Thêm năm ca Covid-19 nhập cảnh và hai ca tại Hải Dương

NDO -

Chiều 17-3, Việt Nam ghi nhận thêm bảy ca nhiễm Covid-19 mới, bao gồm năm ca nhập cảnh được cách ly tập trung tại Khánh Hòa và hai ca tại Hải Dương. 

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Hải Dương ghi nhận hai ca Covid-19

Ca bệnh 2561 (BN2561) ghi nhận tại phường Hải Tân, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương: nam, 39 tuổi, là F1 của BN2528, đã được cách ly trước đó. Kết quả xét nghiệm ngày 17-3 dương tính với SARS-CoV-2. 

Ca bệnh 2567 (BN2567) ghi nhận tại phường Hoàng Tân, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương: nữ, 21 tuổi, là F1 của BN2451, đã được cách ly trước đó. Kết quả xét nghiệm ngày 17-3 dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện cả hai bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 3 - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương cơ sở 2.

Năm ca nhập cảnh được cách ly tại Khánh Hòa

Ca bệnh 2562 (BN2562): nữ, 28 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại xã Yên Hồng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.

Ca bệnh 2563 (BN2563): nam, 31 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại phường Lam Sơn, TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

Ca bệnh 2564 (BN2564): nam, 27 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại xã Hải Nam, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.

Ca bệnh 2565 (BN2565): nam, 32 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại xã Yên Hồng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.

Ca bệnh 2566 (BN2566): nữ, 21 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại phường Nguyễn Du, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định.

Các bệnh nhân BN2562-2566 từ Liên bang Nga nhập cảnh Sân bay Cam Ranh ngày 14-3 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Khánh Hòa. Kết quả xét nghiệm ngày 16-3 của các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân trên được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế Cam Lâm.

Theo báo cáo của Cục Quản lý Khám chữa bệnh, hôm nay có 40 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi tại Việt Nam lên 2.198/2.566 ca. 

Trong số các ca đang điều trị tại các cơ sở y tế, hiện có 37 ca âm tính lần 1, 18 ca âm tính lần 2 và 63 ca âm tính lần 3 với SARS-CoV-2. 

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan