt, quản trị tốt, dạy-học tốt, tư vấn tốt; sớm hoàn thành 55/55 chỉ tiêu chuẩn mức 1 và 52/64 (81,25%) chỉ tiêu chuẩn mức 2, theo Quy định số 11-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XIII) về trường chính trị chuẩn.

Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa đạt chuẩn mức độ 1 ảnh 1

Đại diện Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa chúc mừng Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa.

Nổi bật là nhà trường quan tâm hoàn thiện thể chế công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và quản trị, bảo đảm tính hệ thống, kịp thời, khả thi; tạo cơ chế, nguồn lực thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, tạo động lực cho cán bộ, giảng viên, học viên đổi mới đồng bộ, nâng cao chất lượng hoạt động toàn diện. Công tác xây dựng đội ngũ được thực hiện theo hướng chuẩn hóa, bảo đảm về số lượng, chất lượng, hợp lý về cơ cấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài.

Trường hiện có 54/59 giảng viên đạt trình độ thạc sĩ trở lên, chiếm 91,52%, trong đó, có 7 tiến sĩ và là 1 trong 4 trường có số lượng tiến sĩ nhiều nhất cả nước. Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa đổi mới đồng bộ các khâu, quy trình công tác đào tạo, bồi dưỡng, tạo đột phá về đổi mới phương pháp dạy-học, thi, kiểm tra, đánh giá; tổ chức đa dạng các mô hình, loại hình đào tạo, bồi dưỡng.

Thực hiện nghiêm túc, đúng, đủ các chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo phân cấp, Nhà trường tăng cường đào tạo trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung, tham gia đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý cho tỉnh Hủa Phăn; quan tâm phát triển toàn diện công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học, chuyển mạnh nghiên cứu tìm hiểu sang nghiên cứu tổng kết và tư vấn; chủ động tham mưu, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ khoa học.

Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa tổ chức thường xuyên, đồng bộ việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua: nghiên cứu tốt, tham mưu tốt, quản trị tốt, dạy-học tốt, tư vấn tốt; chuyển đổi quản lý hành chính sang quản trị phục vụ và kiến tạo, phát huy vai trò học viên là trung tâm, nhà trường là nền tảng, giảng viên là động lực, gắn với xây dựng môi trường giáo dục kỷ cương, thân thiện, giàu tính Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đi đôi với tăng cường cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật, tài chính, nhà trường chú trọng quản lý, sử dụng, phát huy hiệu quả tài sản công, xây dựng cảnh quan nhà trường sạch, xanh, sáng, đẹp, thân thiện, cơ bản đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng mọi mặt hoạt động của nhà trường.

Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa đạt chuẩn mức độ 1 ảnh 2
Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trao Bằng và biểu trưng công nhận đạt chuẩn cho Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa.

Trao Bằng và biểu trưng công nhận Trường Chính trị tỉnh Thanh Hoá đạt chuẩn mức 1 và phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, kết quả đạt được của cán bộ, giảng viên, học viên trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa trong thời gian vừa qua để trở thành Trường chính trị thứ 5 trong cả nước đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 theo quy định của Trung ương.

Đồng chí nhấn mạnh: Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa cần đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học theo hướng chú trọng hơn về tính ứng dụng, xã hội hóa kết quả nghiên cứu, nhất là các hướng nghiên cứu phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng và tư vấn chính sách ở địa phương; quan tâm thực hiện văn hóa trường Đảng, kỷ luật, kỷ cương công tác và học tập; có nhiều sự đầu tư mang tính đột phá đối với việc xây dựng cơ sở vật chất-kỹ thuật của nhà trường.

Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa đạt chuẩn mức độ 1 ảnh 3
Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại buổi lễ.

Thời gian tới, Tỉnh ủy Thanh Hoá tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, sâu sát để Trường Chính trị tỉnh Thanh Hoá trở thành nơi kết tinh những giá trị đẹp nhất của một trường Đảng kiểu mẫu ở địa phương; tiếp tục rà soát, bố trí cán bộ bảo đảm tính kế thừa, ổn định và phát triển bền vững.

Nhà trường cần đưa những tiêu chí đã được công nhận trở thành thực tế hành động, thấm sâu vào môi trường văn hóa, giảng dạy, học tập của nhà trường; tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên có trình độ cao hơn; đổi mới, nâng cao chất lượng và đa dạng hóa loại hình đào tạo, bồi dưỡng; tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, tư vấn chính sách thiết thực và đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng, thực thi chính sách của tỉnh, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Bên cạnh đó, cần tăng cường đầu tư, hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy, nghiên cứu; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, đào tạo và học tập.

Tỉnh Thanh Hoá cần quan tâm, tạo điều kiện để trường có cơ sở vật chất đồng bộ, hiện đại; mạnh dạn giao cho trường tham mưu, nghiên cứu những vấn đề lớn mang tính chiến lược liên quan đến công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương, đặc biệt là công tác tổng kết thực tiễn; có giải pháp căn cơ, phù hợp, đồng bộ để Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa sớm đạt chuẩn mức 2, góp phần lan toả, truyền cảm hứng nâng cao chất lượng công tác xây dựng, phát triển đối với hệ thống Trường Chính trị trong cả nước.