Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Bộ trưởng Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc
Chiều 30/7, tại trụ sở Văn phòng Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Bộ trưởng Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc Kim Yun Duk nhân dịp thăm và làm việc tại Việt Nam.
Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết tới Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung; tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Lee Jae Myung đất nước Hàn Quốc sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu quan trọng hơn nữa trong thời gian tới.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ hài lòng về những thành quả thực chất trong quan hệ hai nước thời gian gần đây; khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ với Hàn Quốc và mong muốn thúc đẩy phát triển mạnh mẽ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc, nhất là trong các lĩnh vực hợp tác chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học-công nghệ, hợp tác văn hóa và giao lưu nhân dân hai nước, trong đó sớm hoàn thành mục tiêu 150 tỷ USD vào năm 2030 theo hướng cân bằng, bền vững.
Hoan nghênh hợp tác chặt chẽ giữa Bộ Xây dựng Việt Nam và Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên tăng cường trao đổi kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác thực chất trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng, năng lượng tái tạo, công nghệ đóng tàu, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đều là những lĩnh vực Việt Nam ưu tiên phát triển trong kỷ nguyên mới.
Chuyển trọng tâm thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW sang tổ chức thực hiện và kiến tạo kết quả
Chiều 30/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Phiên họp của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Ban Chỉ đạo) để kiểm điểm, đánh giá công việc và định hướng triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW trong giai đoạn tới.
Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe công bố Quyết định của Bộ Chính trị về phân công, kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Các đại biểu cũng đã nghe báo cáo về một số công việc đã thực hiện từ khi thành lập Ban Chỉ đạo đến nay và thảo luận về phương hướng triển khai nhiệm vụ trong giai đoạn tới.
Phát biểu tại phiên họp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận, dưới sự chỉ đạo thường xuyên, trực tiếp của Ban Chỉ đạo, cả hệ thống chính trị vào cuộc triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW rất quyết liệt và đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng. Tuy nhiên, chặng đường khó khăn nhất vẫn còn ở phía trước.
Nếu như trước đây, điểm nghẽn lớn nhất là nhận thức, thể chế và cơ chế chính sách thì hiện nay, điểm nghẽn chủ yếu đã chuyển sang khâu tổ chức thực hiện. Quán triệt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW trong giai đoạn tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, cần thống nhất nhận thức việc kiện toàn Ban Chỉ đạo là sự chuyển đổi về trọng tâm công tác để đáp ứng yêu cầu của giai đoạn phát triển mới.
Về những công việc cần làm ngay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, khẩn trương hoàn thiện các điều kiện để Ban Chỉ đạo sau khi kiện toàn bắt tay ngay vào công việc.
Việt Nam và New Zealand cần đột phá thúc đẩy quan hệ thương mại, khoa học kỹ thuật, giáo dục-đào tạo
Sáng 30/7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Caroline Beresford.
Thủ tướng Chính phủ khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với New Zealand, vui mừng chứng kiến quan hệ hai nước ngày càng phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả. Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao những kết quả hợp tác tích cực giữa hai nước, trong đó Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giai đoạn 2025-2030 đang được hai bên tích cực triển khai trên cả 5 lĩnh vực trụ cột.
Để tăng cường hơn nữa tin cậy chính trị giữa hai nước, Thủ tướng Chính phủ đề nghị hai bên chuẩn bị tốt cho các hoạt động trao đổi cấp cao giữa hai nước, mong đón Thủ tướng New Zealand thăm Việt Nam và dự Hội nghị cấp cao APEC 2027.
Nhấn mạnh hai nước còn nhiều tiềm năng hợp tác trong thương mại, đầu tư, Thủ tướng Chính phủ đề nghị hai bên có các biện pháp đột phá nhằm sớm đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 3 tỷ USD; tháo gỡ các rào cản kỹ thuật, tạo thuận lợi cho mặt hàng thế mạnh của mỗi nước tiếp cận thị trường của nhau và khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do cùng tham gia.
Hoạt động giám sát phải có trọng tâm, đi đến cùng trách nhiệm và kết quả
Nhấn mạnh không thể giám sát những vấn đề mới bằng tư duy cũ, phương thức cũ và công cụ cũ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Quốc hội khóa XVI cần kiến tạo một phương thức giám sát mới: Có tầm nhìn chiến lược, chủ động dự báo, dựa trên dữ liệu và bằng chứng, tập trung đúng trọng tâm, đi đến cùng trách nhiệm và kết quả.
Sáng 30/7, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Diễn đàn của Quốc hội về hoạt động giám sát năm 2026 với chủ đề "Nâng tầm hoạt động giám sát của Quốc hội: Từ định hướng chiến lược đến hành động thực tế trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI".
Phát biểu khai mạc Diễn đàn, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, giám sát là một trong ba chức năng hiến định của Quốc hội; là phương thức quan trọng để kiểm soát quyền lực nhà nước, bảo đảm Hiến pháp và pháp luật được thực thi nghiêm minh; đồng thời là động lực thúc đẩy hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực quản trị quốc gia và củng cố niềm tin của nhân dân.
