Gặp mặt kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú

NDO - Bác Hồ kính yêu đã từng nói, cuộc đời vì Đảng, vì dân của đồng chí Trần Phú tuy ngắn ngủi nhưng để lại một tấm gương chói lọi về “đạo đức cách mạng, chí công vô tư cho tất cả chúng ta học tập”.
0:00 / 0:00
0:00
Chương trình nghệ thuật ngợi ca quê hương đất nước tại buổi gặp mặt.
Chương trình nghệ thuật ngợi ca quê hương đất nước tại buổi gặp mặt.

Sáng 26/4, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) tổ chức gặp mặt kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng. Dự lễ gặp mặt có đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, tỉnh Hà Tĩnh, thân nhân gia đình cố Tổng Bí thư Trần Phú cùng các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại thân thế, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đồng chí Trần Phú, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo trẻ tuổi, đầy tài năng của Đảng, người chiến sĩ cộng sản kiên trung, người con ưu tú của dân tộc Việt Nam.

Cuộc đời hoạt động cách mạng của Tổng Bí thư Trần Phú từ khi giác ngộ lý tưởng đến khi giữ cương vị Tổng Bí thư của Đảng chỉ gần 10 năm, nhưng đồng chí đã để lại di sản vô cùng quý báu, với những bài học sâu sắc cho Đảng và sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta.

Gặp mặt kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú ảnh 1

Đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, tỉnh Hà Tĩnh dự buổi gặp mặt.

Huyện Đức Thọ là vùng quê có truyền thống yêu nước và cách mạng, giàu truyền thống lịch sử và văn hóa; gần 600 năm đã trôi qua kể từ khi cái tên La Giang được ghi vào sử sách như một dấu mốc khó quên trong suốt thời kỳ dài lịch sử.

Đức Thọ cũng là vùng đất sản sinh ra những người tài giỏi, đức độ phục vụ đất nước, quê hương; tiêu biểu như: các danh tướng, chí sĩ yêu nước Nguyễn Biểu, Lê Ninh, Lê Văn Huân, Phan Đình Phùng; những sĩ phu và nhà khoa học, nhà nghiên cứu nổi tiếng như: Lê Bôi, Bùi Dương Lịch, Phan Anh, Phan Mỹ, Lê Văn Thiêm, Hoàng Xuân Hãn, Hoàng Ngọc Phách, Điềm Phùng Thị...; nơi đây có những làng quê nổi tiếng đất nước về những dòng họ nổi tiếng, có nhiều người đỗ đạt cao trong sự học, như: Đông Thái, Trung Lễ, Yên Hồ, Bùi Xá...

Có thể nói rằng, trong bất kỳ giai đoạn nào của lịch sử, cũng như trong công cuộc đổi mới hiện nay, Đức Thọ là vùng đất luôn sản sinh ra những hiền tài có nhiều đóng góp vào công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển quê hương, đất nước. Tiêu biểu trong số đó là đồng chí Trần Phú - Tổng bí thư đầu tiên của Đảng.

Gặp mặt kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú ảnh 2

Trước đó, đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu mộ đồng chí Trần Phú (Tùng Ảnh, Đức Thọ).

Đồng chí Nguyễn Thành Đồng, Bí thư huyện ủy Đức Thọ cho biết, phát huy truyền thống của quê hương và noi gương ý chí của Tổng Bí thư Trần Phú, huyện Đức Thọ đã từng bước vượt qua mọi khó khăn, thử thách, chung sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển, tạo được những chuyển biến và đạt được nhiều kết quả đáng tự hào.

Đến năm 2020, huyện Đức Thọ đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Đến nay, toàn huyện đã có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 124/142 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 60 triệu đồng/người/năm;

Nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng, Đảng bộ, nhân dân huyện Đức Thọ đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng và phát động “Phong trào thi đua 120 Ngày cao điểm” với nhiều nội dung, công trình, phần việc cụ thể được triển khai, đã tạo được hiệu ứng, hiệu quả lan tỏa rộng khắp trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Chuỗi hoạt động này đã góp phần giáo dục truyền thống, lòng tự hào quê hương, ghi nhớ những cống hiến to lớn của Tổng Bí thư Trần Phú, đồng thời tạo thành đợt thi đua sôi nổi trong các cấp, các ngành và nhân dân toàn huyện, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp.