Kỷ niệm 115 năm du lịch Sầm Sơn

NDO -

Tối 23/4, tại sân khấu Quảng trường biển bên đường Hồ Xuân Hương, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 115 năm du lịch Sầm Sơn và khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2022. 

Lễ kỷ niệm 115 năm du lịch Sầm Sơn và khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2022. 
Lễ kỷ niệm 115 năm du lịch Sầm Sơn và khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2022. 

Tham dự có đồng chí Phạm Quang Nghị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hà Nội; nhiều đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng đến từ các Ủy ban của Quốc hội, các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, một số tỉnh bạn cùng đông đảo nhân dân, du khách.

Chủ động khống chế, thích ứng với dịch bệnh Covid-19, năm vừa qua thành phố du lịch Sầm Sơn đón gần 1,6 triệu lượt khách, phục vụ hơn 3,5 triệu ngày khách, đạt doanh thu du lịch 1.365 tỷ đồng. Nỗ lực khôi phục, phát triển kinh tế-xã hội, thành phố Sầm Sơn phấn đấu đón được 3,5 triệu lượt khách; phục vụ gần 8,3 triệu ngày khách, đạt doanh thu du lịch 3.150 tỷ đồng trong năm nay.

115 năm du lịch Sầm Sơn -0
Bãi biển Sầm Sơn. 

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 115 năm du lịch Sầm Sơn và tuyên bố khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn nhấn mạnh: Trong chiến lược phát triển du lịch Thanh Hóa, Sầm Sơn luôn được xác định là đô thị du lịch quan trọng, cần được ưu tiên tập trung đầu tư phát triển. Những năm gần đây, kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị của Sầm Sơn được đầu tư đồng bộ, hiện đại; nhiều dự án lớn hoàn thành, đưa vào khai thác; văn hóa trong du lịch chuyển biến theo hướng chuyên nghiệp, an toàn, thân thiện đã làm thay đổi căn bản diện mạo đô thị, chất lượng du lịch. Qua đó phát huy tiềm năng, lợi thế kinh tế biển, cải thiện mạnh mẽ hình ảnh, hướng tới mục tiêu xây dựng Sầm Sơn trở thành đô thị du lịch trọng điểm quốc gia, điểm đến lý tưởng của du khách trong nước và quốc tế, góp phần thực hiện thành công mục tiêu đưa Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng mới phía bắc Tổ quốc. 

115 năm du lịch Sầm Sơn -0
Các đơn nguyên lưu trú ở thành phố du lịch biển. 

Tiếp nối là chương trình nghệ thuật có chủ đề “Sầm Sơn-Thanh Hóa bay cao vươn xa”, gồm 6 chương: Oai hùng linh thiêng - Muôn sắc muôn màu - An toàn thân thiện - Sức sống bốn mùa - Sôi động phồn vinh - Nâng tầm đẳng cấp. Chương trình được dàn dựng công phu, tôn vinh truyền thống văn hóa, lịch sử, cách mạng; những đổi thay tích cực, chuyển biến mạnh mẽ về diện mạo đô thị, chất lượng dịch vụ du lịch Sầm Sơn với những sản phẩm du lịch đặc sắc, đánh dấu sự trưởng thành của thành phố Sầm Sơn sau 5 năm thành lập, kế thừa bề dầy 115 năm khai thác tiềm năng du lịch.

115 năm du lịch Sầm Sơn -0
Một hoạt cảnh trong lễ hội du lịch biển năm 2022. 

Màn bắn pháo hoa tầm thấp kéo dài 15 phút đem đến cho khán giả, du khách trải nghiệm nghệ thuật ấn tượng, lan tỏa kỳ vọng về những khởi sắc, phát triển vững chắc của ngành kinh tế du lịch.