Tặng 5.600 thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo ở Thái Nguyên

NDO -

Ngày 5/12, PGS,TS Nguyễn Công Hoàng, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho biết, bệnh viện đã và đang phối hợp một số doanh nghiệp, nhà hảo tâm tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn bị mất thẻ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tặng thẻ bảo hiểm y tế cho bà Nông Thị Kim Dung, ở tổ dân phố Đồng Trũng, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ (Thái Nguyên).
Lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tặng thẻ bảo hiểm y tế cho bà Nông Thị Kim Dung, ở tổ dân phố Đồng Trũng, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ (Thái Nguyên).

PGS,TS Nguyễn Công Hoàng cho biết thêm: “Trong quá trình khám, chữa bệnh cho người dân, chúng tôi thấy nhiều người nghèo không có thẻ bảo hiểm y tế, người có hoàn cảnh khó khăn bị mất thẻ bảo hiểm y tế nên không có điều kiện chi trả viện phí, lâm vào hoàn cảnh bế tắc, nhất là người mắc bệnh hiểm nghèo”.

Góp phần khắc phục vấn đề này, trong 2 ngày, 3 và 4/12, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên trích quỹ xã hội của bệnh viện, vận động Công ty cổ phần Thương mại Thái Hưng, Chi nhánh Ngân hàng Vietcombank Thái Nguyên mua 5.600 thẻ bảo hiểm y tế, giá trị hơn 2 tỷ đồng tặng người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

Dự kiến thời gian tới, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên sẽ tiếp tục phối hợp các cấp chính quyền, cơ quan chức năng tiến hành rà soát, thống kê, lập danh sách, trích quỹ xã hội của bệnh viện, vận động một số doanh nghiệp, nhà hảo tâm tặng khoảng 15.000 thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên để được hưởng các quyền lợi khi khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế.

Đây là hoạt động thiết thực thể hiện trách nhiệm của bệnh viện, huy động sự đóng góp của doanh nghiệp, cộng đồng giúp đỡ, chia sẻ rủi ro, giảm bớt gánh nặng tài chính của người dân khi ốm đau, bệnh tật, nhất là đối với người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.