Thời gian qua, hoạt động giám sát của Quốc hội đạt được những kết quả nền tảng quan trọng, nhưng yêu cầu phát triển mới của đất nước đang đặt ra những đòi hỏi cao hơn.
Trong bối cảnh đó, Chủ tịch Quốc hội cho rằng không thể giám sát những vấn đề mới bằng tư duy cũ, phương thức cũ và công cụ cũ. Quốc hội khóa XVI cần kiến tạo một phương thức giám sát mới: Có tầm nhìn chiến lược, chủ động dự báo, dựa trên dữ liệu và bằng chứng, tập trung đúng trọng tâm, đi đến cùng trách nhiệm và kết quả.
Trên cơ sở đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Diễn đàn tập trung làm rõ 4 định hướng.
Kết quả của Diễn đàn phải được chắt lọc thành những định hướng, nhiệm vụ và giải pháp có tính khả thi, làm cơ sở xây dựng Định hướng trọng tâm hoạt động giám sát nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI và tiếp tục hoàn thiện cơ chế tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân.
Đưa thể chế pháp luật trở thành lợi thế cạnh tranh, mở đường phục vụ kiến tạo
Sáng 30/7, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật (Ban Chỉ đạo) chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp.
Nội dung buổi làm việc tập trung làm rõ kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 và kết quả triển khai Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
Kết luận buổi làm việc, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Đảng ủy Bộ Tư pháp, lãnh đạo Bộ và các đơn vị thuộc Bộ trong những tháng đầu năm 2026; kết quả tham mưu, triển khai thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW và thực hiện nhiệm vụ Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo.
Tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả của Nghị quyết Đại hội XIV, Nghị quyết số 66-NQ/TW và các kết luận, chỉ đạo của Trung ương về xây dựng, hoàn thiện pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật; kịp thời thể chế hóa và triển khai nội dung các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV, nhất là các nội dung về đổi mới mô hình phát triển đất nước; xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa và phát triển; các quan điểm sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan; tập trung tham mưu Chính phủ để phối hợp tổ chức thành công hai kỳ họp của Quốc hội từ nay đến cuối năm.
Đồng chí Trần Cẩm Tú yêu cầu, phát huy vai trò Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để chuẩn bị thật tốt các phiên họp tiếp theo của Ban Chỉ đạo; chủ động tham mưu Ban Chỉ đạo kịp thời nắm bắt tình hình thực tiễn, những lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm có tác động trực tiếp đối với mục tiêu tăng trưởng 2 con số, để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2026 và những năm tiếp theo.
Bài học từ Báo Việt Nam Độc lập: Lấy lợi ích quốc gia, dân tộc làm mục tiêu cao nhất của hoạt động báo chí
Chiều 30/7, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, tỉnh Cao Bằng phối hợp Báo Nhân Dân, Hội Nhà báo Việt Nam, Trường đại học Khoa học-Xã hội và Nhân văn, Bảo tàng Báo chí Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học "Báo Việt Nam Độc lập - Giá trị lịch sử và khát vọng phát triển trong kỷ nguyên mới".
Sau khi trở về Pác Bó năm 1941, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sáng lập Báo Việt Nam Độc lập, số đầu tiên được xuất bản ngày 1/8/1941.
Báo Việt Nam Độc lập là cơ quan tuyên truyền của Mặt trận Việt Minh; là phương tiện trực tiếp truyền bá tư tưởng cứu nước, giác ngộ quần chúng, cổ vũ tinh thần yêu nước, đoàn kết toàn dân đứng lên giành độc lập…
Phát biểu ý kiến tại hội thảo, đồng chí Lê Quốc Minh nhấn mạnh, trong lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam, có những tờ báo không chỉ mang giá trị của một ấn phẩm báo chí mà còn trở thành biểu tượng của một giai đoạn lịch sử, của một tư tưởng lớn, của một khát vọng dân tộc.
Đồng chí Lê Quốc Minh đề nghị các đại biểu dự hội thảo tập trung làm rõ bối cảnh ra đời, vai trò và những đóng góp đặc biệt của Báo Việt Nam Độc lập đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc. Các giải pháp cần triển khai, thực hiện để các giá trị của Báo Việt Nam Độc lập tiếp tục được lan tỏa bằng những phương thức hiện đại, phù hợp với công chúng hôm nay, nhất là thế hệ trẻ.
Phát biểu ý kiến bế mạc hội thảo, đồng chí Hà Nhật Lệ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng nhấn mạnh, các tham luận và ý kiến tại hội thảo đã thống nhất ở một nhận thức chung: Báo Việt Nam Độc lập không chỉ là di sản của báo chí cách mạng mà còn là di sản lịch sử, văn hóa đặc biệt của dân tộc Việt Nam; việc bảo tồn và phát huy giá trị của di sản này là trách nhiệm chung của các cơ quan Trung ương, của tỉnh Cao Bằng và của các thế hệ người làm báo hôm nay và mai sau.
