Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc trao quà tặng người lao động khó khăn

NDO -

Chiều 15/11, trong chương trình công tác và tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV tại tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, trao 600 phần quà tặng công nhân và người lao động khó khăn tại địa phương.

Đồng chí Phan Đình Trạc trao quà tặng công nhân và người lao động khó khăn tỉnh Lâm Đồng.
Đồng chí Phan Đình Trạc trao quà tặng công nhân và người lao động khó khăn tỉnh Lâm Đồng.

Đây là những phần quà trích từ nguồn của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam. Dịp này, Ban Nội chính Trung ương và các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương đã vận động, hỗ trợ tỉnh Lâm Đồng trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch, gồm 10 máy thở, 200 nghìn khẩu trang và 200 nghìn bộ test nhanh Covid-19 từ nguồn Bộ Y tế.

* Chiều cùng ngày, đồng chí Phan Đình Trạc và các đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị tỉnh Lâm Đồng có buổi tiếp xúc cử tri các phường 2, 8, 9 và cán bộ, công chức thành phố Đà Lạt, sau Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc trao quà tặng người lao động khó khăn tỉnh Lâm Đồng -0
Đồng chí Phan Đình Trạc phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri thành phố Đà Lạt. 

Tại buổi tiếp xúc, sau khi nghe Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng Trần Đình Văn thông tin khái quát các nội dung Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV; cử tri đánh giá cao hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh các kỳ họp vừa qua, đồng thời kiến nghị một số nội dung liên quan đến vị trí việc làm y tế cơ sở, việc liên thông phần mềm trong ngành y tế, vấn đề sử dụng mạng xã hội và chế tài xử phạt vi phạm hành chính, tinh giảm biên chế trong ngành giáo dục, hỗ trợ cơ sở giáo dục ngoài công lập ảnh hưởng dịch Covid-19, quy chế quản lý kiến trúc.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc trao quà tặng người lao động khó khăn tỉnh Lâm Đồng -0
Cử tri phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc. 

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Phan Đình Trạc đã giải trình những vấn đề cử tri quan tâm. Đồng chí giải thích, làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến các vấn đề về y tế cơ sở, công tác đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ y tế, định biên trong giáo dục và hoạt động quản lý, sử dụng mạng xã hội hiện nay. Những ý kiến của cử tri, Đoàn ghi nhận để tiếp tục kiến nghị Quốc hội và các cơ quan chức năng liên quan xem xét, giải quyết.