Những năm gần đây, phong trào văn hóa, văn nghệ tại thành phố Hải Dương lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo người dân tham gia. Đáng chú ý, các câu lạc bộ dân vũ không chỉ làm giàu thêm đời sống văn hóa tinh thần mà còn khơi dậy niềm tự hào về một Hải Dương năng động, hiện đại nhưng vẫn đậm đà bản sắc truyền thống.
Chiều 13/1, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hải Dương phối hợp Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh tổ chức Lễ phát động tặng quà cho các hộ nghèo, cận nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 và vận động ủng hộ xóa nhà tạm nhà dột nát trên địa bàn.
Năm 2024, Hải Dương đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận trên nhiều lĩnh vực: Mức tăng trưởng GRDP ấn tượng, thu hút vốn đầu tư FDI tăng mạnh và thành tích xuất sắc trong giáo dục. Đây là minh chứng cho sự đồng lòng, quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh, tạo đà vững chắc cho sự phát triển bứt phá trong tương lai.
Chiều 10/1, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương phối hợp Bảo tàng Mỹ thuật Việt Namtổ chức trưng bày chuyên đề “Xuân về qua sưu tập tranh dân gian Tứ Bình” và hoạt động trải nghiệm sắc xuân tại khuôn viên Bảo tàng Hải Dương.
Ngày 10/1, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025, trao bằng công nhận 9 di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh và khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao và du lịch.
Chiều 23/12, tỉnh Hải Dương tổ chức Lễ gặp mặt, biểu dương trí thức tiêu biểu nhằm ghi nhận và tôn vinh thành tích của đội ngũ trí thức trong thời gian vừa qua.
Ngày 20/12, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hải Dương tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 5 (nhiệm kỳ 2024-2029) hướng tới mục tiêu củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách, cũng như các tổ chức thành viên của liên hiệp theo hướng tinh gọn, hiệu quả; đồng thời phát huy tinh thần “Chủ động, linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả” trong triển khai các hoạt động đối ngoại nhân dân.
Chiều 16/12, tại thành phố Lào Cai, Hội Văn học-Nghệ thuật tỉnh Hải Dương và tỉnh Lào Cai phối hợp Trung tâm Nghệ thuật Thành Đông Babeeni Việt Nam tổ chức khai mạc Trại sáng tác Mỹ thuật Hải Dương-Lào Cai.
Ngày 15/12, tại Trung tâm Văn hoá Xứ Đông, Công an tỉnh Hải Dương tổ chức Lễ ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 với sự tham dự của hơn 900 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh cùng thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.
Giải bóng bàn các cây vợt xuất sắc quốc gia 2024 vừa kết thúc tại Hải Dương đã khép lại một mùa thi đấu bóng bàn Việt Nam. Bên cạnh những thành tích trong năm, có không ít điều trăn trở của những người làm bóng bàn nước nhà để bộ môn thể thao này nâng tầm phát triển.
Ngày 9/12, Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc kỳ họp thứ 28 (kỳ họp cuối năm) để xem xét, quyết định những nội dung quan trọng về phát triển kinh tế-xã hội, thu chi ngân sách, về hoạt động giám sát và vấn đề tinh giản bộ máy.
Trong hai ngày 4 và 5/12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương tổ chức Hội nghị lần thứ 22, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (nhiệm kỳ 2020-2025) để thảo luận và kết luận nhiều nội dung quan trọng.
Ngày 19/11, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Hải Dương tổ chức hội thảo khoa học cấp tỉnh "Tội phạm và vi phạm pháp luật phát sinh từ mâu thuẫn trong nhân dân và người dưới 18 tuổi gây ra trên địa bàn tỉnh Hải Dương - Thực trạng và giải pháp".
Kể từ ngày khai trương (28/4/2023) tới nay, tuyến phố đi bộ, chợ đêm Bạch Ðằng (thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương), đã thu hút đông đảo nhân dân đến thư giãn, vui chơi, giải trí vào dịp cuối tuần và các ngày lễ, Tết. Với chủ đề “Tinh hoa hội tụ, bừng sáng Thành Ðông”, thành phố luôn đổi mới, làm phong phú các hoạt động tại phố đi bộ, để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong lòng người dân, du khách.
Ngày 15/11, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dự Ngày hội Đại đoàn kết thôn Hạ Vĩnh, xã Thanh Quang, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.
Trên quốc lộ 5, đoạn đi qua tỉnh Hải Dương có nhiều cây cầu vượt bộ hành do thiết kế chỉ dành riêng cho người đi bộ nên không phát huy được hiệu quả và gây lãng phí.
