Ấm áp chuỗi hoạt động “Ngày Đoàn viên” của tuổi trẻ Thủ đô

NDO -

Ngày 20/3, tại huyện Đan Phượng (Hà Nội), Thành đoàn Hà Nội tổ chức “Ngày Đoàn viên” năm 2022 với nhiều hoạt động ý nghĩa, tiêu biểu như xây dựng Nhà nhân ái, khu vui chơi thiếu nhi, trao học bổng tặng học sinh vượt khó học tốt.

Đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan trao quà tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong khuôn khổ “Ngày đoàn viên” năm 2022.
Đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan trao quà tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong khuôn khổ “Ngày đoàn viên” năm 2022.

“Ngày đoàn viên” là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2022), thể hiện vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn đối với đoàn viên; phát hiện và bồi dưỡng những nhân tố tích cực, tiến tới thành lập tổ chức Đoàn tại những nơi có đoàn viên, thanh niên sinh sống, làm việc nhưng chưa có tổ chức Đoàn. 

Đồng thời, tập hợp, vận động đoàn viên công tác, sinh sống ở các khu công nghiệp, khu chế xuất, doanh nghiệp, khu nhà trọ, các khu vực chưa có tổ chức Đoàn tích cực đề xuất các ý tưởng phát huy sáng kiến nhằm nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho đoàn viên, thanh niên, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Ấm áp chuỗi hoạt động “Ngày Đoàn viên” của tuổi trẻ Thủ đô -0
Niềm vui của các em nhỏ tại khu vui chơi thiếu nhi. 

“Ngày đoàn viên” năm nay, Ban Tổ chức đã trao 20 suất quà tặng thanh niên công nhân, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn (mỗi suất 800 nghìn đồng); khởi công khu vui chơi thiếu nhi trị giá 150 triệu đồng; xây dựng 2 “Nhà nhân ái” với tổng giá trị 160 triệu đồng tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương; khánh thành, gắn biển công trình “Điểm đê xanh thanh niên”, tuyến đê thanh niên tự quản, công trình măng non cấp liên đội…

Theo Bí thư Thành đoàn Chu Hồng Minh, đây là hoạt động ý nghĩa của tuổi trẻ Thủ đô, nhằm phát huy vai trò trong các hoạt động tình nguyện, sáng tạo vì cộng đồng, qua đó đa dạng hóa các hình thức thu hút, tập hợp thanh niên đến với tổ chức Đoàn, Hội; phát huy tinh thần năng động, sáng tạo của mỗi đơn vị và cán bộ đoàn viên, thanh niên.