Tin vắn

Lào Cai được xác định là một trong sáu cực tăng trưởng của vùng
0:00 / 0:00
0:00
Thành phố Lào Cai được xác định là trung tâm giao lưu kinh tế, đối ngoại, hợp tác quốc tế.
Thành phố Lào Cai được xác định là trung tâm giao lưu kinh tế, đối ngoại, hợp tác quốc tế.

Ngày 4/5/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 369/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch vùng trung du và miền núi phía bắc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong quy hoạch này, Lào Cai được xác định là một trong sáu cực tăng trưởng của vùng trong khu vực trung du và miền núi phía bắc.

Trong Quy hoạch có nhiều nội dung quan trọng tác động đến sự phát triển của Lào Cai. Cụ thể, nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá trong thời kỳ quy hoạch đã xác định đẩy nhanh tiến độ, chuẩn bị và khởi công xây dựng các tuyến đường sắt tốc độ cao Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng-Quảng Ninh; xây dựng, nâng cấp hạ tầng logistics, hạ tầng các khu kinh tế cửa khẩu, các khu du lịch, hạ tầng thông tin, truyền thông và hạ tầng kinh tế số...; tập trung phát triển công nghiệp khai thác gắn với chế biến hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên và bảo đảm yêu cầu về môi trường đối với các loại khoáng sản, như apatit, đồng, sắt (Lào Cai)...

Đánh giá thực tế sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tại Tuyên Quang

Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía bắc năm 2024 phối hợp với Sở Công thương tỉnh Tuyên Quang tổ chức đánh giá thực tế tại các đơn vị tham gia bình chọn sản phẩm trên địa bàn tỉnh. Năm 2024, tỉnh Tuyên Quang có bảy đơn vị tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía bắc. Việc đánh giá, bình chọn sản phẩm nhằm phát hiện và tôn vinh các sản phẩm có chất lượng, giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng được thị hiếu người tiêu dùng trong và ngoài nước.

Trao kinh phí 100 triệu đồng ủng hộ xây dựng đường kiểm tra cột mốc, bảo vệ biên giới

Mới đây, tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lạng Sơn, đoàn công tác của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đến trao kinh phí 100 triệu đồng do Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hải Dương, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh vận động hỗ trợ xây dựng đường kiểm tra cột mốc, bảo vệ biên giới tỉnh Lạng Sơn. Đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh trân trọng gửi lời cảm ơn sự tham gia vận động ủng hộ kinh phí xây dựng đường kiểm tra cột mốc, bảo vệ biên giới tỉnh Lạng Sơn và bảo đảm sử dụng nguồn kinh phí ủng hộ đúng mục đích, hiệu quả, góp phần giúp cán bộ, chiến sĩ biên phòng và nhân dân nơi biên giới trên địa bàn tỉnh thuận tiện trong đi lại tuần tra, kiểm soát bảo vệ đường biên, cột mốc thiêng liêng của Tổ quốc.

Huyện Đại Từ được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày 4/5, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang ký Quyết định số 371/QĐ-TTg về việc công nhận huyện Đại Từ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023. Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, huyện Đại Từ đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng sự chung sức, đồng lòng của nhân dân để hoàn thiện các tiêu chí.

Đến nay, hạ tầng nông thôn trên địa bàn huyện được đầu tư đồng bộ: 100% số tuyến đường huyện, trục xã và liên xã được nhựa hóa hoặc bê-tông hóa; 100% số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia; 100% số trường học đạt chuẩn quốc gia… Đời sống của người dân không ngừng được nâng cao, năm 2023, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện đạt gần 53 triệu đồng/người/năm; năm xã đạt nông thôn mới nâng cao; hai xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Phối hợp hỗ trợ xây dựng 10 “Nhà đại đoàn kết”

Thực hiện Chương trình hỗ trợ xây dựng “Nhà đại đoàn kết” nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12 (1944-2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân 22/12 (1989-2024), Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Giang phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức hỗ trợ kinh phí xây nhà cho 10 hộ đặc biệt khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh. Để hỗ trợ các gia đình, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 1 trích Quỹ “Vì người nghèo” và phối hợp với Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội - Chi nhánh Bắc Giang hỗ trợ mỗi hộ 50 triệu đồng với tổng kinh phí 500 triệu đồng.

Gần 143 nghìn lượt du khách đến Hà Giang dịp nghỉ lễ

Theo thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang, trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5/2024, lượng khách du lịch đến Hà Giang là 142.800 lượt người (tăng 13,5% so với cùng kỳ năm 2023), trong đó khách quốc tế ước 7.800 lượt người, khách nội địa 135.000 lượt (khách đi trong ngày là 70.000 lượt, khách lưu trú qua đêm là 72.800 lượt); công suất buồng, phòng đạt 75 - 80%. Tổng thu du lịch ước đạt 354,1 tỷ đồng. Trong dịp nghỉ lễ, Sở và một số huyện tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ để thu hút du khách. Cụ thể, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt thu hút hơn 8.300 lượt người xem. Riêng Ủy ban nhân dân huyện Đồng Văn hằng đêm tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ truyền thống tại sân Phố cổ để phục vụ khách du lịch.

Tin vắn ảnh 1

Du khách check-in tại cột mốc Km0 thành phố Hà Giang. (Ảnh HỒNG CỪ)