Khánh thành cầu số 57 tại Bến Tre

NDO -

Ngày 3/7, tại xã Cẩm Sơn, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre, Nhóm thiện nguyện Từ Tâm phối hợp cùng Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức khánh thành cây cầu số 57 trong chương trình “Cầu nối yêu thương”.

Cắt băng khánh thành cây cầu.
Cắt băng khánh thành cây cầu.

Tham dự sự kiện có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre Hồ Thị Hoàng Yến; đại diện Huyện ủy, UBND huyện Mỏ Cày Nam và xã Cẩm Sơn. Phía nhà tài trợ có bà Nguyễn Kim Thúy, Chủ tịch Tập đoàn Đỉnh Vàng - Thành viên Hội đồng sáng lập Nhóm thiện nguyện Từ Tâm; ông Trần Nhật Ninh, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong.

Cầu số 57 nối liền ấp Phú Trạch 1 và Long Trạch, là 2 ấp thuộc vùng sâu, địa bàn có nhiều sông, rạch của xã Cẩm Sơn. Nhóm thiện nguyện Từ Tâm vận động các đơn vị: Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (tài trợ chính); Công ty cổ phần Nhựa Tín Kim; Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng thương mại Đại Dũng; Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Định Tân; Công ty cổ phần Nguyên Cường cùng đóng góp cho chương trình “Cầu nối yêu thương”.

Khánh thành cầu số 57 tại Bến Tre -0
 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre Hồ Thị Hoàng Yến và nhà tài trợ tháo băng bảng giới thiệu cầu.

Cầu dài 108m, rộng 3,5m, trọng tải 3 tấn với tổng kinh phí hơn 3,7 tỷ đồng. Trong đó, chính quyền và nhân dân địa phương đối ứng 600 triệu đồng và nhiều ngày công, còn lại do các nhà tài trợ cùng đóng góp. 

Dịp này, các đơn vị, doanh nghiệp và nhóm thiện nguyện đã trao tặng 17 phần quà cho người già neo đơn; 14 phần quà cho học sinh nghèo vượt khó tại địa phương, mỗi phần gồm 1,5 triệu đồng và quà.

Khánh thành cầu số 57 tại Bến Tre -0
 Lãnh đạo tỉnh Bến Tre và nhà tài trợ trao quà cho bà con nghèo trong dịp khánh thành cầu.

Phát biểu tại lễ khánh thành cầu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre Hồ Thị Hoàng Yến bày tỏ niềm vui với địa phương; ghi nhận, bày tỏ trân trọng sự tài trợ của các đơn vị cùng sự đóng góp của bà con nhân dân địa phương. Cây cầu có ý nghĩa quan trọng, góp phần xây dựng và hoàn thiện giao thông nông thôn trong địa bàn tỉnh và góp phần thực hiện công tác an sinh xã hội tại địa phương.