Thanh Hóa mở cửa biển, tiếp tục tiêu, thoát nước

NDO -

Sáng 15/10, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự  tỉnh Thanh Hóa có công văn thông báo mở cửa biển sau bão số 8, cho phép tàu, thuyền ra khơi hoạt động bình thường từ 8 giờ 30 phút cùng ngày.

Người dân tháo dây néo, tách tàu để di chuyển ra biển.
Người dân tháo dây néo, tách tàu để di chuyển ra biển.

Từ 1 giờ ngày 13 đến 9 giờ ngày 15/10, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có lượng mưa phổ biến từ 70-100 mm; một số nơi có lượng mưa lớn như Ngọc Trà (Quảng Xương), 144mm; Cửa Đạt (Thường Xuân), 123mm; thành phố Thanh Hóa, 119,3mm. Đạt đỉnh 2,35m lúc 0 giờ ngày 15/10, 7 giờ sau, mực nước trên sông Yên dần giảm xuống hơn 2,16m.

Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 385 hồ chứa đã đầy nước và lúc 7 giờ ngày 15/10, mực nước trong hồ thủy lợi, thủy điện Trung Sơn là 155,5/160m; Cửa Đạt, 96,14/110m; Hủa Na, 227,578/240m; sông Mực, 32,37/33m; Yên Mỹ, 19,09/20.36m.

Thanh Hóa mở cửa biển, tiếp tục tiêu, thoát nước -0
 Đê sông Yên được kè kiên cố, bảo đảm năng lực ứng phó với mưa lũ.

Chủ động ứng phó với mưa bão, các địa phương khơi thông dòng chảy, tiêu thoát nước đệm, bảo vệ 11.868,5ha ngô, 1.269,6ha lạc, 1.230,1ha khoai lang, 13.587,2ha rau màu và các loại cây trồng  vụ đông.

Công ty TNHH MTV Sông Chu đang vận hành trạm bơm tiêu Đồng Ngâu ở huyện Thọ Xuân, trạm  Xóm Mới ở  huyện Nông Cống, 5 cống tiêu và âu Bến Ngự ở thành phố Thanh Hóa. Công ty TNHH MTV thủy lợi bắc sông Mã vận hành âu Báo Văn, 5 cống  tiêu ở các huyện: Hoằng Hóa, Hà Trung, thị xã Bỉm Sơn, thành phố Thanh Hóa.

Thanh Hóa mở cửa biển, tiếp tục tiêu, thoát nước -0
 Cán bộ tỉnh Thanh Hóa kiểm tra điểm sạt lở, ảnh hưởng đến nhà dân ở huyện miền núi Như Thanh.

Theo báo cáo của Văn phòng Thường trực chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa, mưa lớn gây sạt lở đất đá tràn vào nhà một hộ dân tại thôn Quắc Quên, xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh và chính quyền cùng lực lượng tại cơ sở phối hợp cùng gia đình khắc phục, ổn định cuộc sống.

Trên mái ta-luy dương tại Km40+288 Quốc lộ 15 thuộc Khu Mướp, thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hóa xuất hiện vết nứt nên huyện Quan Hóa đã chủ động sơ tán 14 hộ cùng 57 khẩu ở khu vực ảnh hưởng đến nơi an toàn.