Ðại úy Vũ Văn Cường trong một lần xuống cơ sở làm công tác dân vận.

Lan tỏa tinh thần, khát vọng cống hiến tới cộng đồng

19 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và triển vọng vừa được Trung ương Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh tuyên dương là những tấm gương xuất sắc trong tất cả các lĩnh vực. Họ không chỉ tâm huyết với lĩnh vực của mình mà còn khao khát đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng, xã hội, sẵn sàng dấn thân, trở thành hạt nhân tiên phong hành động, người truyền cảm hứng, tinh thần phụng sự đất nước.
Đại diện lãnh đạo Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam và Hội đồng Thanh niên quốc gia Singapore tại buổi tiếp.

Thanh niên Việt Nam-Singapore đẩy mạnh hợp tác chuyển đổi số, tình nguyện

Sáng 28/8, tại Hà Nội, đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ nhiệm Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn đại biểu Hội đồng Thanh niên quốc gia Singapore, do ông David Chua, Giám đốc điều hành Hội đồng, làm Trưởng đoàn.
Tổ chức hiệu quả các hoạt động tình nguyện. Ảnh minh họa: Cổng thông tin Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Xác định những nhiệm vụ và mục tiêu mới

Ban Thường vụ Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vừa ban hành Định hướng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2024. Với chủ đề công tác “Năm Thanh niên tình nguyện”, các cấp bộ Đoàn sẽ tập trung thực hiện chủ trương “3 liên kết”, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong các hoạt động tình nguyện.
Người dân tham gia hiến máu tình nguyện tại Hành trình Đỏ năm 2023. (Ảnh: Gia Thắng)

Hành trình “Kết nối dòng máu Việt” tiếp nhận hơn 115.000 đơn vị máu

Hành trình Đỏ lần thứ XI-năm 2023 với sứ mệnh cao cả “Kết nối dòng máu Việt” đã được tổ chức rộng rãi tại 46 tỉnh, thành phố. Hành trình Đỏ không chỉ là giải pháp hiệu quả nhằm khắc phục tình trạng khan hiếm máu cho điều trị vào mỗi dịp hè, mà còn khơi dậy tình yêu thương, nghĩa đồng bào, tô thắm truyền thống tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2023. (Ảnh: Trần Hải)

Hiến máu tình nguyện vừa là trách nhiệm, vừa là mệnh lệnh từ trái tim của mỗi người

"Hiến máu không chỉ là một thuật ngữ y tế, mà còn là một nghĩa cử cao đẹp, thể hiện lòng nhân ái và trách nhiệm đối với xã hội, với cộng đồng, gieo thêm những hạt giống tình người trong cuộc sống và tô đẹp thêm truyền thống tương thân thương ái của dân tộc Việt Nam",  Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc gặp mặt 100 đại biểu là người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2023.
Đoàn viên, thanh niên Ninh Bình thực hiện các công trình tình nguyện trong khuôn khổ Ngày cao điểm.

Tuổi trẻ cả nước khởi động Ngày cao điểm tình nguyện xây dựng nông thôn mới

Ngày 23/7, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động Ngày cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới và "Ngày chủ nhật xanh" điểm cấp Trung ương tại các tỉnh Lạng Sơn, Ninh Bình, Quảng Bình, Bến Tre và Kiên Giang, với hàng loạt nội dung nhằm giảm tỷ lệ hộ thanh niên nghèo, xây dựng công trình liên kết, hợp tác phát triển, nâng cao đời sống người dân.
Thành phố Đà Nẵng tôn vinh các gương hiến máu tiêu biểu.

Nhân lên nghĩa cử cao đẹp

Đà Nẵng là một trong những địa phương nhiều năm liền có tỷ lệ người hiến máu so với dân số thuộc hàng cao trong cả nước. Trong năm 2022, tổng số máu vận động, tiếp nhận được là 32.267 đơn vị, tỷ lệ người dân tham gia hiến máu tình nguyện đạt 2,7%. Để có được kết quả đáng ghi nhận này, đã có những tấm gương nhiệt tình, nghĩa cử cao đẹp với công tác hiến máu của thành phố.
Đại úy Đinh Văn Giáp trong một lần hiến tiểu cầu cấp cứu bệnh nhân.

Lan tỏa mô hình “Chiến sĩ đỏ tình nguyện”

Mô hình dân vận khéo “Chiến sĩ đỏ tình nguyện” của Công an huyện Krông Nô (tỉnh Đắk Nông) mới ra đời được gần ba tháng nhưng đã có sức lan tỏa sâu rộng, kịp thời cứu sống được nhiều bệnh nhân nguy kịch, cần nhóm máu hiếm. Từ 77 thành viên ban đầu trong lực lượng công an, đến nay đã phát triển lên 200 thành viên, với sự tham gia của đông đảo công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn.
Hưởng ứng Chương trình “Hành trình đỏ” năm 2023, đông đảo cán bộ, công nhân, viên chức, đoàn viên, thanh niên và người dân tỉnh Quảng Ngãi tham gia hiến máu tình nguyện.

Quảng Ngãi hưởng ứng Chương trình “Hành trình đỏ” năm 2023

Sáng 11/6, tại huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Ban tổ chức Chương trình Hành trình đỏ Trung ương phối hợp Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Quảng Ngãi tổ chức chương trình “Hành trình đỏ” năm 2023 với chủ đề “Quảng Ngãi - Giọt hồng gắn kết yêu thương” và tôn vinh người hiến máu tiêu biểu.