Cách Hà Nội không xa, nằm trên trục giao thông thuận lợi, Hải Dương không chỉ nổi tiếng bởi nhiều di tích lịch sử, địa điểm tâm linh, mà còn có nhiều làng nghề truyền thống. Bảo tồn và phát huy các giá trị làng nghề song hành cùng việc phát triển du lịch để khai thác hiệu quả tiềm năng sẵn có là định hướng mà ngành du lịch tỉnh Hải Dương đang hướng tới.
Từ một đồn binh nhỏ được khởi lập năm 1804 dưới thời Vua Gia Long tại vùng đất Xứ Ðông, sau 220 năm xây dựng và phát triển, Thành Ðông xưa - thành phố Hải Dương ngày nay đã trở thành trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, khoa học-công nghệ, dịch vụ của tỉnh Hải Dương và là đô thị trung tâm trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.
Ngày 29/10, tại Trung tâm Văn hoá Xứ Đông, Hội Khuyến học tỉnh Hải Dương đăng cai tổ chức giao ban hội khuyến học các tỉnh, thành phố Cụm thi đua số 2 khu vực đông bắc với chủ đề “Vai trò và giải pháp chuyển đổi số nhằm đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” đồng thời triển khai nhiệm vụ công tác năm 2025.
Ngày 28/10 tại thành phố Hải Dương, Bộ Y tế phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương tổ chức cuộc thi y tế cơ sở giỏi khu vực phía Bắc năm 2024 với chủ đề: "Y tế cơ sở: gắn bó với dân, tận tâm phụng sự". Dự thi có 5 đội đến từ 5 tỉnh, thành phố: Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Thái Bình và Nam Định.
Ngày 25/10, Trường mầm non Thanh Bình, thành phố Hải Dương tổ chức Ngày hội "chung tay xây dựng văn hóa giao thông cho nụ cười trẻ thơ". Chương trình có sự tham gia của hơn 500 học sinh; cán bộ quản lý đến từ 53 trường mầm non và 27 cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố cùng đông đảo phụ huynh học sinh.
Ngày 24/10, Ban Chỉ đạo diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh Hải Dương tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2024 quy mô cấp tỉnh tại Công ty cổ phần Nhựa An Phát Xanh ở cụm công nghiệp An Đồng, huyện Nam Sách.
Ngày 18/10, tỉnh Hải Dương tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm niệm 220 năm khởi lập Thành Đông (1804-2024), 70 năm Ngày Giải phóng thành phố (30/10/1954-30/10/2024). Dự buổi lễ có nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương; lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo thành phố Hải Dương qua các thời kỳ.
Nhân dịp kỷ niệm 220 năm khởi lập Thành Đông và 70 năm giải phóng thành phố Hải Dương, ngày 17/10, thành phố Hải Dương tổ chức Hội nghị vinh danh 38 cá nhân là “Công dân tiêu biểu”, “Người Thành Đông, nói lời hay, hành động đẹp” và trao giải các tác giả đoạt giải các cuộc thi sáng tác nghệ thuật về thành phố Hải Dương.
Ngày 27/9, xã Cẩm Vũ, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương đã khai trương chợ mới Phú Lộc có tổng diện tích gần 6.000m2. Toàn bộ 180 điểm kinh doanh có mái che trong chợ tính đến ngày 8/10 đều đã có chủ. Nhưng đến nay còn một số hộ kinh doanh trong chợ Phú Lộc (cũ) chưa chịu di chuyển sang chợ mới với những lý do và đòi hỏi không chính đáng.
Sáng 28/9, Tập đoàn Deli - nhà sản xuất và cung cấp sản phẩm văn phòng phẩm và nội thất của châu Á, đã khởi công xây dựng nhà máy lớn nhất tại Việt Nam tại Khu công nghiệp Đại An (Hải Dương) với tổng số vốn đầu tư lên đến 270 triệu USD.
Thực hiện chủ trương của Ðảng và Nhà nước, thời gian qua, hệ thống thiết chế văn hóa-thể thao của các tỉnh vùng Ðông Bắc và duyên hải Bắc Bộ như Hải Dương, Bắc Giang, Quảng Ninh được chú trọng đầu tư, từng bước hoàn thiện. Nhiều công trình được xây mới khang trang, hiện đại, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, rèn luyện thể dục thể thao của nhân dân và đóng vai trò quan trọng trong xây dựng môi trường văn hóa cơ sở.
Báo Nhân Dân nhận được Công văn số 1663/STNMT-VPĐKĐĐ ngày 21/6/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Dương trả lời đơn của đại diện một số hộ dân sinh sống trên Tuyến đường 395, thôn My Khê, xã Vĩnh Hồng, huyện Bình Giang (tỉnh Hải Dương) kiến nghị về việc “cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân”. Nội dung chính như sau:
Tối 18/9, tại khu di tích Côn Sơn-Kiếp Bạc, tỉnh Hải Dương tổ chức trọng thể Lễ tưởng niệm 724 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn và khai mạc Lễ hội mùa thu Côn Sơn-Kiếp Bạc.