Những kết quả của hội thảo hôm nay sẽ là cơ sở quan trọng để tỉnh Cao Bằng tiếp tục sưu tầm, số hóa, bảo quản và phát huy giá trị hệ thống tư liệu, hiện vật liên quan Báo Việt Nam Độc lập.
Lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ tại phường Lê Ích Mộc (Hải Phòng) trong chiến dịch 500 ngày đêm
Phường Lê Ích Mộc (thành phố Hải Phòng) vừa tổ chức nghi lễ ra quân thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
Trong không khí trang nghiêm và thành kính, các đại biểu cùng đông đảo nhân dân đã dâng hoa, dâng hương và dành phút tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Ngay sau nghi lễ ra quân, các lực lượng chức năng đã triển khai công tác lấy mẫu sinh phẩm ADN hài cốt liệt sĩ tại các phần mộ chưa xác định thông tin theo đúng quy trình, kế hoạch, bảo đảm sự cẩn trọng, nghiêm túc và chính xác tuyệt đối.
Giá vàng ngày 30/7: Vàng miếng, vàng nhẫn đồng loạt tăng vọt
Giá vàng thế giới hôm nay (30/7) tiếp đà đi lên, giao dịch ở mức 4.050,4 USD/ounce, trong bối cảnh đồng USD và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ suy yếu. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC bật tăng mạnh mẽ, niêm yết lần lượt ở mức 142,5 triệu đồng/lượng và 142 triệu đồng/lượng.
Trong phiên giao dịch hôm nay (30/7), giá vàng miếng và vàng nhẫn các thương hiệu trong nước đồng loạt tăng mạnh từ 1 đến 1,5 triệu đồng/lượng.
Tính đến 10 giờ 30 phút ngày 30/7 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới tăng 22,6 USD/ounce so kết phiên hôm trước, mức 4.050,4 USD/ounce.
Giá vàng thế giới tăng vọt ngay sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) công bố giữ nguyên lãi suất tại vùng 3,5-3,75% như kỳ vọng của thị trường. Trong ngắn hạn, giá vàng được dự báo phụ thuộc nhiều vào dữ liệu GDP Mỹ sẽ được công bố vào thứ Năm, báo cáo lạm phát PCE vào thứ Sáu và tình hình diễn biến tại eo biển Hormuz và Biển Đỏ.
Mỹ nối lại không kích Iran
Ngày 29/7, quân đội Mỹ đã tiến hành các đợt không kích nhằm vào Iran, đánh dấu lần đầu tiên Washington tấn công lãnh thổ Iran trở lại sau gần 1 tuần tạm dừng các hoạt động quân sự để tạo điều kiện cho các nỗ lực ngoại giao.
Trước đó cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ đáp trả "mạnh mẽ" sau vụ Iran phóng tên lửa nhằm vào căn cứ không quân Muwaffaq Salti của Mỹ tại Jordan.
Đợt không kích mới diễn ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Trump quyết định tạm dừng chiến dịch quân sự nhằm tạo cơ hội nối lại đối thoại với Tehran.
Nhật Bản triển khai tìm kiếm cứu nạn sau động đất
Tính đến ngày 29/7, trận động đất có độ lớn 7,1 tại tỉnh Kumamoto, tây nam Nhật Bản, đã khiến ít nhất 13 người thiệt mạng, hàng chục người mất tích. Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae khẳng định, chính phủ đang huy động mọi nguồn lực sẵn có để triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả của trận động đất.
Theo thông tin từ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka, cho đến nay, có 1 công dân Việt Nam thiệt mạng và một số công dân Việt Nam bị thương trong trận động đất.
Ngay sau khi nhận được thông tin, các cơ quan đại diện Việt Nam đã phối hợp các cơ quan chức năng sở tại, công ty, nghiệp đoàn và gia đình nạn nhân để xác minh thông tin và triển khai các biện pháp bảo hộ công dân; đồng thời cử cán bộ trực tiếp đến hiện trường làm việc với các cơ quan liên quan, hỗ trợ gia đình các thủ tục cần thiết theo quy định, bảo đảm đầy đủ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, thăm hỏi, động viên các công dân Việt Nam đang làm việc tại doanh nghiệp và khu vực lân cận.
Trong những ngày tới, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ các cơ quan chức năng tỉnh Kumamoto và các hội đoàn người Việt Nam để tiếp tục rà soát tình hình công dân, kịp thời triển khai biện pháp bảo hộ cần thiết đối với những công dân Việt Nam bị ảnh hưởng.
Công dân Việt Nam tại Kumamoto cần theo dõi, tuân thủ các hướng dẫn, cảnh báo của chính quyền sở tại, của các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản và các hội đoàn người Việt Nam.